Âm Dương Sư: Hướng dẫn Nhân Diện Thụ - Ninmenju siêu sát thương và phòng thủ tối đa

Với khả năng dồn sát thương theo phòng thủ rất bá đạo, hãy cùng tìm hiểu bộ ngự và đội hình phù hợp nhất cho Nhân Diện Thụ - Ninmenju.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn Nhân Diện Thụ - Ninmenju siêu sát thương và phòng thủ tối đa

Truyền Thuyết

“Nhân loại ngạo mạn, hãy nhận lấy sự trừng phạt đi!”

Nhân Diện Thụ từng là một gốc cổ thụ từng được tôn xưng là “Thần mộc”, số phận đưa đẩy sao lại bị loài người thiển cận thóa mạ thành “Họa căn”. Khi những kẻ ngu xuẩn mưu toan đặt khát khao của chúng lên một thân cây, mầm mống tai họa đã được chôn xuống… Từ gốc cây to mọc ra tứ chi của người thanh niên, phía trên là một gương mặt người âm u kinh dị. Trên lớp da chằng chịt những vết sẹo, nở ra những đóa hoa đỏ diễm lệ khiến người ngạt thở, lại trông như những ngọn lửa thù hận cháy bỏng. Đóa hoa yêu diễm mang đến tai ương cho những kẻ vô tri ngạo mạn, Nhân Diện Thụ hé ra một nụ cười bí ẩn mà đáng sợ.

Theo Fanpage: Âm Dương Sư – Tình yêu không phân biệt chữ cái

Thông tin cơ bản

  • Độ hiếm: SR
  • Vai trò: Hỗ trợ sát thương phụ, đỡ đòn

Âm Dương Sư: Hướng dẫn Nhân Diện Thụ - Ninmenju siêu sát thương và phòng thủ tối đa 2

Bộ kỹ năng

Kĩ năng 1: Thần Mộc

“Thần Mộc thực sự có thể hồi đáp lại những lời cầu nguyện sao?”. Nhân Diện Thụ dùng thần mộc linh công kích mục tiêu, gây ra sát thương bằng 100% công kích.

  • Cấp 2: Sát thương kỹ năng được tăng thêm +5%.
  • Cấp 3: Sát thương kỹ năng được tăng thêm +5%.
  • Cấp 4: Sát thương kỹ năng được tăng thêm +5%.
  • Cấp 5: Sát thương kỹ năng được tăng thêm +10%.

Kĩ năng 2: Tai Ách (Nội tại)

“Hoa màu đỏ, chính là màu của sự nguy hiểm”. Kẻ địch sau cuối lượt hành động sẽ nhận 1 tầng Hoa Yêu, tối đa 3 tầng. Đến khi Nhân Diện Thị kết thúc lượt hành động của mình sẽ kích nổ tất cả Hoa Yêu bên phe địch tạo thành 90% sát thương gián tiếp theo phòng ngự. Cứ 1% điểm phòng ngự cao hơn mục tiêu thì sát thương gây ra sẽ tăng thêm 1%, tối đa lên đến 100%.

  • Cấp 2: Sát thương gián tiếp gây ra tăng đến 95%.
  • Cấp 3: Sát thương gián tiếp gây ra tăng đến 100%.
  • Cấp 4: Sát thương gián tiếp gây ra tăng đến 105%.
  • Cấp 5: Khi các tầng Hoa Yêu biến mất sẽ tăng phòng thủ thêm 5% trong 2 lượt, có thể giải trừ.

Kĩ năng 3: Họa Căn

“Thần mộc cũng được, mầm họa cũng tốt, chẳng liên quan đến ta”. Ninmenju nhận hiệu ứng Họa Căn Chi Hộ tăng 20% hiệu quả đề kháng trong vòng 3 lượt. Đối với kẻ địch khi kích nổ Hoa Yêu, sẽ gây ra sát thương gián tiếp tương đương với 216% phòng ngự cho mỗi tầng.

  • Cấp 2: Sát thương gián tiếp gây ra tăng lên 227%.
  • Cấp 3:át thương gián tiếp gây ra tăng lên 238%.
  • Cấp 4: Sát thương gián tiếp gây ra tăng lên 248%.
  • Cấp 5: Họa Căn giúp tăng 3% phòng ngự ở đầu trận.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn Nhân Diện Thụ - Ninmenju siêu sát thương và phòng thủ tối đa 3

Nhiệm vụ thức tỉnh

  • Nhân Diện Thụ ra trận thắng 40 lần
  •  Thức thần đạt cấp 30
  • Nâng cấp kĩ năng cho thức thần 6 lần

Ngự hồn đề nghị

Do vẫn là thức thần trâu bò với dame phụ trợ nên bạn vẫn nên lên các bộ ngự phòng thủ như Quỷ Hồn, Kính Cơ, Mộc Mị với chỉ số chính là Thủ/Thủ/Crti, Thủ/Kháng/Crit. Bạn có thể nâng theo hướng 3 bộ 2 ngự thủ để tối đa lượng thủ có thể tăng tối đa cũng không sao. Thủ càng nhiều thì sát thương càng cao.

Nhận xét thức thần

  • Là thức thần theo phong cách mới - lấy thủ làm công, trâu bò mà vẫn kèm sát thương cao
  • Nhân Diện Thụ hợp với team late khi sát thương càng về sau càng khủng khiếp
  • Đi kèm với các thức thần team thủ tăng def như Tre, hoặc thậm chí con Tường Đá R có khi cũng rất tốt.
  • Cơ chế gây sát thương hao hao giống Bỉ, cần lên trâu bò và kháng để sống sót và không bị khống chế/khóa nội tại.
  • Không cần lên tốc cao vì phải chờ team địch stack hoa rồi mới xả skill 3, stack càng nhiều thì dame càng cao.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang