Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn đội hình 4 Nhẫn Giả cực manh ở phiên bản 9.18

Đội hình 4 Nhẫn Giả đang rất được ưa chuộng bởi sức mạnh có phần vượt trội của mình trong Đấu Trường Chân Lý

Sau vài phiên bản cập nhật của Đấu Trường Chân Lý thì đội hình 4 Nhẫn Giả đang nhận được rất nhiều những buff có lợi và trở thành một trong những đội hình được yêu thích nhất của người chơi trong phiên bản hiện tại. Vì sao đội hình này được ưa chuộng đến thế? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Điểm mạnh

  • Đội hình 4 Nhẫn Giả sẽ có cho mình một lượng sát thương khổng lồ và có thể tiễn đội hình của địch bốc hơi một cách nhanh chóng, trong đó Akali và Kennen sẽ là 2 vị tướng sát thương chính và cũng là 2 tướng đang làm mưa làm gió tại Đấu Trường Chân Lý hiện nay.

Điểm yếu:

  • Đội hình này không có nhiều khống chế hay chống chịu nên nếu bị đối phương bắt bài có khả năng cao sẽ bị lật kèo. Người chơi cần có cho mình một lượng trang bị ổn định để có thể giữ được khả năng chiến thắng một cách tốt nhất.

Hiện tại thì có 2 đội hình có thể kết hợp được với 4 Nhẫn Giả thường được dùng khá nhiều trong những trận đấu của Đấu Trường Chân Lý, bao gồm:

Đội hình 4 Nhẫn Giả - 6 Sát Thủ

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 1.

Đội hình có một lượng sát thương cực kì dồi dào

Sát Thủ vẫn giữ được vị thế của mình là một đội hình cực mạnh ở phiên bản 9.18, cộng thêm việc kỹ năng của Akali có khả năng gây chí mạng thì vị tướng này sẽ trở thành sát thương chủ lực của đội hình, khi có được hiệu ứng gây 150% sát thương chí mạng và 25% tỉ lệ chí mạng khi có đủ 6 Sát Thủ.

Lối xây dựng đội hình

Nếu đi theo đội hình này thì người chơi sẽ cần phải khởi đầu với Zed, Kha’Zix, Pyke, đây là 3 Sát Thủ khá là dễ tìm ở giai đoạn đầu game. Trong đó thì người chơi cần đưa cho Pyke những món trang bị quan trọng như Tim Băng, Ngọn Giáo Sojin hoặc Quyền Trượng Đại Thiên Sứ để hắn ta có thể gánh đội ở giai đoạn này.

Trong giai đoạn trước cấp độ 8 thì hãy dừng lại ở cấp độ 6 và cố gắng tìm kiếm cho mình một đội hình đủ 4 Nhẫn Giả, hợp lý nhất là ở thời điểm này bạn sẽ có 4 Nhẫn Giả và 3 Sát Thủ.

Giai đoạn cuối trận, tức là lúc này bạn đã đạt được cấp độ 8 thì hãy cố tìm cho mình đủ một đội hình bao gồm 4 Nhẫn Giả và 6 Sát Thủ.

Lúc này thì người chơi có thể có cho mình 2 lựa chọn, một là giữ level 8 để có thể cho những vị tướng cần thiết như Zed, Pyke, Kha’Zik, Shen lên 3 sao, hoặc là có thể nhanh chóng lên ngay level 9 nếu như trong đội hình có 1 vị tướng 5 tiền 2 sao có sức mạnh độc lập như Yasuo hay Pantheon.

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 2.

Pyke: Khống chế quan trọng, cần có trang bị từ sớm để giữ máu cho đội hình, cần ít nhất 2 trang bị tăng mana

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 3.

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 4.

Một số lưu ý mà người chơi cần biết:

  • Chỉ được sử dụng 1 hoặc 4 Nhẫn Giả, nếu không sẽ bị mất sức mạnh
  • Có thể sử dụng Kiếm Ma Youmuu để đạt đủ đội hình ở Lv 7

Đội hình 4 Nhẫn Giả - 3 Nguyên Tố - 3 Sát Thủ

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 5.

Đội hình vừa có khả năng tấn công và phòng thủ

Đây là một đội hình tương đối dễ chơi và xoay quanh những vị tướng Ác Quỷ ngay từ ban đầu nên người chơi có thể giữ máu một cách an toàn hơn. Kèm theo đó thì Người Đá của Nguyên Tố cũng nhận được buff từ 20 lên 40 Giáp giúp cho đội hình này có một chống chịu khá cứng từ sớm, nhờ vậy mà người chơi không cần phải lên cấp quá nhanh.

Hướng xây dựng đội hình

Dễ dàng nhất thì người chơi có thể khởi đầu với Ác Quỷ, kèm theo đó là 1 Nhẫn Giả, nếu có được Kennen từ sớm thì quá tốt và liên tục tích trữ Nhẫn Giả cho đội hình.

Nhanh chóng lên cấp độ 6 để tìm đủ cho mình bộ 3 Nguyên Tố và 4 Nhẫn Giả. Nếu vẫn chưa roll ra được Akali thì có thể tạo một đội hình xoay quanh Ác Quỷ/Nguyên Tố

Tại cấp độ 7 thì đội hình của bạn phải hoàn thành, nếu như ở hàng dự bị đang có vị tướng nào chuẩn bị lên 3 sao thì không nên ngần ngại quay tướng. Còn nếu bản thân muốn có khống chế thêm cho đội hình thì hãy lấy cho mình một Cho'Gath hay Sejuani.

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 6.

Evelynn chỉ với 2 trang bị là có thể giữ máu và gánh team cực mạnh giai đoạn đấu game.

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 7.

Kennen sẽ là khống chế chính của team, mang lại nguồn sát thương tương đối lớn với sát thương diện rộng

Đấu Trường Chân Lý: Cẩm nang leo rank với đội hình 4 Nhẫn giả - Ảnh 8.

Brand sẽ giữ vai trò sát thương chính, khi đi kèm với Ác Quỷ có thể sử dụng kỹ năng khá nhiều lần trong trận đấu

Một số lưu ý mà người chơi cần biết:

  • Nếu không tìm được Anivia thì có thể thay thế bằng Lissandra
  • Cần xếp đội hình hợp lí để tránh Người Đá chui xuống dưới cùng.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang