Spyro the Dragon phiên bản Fan Remake đã có thể tải về

Spyro the Dragon, tựa game đi cảnh được phát triển bởi Insomniac và phát hành bởi Sony trên hệ máy PlayStation năm 1998, đã được người hâm mộ remake và cho phép người dùng PC tải về chơi

Tháng 10 vừa qua, một tựa game Sypro phiên bản làm lại do người hâm mộ thực hiện bằng Unreal Engine 4, đã được công bố với tên gọi Spyro the Dragon: Artisans Revisited. Được tạo ra bởi Valefor, tựa game fan-remake này mang đến cho các game thủ PC thế giới Artisans Revisited tái tạo bằng engine của Epic. Mặc dù Valefor chưa ra mắt bản đồ gốc, anh đã tung ra một phiên bản đặc biệt nhân dịp Giáng sinh. Như Valefor cho biết, bản thử nghiệm này được tạo ra để cho thấy tiềm năng của một phiên bản Spyro Remake với engine hiện đại. Anh không có kế hoạch tái tạo bất kì môi trường nào khác từ tựa game Spyro the Dragon nguyên gốc.

Những ai quan tâm có thể nhanh tay tải game tại ĐÂY, với điểm nhấn là bản thử nghiệm này cho phép người chơi điều khiển chú rồng Spyro đi lòng vòng quanh bản đồ, "xử" vài con cừu với kĩ năng phun lửa, và thu thập ngọc quý. Tuy vậy, với việc Activision hiện đang nắm giữ bản quyền của thương hiệu Spyro, rất có thể hãng sẽ yêu cầu Valefor gỡ bỏ trò chơi của mình khỏi mạng Internet, vì vậy hãy tải game về ngay khi có thể. Spyro the Dragon là tựa game do Insomniac Games phát triển, và phát hành bởi Sony trên hệ máy PlayStation vào năm 1998, với nhân vật chính là chú rồng tím mang tên Spyro. Game đã nhận được nhiều lời khen ngời nhờ vào đồ họa cùng giá trị chơi lại cao. Đồng thời game cũng đạt con số doanh thu ấn tượng với 5 triệu bản bán ra trên toàn cầu.

Phiên bản Spyro The Dragon đầu tiên trên PlayStation, ra mắt năm 1998
Phiên bản Spyro The Dragon đầu tiên trên PlayStation, ra mắt năm 1998

Spyro the Dragon được nối tiếp bởi hai phần tiếp theo là Spyro 2: Ripto's Rage và Spyro: Year of the Dragon, cũng ra mắt trên hệ máy PlayStation. Sau đó dòng game Spyro đã trải qua vô số phiên bản đa nền tảng khác nhau, đến giai đoạn 2006 - 2008 được làm lại với loạt game The Legend of Spyro, nhưng đã đón nhận những đánh giá trái chiều: Cơ chế điều khiển và cốt truyện game được khen ngợi, trong khi phần gameplay bị xem là lặp lại. Phiên bản cuối cùng của Spyro tính đến thời điểm hiện tại là Skylanders do Activision phát hành.

Bản chơi thử của Valefo với bối cảnh lấy chủ đề giáng sinh
Bản chơi thử của Valefo với bối cảnh lấy chủ đề giáng sinh

Cơ chế điều khiển của Spyro the Dragon: Artisans Revisited:

+ Di chuyển: W,A,S,D.
+ Điều khiển Camera: Chuột máy tính.
+ Kĩ năng thở lửa: E.
+ Đòn lao tới: Phím Shift.
+ Nhảy: Phím cách (Space).
+ Nhảy rồi lướt: Phím cách 2 lần.
+ Ngừng lướt: Nhấn phím cách khi đang lướt.
+ Menu tạm ngừng: Phím Escape.

Theo DSOGaming

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang