DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất

Đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương là một đội hình cực kì mạnh với Aphelios là chủ lực chính, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách xây dựng đội hình này một cách hiệu quả nhất trong DTCL mùa 5

Tại Đấu Trường Chân Lý mùa 5 thì đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hoạt động theo mộ cơ chế vô cùng đơn giản, đó chính là người chơi chỉ cần đặt hết toàn bộ những quân cờ của Tộc này vào là được. Tuy nhiên có một điểm bất lợi đó là một người chơi rất khó có thể mua được toàn bộ những quân cờ Ma Sứ mà không gặp bất kì sự tranh giành nào từ những người chơi khác.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để có thể xây dựng được một đội hình Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất tại DTCL mùa 5 nhé.

DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất

Dấu hiệu đầu tiên để người chơi có thể nghĩ đến một đội hình Ma Sứ đó là sự xuất hiện của nhiều quân cờ Vladimir trong cửa hàng. Quân cờ này không có sát thương quá lớn nhưng độ "trâu bò" của nó là vô cùng tuyệt vời nhờ vào khả năng tự hồi máu của mình. 

Lissandra có thể được lựa chọn để kết hợp với Valdimir khi giá thành của vị tướng này rẻ, kèm theo đó là hiệu ứng giảm sát thương của đối thủ để Vladimir có thể sống lâu hơn. Những quân cờ ở tuyến trước thì chúng ta có thể sử dụng Kled và Sejuani là những lựa chọn tốt nhất.

DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất  2

Ở giai đoạn giữa trận thì mục tiêu của người chơi lúc này đó là đạt được mốc 3 Tiên Hắc Ám càng sớm càng tốt. Morgana cũng là một quân cờ Ma Sứ nên mốc 3 Tiên Hắc Ám cũng có thể giúp cho Vladimir đạt được mốc sức mạnh tốt nhất. LeBlanc cũng là một quân cờ mạnh khi có thể làm choáng nhiều mục tiêu ngay từ cấp độ 1 sao.

DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất  3

Điều sai lầm mà hầu hết người chơi thường mắc phải đó chính là cố gắng đạt được mốc 6 Ma Sứ bằng cách roll mạnh tìm Lee Sin hay Yasuo. Tuy nhiên đây là một cột mốc mà người chơi phải tìm được những quân cờ 4 tiền vàng như Aphelios và Diana, mà tại cấp độ 6 thì tỷ lệ xuất hiện của những quân cờ 4 tiền chỉ là 5% mà thôi.

Nếu cố gắng roll quá nhiều thì bạn sẽ không đủ tiền để nâng cấp đội hình, khiến cho đội hình của bạn trở nên cực kì yếu và việc mất máu là chuyện khó có thể tránh khỏi.

Vì vậy ở thời điểm giữa trận thì mốc 4 Ma Sứ sẽ là hợp lý nhất, đồng thời bạn nên bổ sung thêm những quân cờ Tiên Hắc Ám để đảm bảo sức mạnh về sau của đội hình. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn đó là tích càng nhiều vàng càng tốt, lên cấm nhanh để đạt được sức mạnh tối đa bằng việc mua những quân cờ đất tiền như Aphelios, Diana, Darius vào cuối trận.

DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất  4

DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất  5

Đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương ở cuối trận, nếu lên được cấp độ 9 thì bạn nên thêm Kindred

Đối với Aphelios thì 2 trang bị quan trọng nhất đó chính là Huyết Kiếm và Cuồng Đao Guisnsoo, tăng thêm một lượng sát thương vô cùng lớn, đồng thời khiến cho quân cờ này cực kí khó bị hạ gục. Trang bị thứ 3 cho Aphelios mà người chơi có thể chọn bao gồm những trang bị tấn công như Vô Cực Kiếm, Diệt Khổng Lồ hay những trang bị phòng thủ như Giáp Thiên Thần, Khăn Giải Thuật.

DTCL mùa 5: Hướng dẫn cách xây dựng đội hình 8 Ma Sứ - Thần Vương hiệu quả nhất  6

Huyết Kiếm và Cuồng Đao Guinsoo (cả bản thường lẫn bản Hắc Ám) đều là item "trấn phái" cho Aphelios

Bạn cũng nên đầu tư thêm cho Morgana một Quỷ Thư Morello nhằm giảm hồi máu những kẻ địch ở tuyến đầu. Valodimir có thể mang một Nỏ Sét để bổ sung thêm một lượng sát thương không hề nhỏ. Darius chỉ cần những trang bị chống chịu để có thể tồn tại lâu nhất trong giao tranh để phát huy tốt nhất khả năng trừ giáp liên tục của mình.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang