Trung Quốc làm lại 100 phim võ thuật kinh điển bằng AI: Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt

Quỳnh

Mới đây, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2025, Trung Quốc chính thức công bố dự án “hồi sinh” 100 phim võ thuật kinh điển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với các diễn viên nổi tiếng Lý Tiểu Long, Thành Long,...

Tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2025, Trung Quốc chính thức công bố dự án “hồi sinh” 100 phim võ thuật kinh điển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), với sự góp mặt của những huyền thoại như Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt... Đây được xem là bước đi mang tính đột phá, vừa bảo tồn di sản văn hóa điện ảnh, vừa thử nghiệm tương lai công nghệ của ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc.

Hồi sinh huyền thoại võ thuật bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Dự án mang tên “100 Classics AI Revitalization Project” do nhiều hãng phim Trung Quốc phối hợp thực hiện, dưới sự bảo trợ của chính phủ. Dự án sẽ sử dụng công nghệ AI để "làm mới" hơn 100 tác phẩm võ thuật nổi tiếng, từng tạo nên tên tuổi của các huyền thoại điện ảnh như:

  • Fist of Fury (1972) - Lý Tiểu Long.
  • Drunken Master (1978) - Thành Long.
  • Once Upon a Time in China (1991) - Lý Liên Kiệt.
  • A Better Tomorrow (1986) - Châu Nhuận Phát (do đạo diễn John Woo thực hiện).

Huyền thoại phim võ thuật - ngôi sao Lý Tiểu Long.

Phiên bản mới của A Better Tomorrow mang tên “Cyber Frontier”, sẽ là phim hoạt hình đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng quy trình AI, biến hình ảnh nhân vật phản anh hùng đốt tiền thành hình tượng… cyberpunk viễn tưởng.

Kế hoạch có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ và các tổ chức lớn

Chủ tịch Quỹ Điện ảnh Trung Quốc - ông Trương Phổ Dân (Zhang Pimin) - cho biết dự án này sẽ giúp các “kho báu thẩm mỹ điện ảnh” được làm mới để phù hợp với thị hiếu thị trường hiện đại. Ông gọi đây là “sự khám phá can đảm trong đổi mới nghệ thuật điện ảnh”.

Đại diện đơn vị sản xuất - ông Thiên Minh, Chủ tịch Canxing Culture and Media khẳng định:

“Chúng tôi sẽ giữ nguyên cốt truyện và nét thẩm mỹ gốc, đồng thời nâng cấp hình ảnh, âm thanh và chất lượng sản xuất để tri ân quá khứ và định hình lại thẩm mỹ thị giác.”

Để khởi động, dự án được cấp một quỹ đầu tư trị giá 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu USD) và kêu gọi thêm sự tham gia từ các công ty AI hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hoạt hình và điện ảnh.

AI và tương lai của điện ảnh cổ điển Trung Quốc

Sự kiện công bố dự án được tổ chức bên lề Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27, nơi công nghệ AI cũng là một trong những chủ đề chính. Mở màn đêm khai mạc là đoạn montage lồng ghép các hình ảnh điện ảnh cổ điển như Roman Holiday với hiệu ứng tạo bởi AI, cho thấy định hướng tích cực của Trung Quốc đối với ứng dụng công nghệ vào nghệ thuật.

Tạo hình nhân vật của diễn viên Thành Long trong phim trước đây.

Bà Trại Tuyết Liên, Tổng Thư ký Liên minh Đầu tư Công nghiệp Khoa học Viễn tưởng Trung Quốc, cho biết:

“Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghệ tương lai mở ra khả năng vô hạn. Đây chính là hướng đi tất yếu để điện ảnh kinh điển tiếp cận thế hệ khán giả toàn cầu mới.”

Việc Trung Quốc tái tạo lại loạt phim võ thuật kinh điển bằng AI không chỉ là một hành động bảo tồn di sản văn hóa, mà còn là chiến lược mang tính công nghệ hóa nền công nghiệp sáng tạo. Tuy vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh vai trò của AI trong nghệ thuật, dự án này cho thấy tham vọng rõ ràng của Trung Quốc trong việc kết nối quá khứ và tương lai, đồng thời đưa điện ảnh võ thuật truyền thống vươn xa hơn trên trường quốc tế.

Xem thêm: Lâm Giang Tiên: Phim Cổ Trang Gây Thất Vọng Vì Kịch Bản Yếu

Xem thêm: Con Gái Chưởng Môn Vịnh Xuân Tái Xuất Điện Ảnh, Liệu Có Bùng Nổ?

Bài cùng chuyên mục