Hướng dẫn xây dựng đội hình Nhẫn Giả đang rất mạnh trong Đấu Trường Chân Lý

Đội hình Nhẫn Giả đang rất được ưa chuộng bởi sức mạnh bá đạo cũng như khả năng khắc chế được đội hình Ác Quỷ đang hoành hành tại Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14 hiện tại

Trong phiên bản 9.14 thì Riot Games đã có một động thái buff mạnh cho những vị tướng thuộc tộc Ác Quỷ và hiện tại thì việc xây dựng đội hình của Đấu Trường Chân Lý giờ đã đi theo hướng đốt mana cực kì bá đạo của tộc này. Tuy được buff khá nhiều sức mạnh nhưng tộc Ác Quỷ hiện vẫn chưa thể khắc chế được một đội hình có sức mạnh dựa vào sát thương chí mạng, đó chính là đội hình Nhẫn Giả. Cũng chính vì lý do này mà rất nhiều game thủ đã xây dựng cho mình một đội hình Nhẫn Giả để có thể khắc chế meta Ác Quỷ đang hoành hành Đấu Trường Chân Lý ở phiên bản 9.14 hiện tại.

Hướng dẫn xây dựng đội hình Nhẫn Giả đang rất mạnh trong Đấu Trường Chân Lý

Đội hình Nhẫn Giả đang rất mạnh ở thời điểm hiện tại (nguồn ảnh: Youtube)

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng điểm qua một số hướng xây dựng đội hình Nhẫn Giả đáng học hỏi nhất của game thủ Quốc tế nhé.

Nhẫn Giả - Nguyên Tố

Hướng dẫn xây dựng đội hình Nhẫn Giả đang rất mạnh trong Đấu Trường Chân Lý 2

Đội hình Nhẫn Giả - Nguyên Tố cơ bản (nguồn ảnh: Internet)

Những vị tướng có trong đội hình này sẽ bao gồm: Zed (2), Shen (2), Lissandra (2), Kennen (3), Evelynn (3), Akali (4), Brand (4)

Trong giai đoạn đầu trận thì người chơi cần có cho mình những vị tướng Sát Thủ như Zed, Pyke, Kha'Zix và một số vị tướng 1-2 vàng cơ bản, trong giai đoạn này thì người chơi cũng cần nâng cấp tạm một số vị tướng lên 2 sao để có thể sống sót đến những màn đấu sau.

Chờ cho đến khi người chơi có được những vị tướng chủ chốt như Kennen hay Akali thì hãy tung đủ combo 4 Nhẫn Giả vào. Một điều không nên quên đó chính là hãy dồn trang bị cho Akali và Zed, lúc này thì Lá Cờ Zeke sẽ tăng cho đội hình của bạn một ít tốc độ đánh vô cùng hữu ích, còn không thì có thể lựa chọn Dây Chuyền Iron Solari.

Kennen sẽ có thể đem lại cho đội hình của bạn một ít khống chế, còn Shen thì sẽ giữ cho mình vai trò chống chịu, còn sát thương chính của đội hình Nhẫn Giả sẽ tập trung vào 2 vị tướng đó là Akali và Zed. Cũng chính vì lý do đó mà hãy trao cho những vị tướng này các trang bị giúp sống lâu hơn trong giao tranh như Kiếm súng Hextech (Akali), Ma vũ song kiếm (Zed)... 

Sau khí có được cho mình những vị tướng Nhẫn Giả cần thiết thì giờ hãy tìm cho mình những vị tướng Nguyên Tố, chỉ cần đủ combo 3 tướng Nguyên Tố sẽ cho phép gọi ra một Người Đá với khả năng chống chịu tương đối ổn. Hàng đầu của đội hình người chơi có thể sử dụng Brand với sát thương diện rộng vô cùng khó chịu và có thể cùng kết hợp với Evelynn để tối ưu hóa được sát thương.

Nhẫn Giả - Sát Thủ

Những vị tướng trong đội hình này sẽ bao gồm: Kha'Zix (1), Zed (2), Shen (2), Pyke (2), Katarina (3), Kennen (3), Evelynn (3), Akali (4)

Tất nhiên là không phải trong trận đấu nào thì người chơi cũng có thể chọn cho mình những vị tướng ưng ý và phải thay đổi đội hình tùy theo tình huống. Trong trường hợp này thì người chơi có thể chuyển hướng đội hình Nhẫn Giả sang Sát Thủ trong giai đoạn giữa trận khi mà bản thân đã có được 4 Nhẫn Giả.

Hướng dẫn xây dựng đội hình Nhẫn Giả đang rất mạnh trong Đấu Trường Chân Lý 3

Đội hình Nhẫn Giả có thể cùng kết hợp với Sát Thủ (nguồn ảnh: Internet)

Nếu bắt buộc phải xây dựng đội hình này thì Kha'Zix sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn cho bạn, tuy nhiên trong tình huống cần chuyển đội hình ngay lập tức thì có thể tạm thời thay Kha'Zix bằng Rengar. Nhưng đội hình này có một điểm yếu đó là việc cả đội đều thuần sát thương vật lý, nếu gặp phải đội hình Hóa Hình với những vị tướng mạnh mẽ và có đầy đủ trang bị như Gnar, Shyvana và đặc biệt là Swain thì đội hình của bạn có nguy cơ cao sẽ phải tan rã.

Để có thể khắc phục được tình trạng này, người chơi có thể cố gắng giành lấy được Swain ở vòng Đi Chợ, không cho đối phương lấy được vị tướng này. Thời điểm này thì Pyke cũng sẽ giữ vai trò là vị tướng gây khống chế chính chứ không còn là Kennen nữa. Còn những vị tướng khác sẽ có nhiệm vụ là câu giờ để cho Akali và Zed gây sát thương.

Cách Khắc Chế đội hình Nhẫn Giả

Đội hình Nhẫn Giả sẽ thường có nguồn sát thương chính đến từ những đòn chí mạng và gần như là sợ những đội hình có trang bị cho mình Ma Vũ Song Kiếm hoặc gặp phải một Hóa Hình hoặc Đấu Sĩ quá trâu bò, khó khả năng hồi máu cực mạnh với Giáp Máu Warmog hoặc khả năng phản sát thương với Giáp Gai.

Ngoài ra thì muốn chơi được đội hình Nhẫn Giả thì người chơi cũng cần chuẩn bị cho mình một nguồn "nhân phẩm cực dồi dào", nếu chỉ cần 2-3 đòn đánh liên tục mà không có chí mạng thì sẽ rất dễ bị lật kèo.

Theo Infogame

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang