Hãng phát triển Call of Duty WW2 cho biết một số tin rò rỉ là có thật

Rò rỉ thông tin là điều không ai muốn, nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là với những thương hiệu game lớn như Call of Duty: World War 2 chẳng hạn

Một thực tế không mấy thú vị đối với ngành công nghiệp game ngày nay, là việc rò rỉ thông tin được xem là cực kì phổ biến, đặc biệt với những thương hiệu lớn. Call of Duty: WWIItựa game bắn súng FPS sắp ra mắt do Sledgehammer Games phát triển, cũng là một "nạn nhân" của những thông tin rò rỉ, cả trước và sau khi nó chính thức được công bố đầu năm nay. Những tin tức rò rỉ mới nhất đã tiết lộ các chi tiết về chế độ multiplayer và chế độ Zombies của game, và theo như đồng chủ tịch hãng Sledgehammer, ông Michael Condrey cho biết, một số thông tin bị rò rỉ là chính xác.

Có một số thông tin bị rò rỉ của Call of Duty: WWII là chính xác
Có một số thông tin bị rò rỉ của Call of Duty: WWII là chính xác

Mặc dù Condrey có xác nhận về một vài thông tin bị rò rỉ của Call of Duty: WWII, ông không nói chính xác thông tin rò rỉ nào là sự thật, và thông tin nào sai. Tuy vậy, ông cho biết đã xem xét một số thông tin rò rỉ là "tiết lộ trước", nhưng không đổ lỗi cho người hâm mộ vì đã đọc những thông tin đó trên mạng Internet. "Một số thông tin ban đầu có thể không chính xác hoặc sẽ còn thay đổi. Những thông tin khác, chúng tôi sẽ cân nhắc là tiết lộ trước. Chúng tôi không bao giờ lên kế hoạch cho việc rò rỉ, nhưng chúng tôi hiểu rằng rất khó để người hâm mộ không đọc tin tức khi nó nói về thứ mà họ muốn tìm hiểu nhiều hơn."

Condrey xác nhận thông tin rò rỉ về chế độ Gridiron trong multiplayer của Ca
Condrey xác nhận thông tin rò rỉ về chế độ Gridiron trong multiplayer của Call of Duty: WWII

Trong khi Condrey gần như chỉ im lặng về việc nguồn tin rò rỉ nào là thật và cái nào là giả, ông xác nhận các báo cáo về chế độ multiplayer Gridiron là đúng sự thật. Theo như ông Condrey, Gridiron là một chế độ chơi multiplayer trong Call of Duty: WWII tương ứng với chế độ Uplink, một chế độ phổ biến khác lần đầu xuất hiện trong Call of Duty: Advanced Warfare, và kể từ đó đã trở thành một chế độ "truyền thống" của seri Call of Duty. Một số người hâm mộ có thể hài lòng khi biết rằng chế độ multiplayer Gridiron là có thật, trong khi số khác có thể thất vọng khi ông Condrey không xác nhận hay phủ nhận nhiều chi tiết cụ thể hơn. 

Chế độ Gridiron bắt nguồn từ Call of Duty: Advanced Warfare và dần trở nên phổ biến
Chế độ Gridiron bắt nguồn từ Call of Duty: Advanced Warfare và dần trở nên phổ biến

Có thể nói, phần thông tin lớn nhất và gây tranh cãi nhiều nhất từ nguồn tin rò rỉ này là việc khẳng định Call of Duty: WWII sẽ chỉ có 10 bản đồ multiplayer khi ra mắt, một con số khá là thấp so với thương hiệu nổi tiếng này. Đồng thời với việc có ít nhất một bản đồ, là bản đồ cổ điển Carentan, sẽ chỉ có mặt trong gói Season Pass, rất có thể Call of Duty: WWII sẽ ra mắt chỉ với 9 bản đồ multiplayer cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên, người hâm mộ cần phải lưu ý rằng danh sách bản đồ chính thức của Call of Duty: WWII vẫn chưa được tiết lộ bởi Sledgehammer Games hay Activision, nên chưa thể nói chính xác số lượng bản đồ game sẽ có khi ra mắt là bao nhiêu. Dù sao thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa Call of Duty: WWII sẽ được phát hành chính thức, nên người hâm mộ không cần phải đợi quá lâu để biết sự thật.

Kohale

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang