Top 10 siêu phẩm kinh dị nổi bật sẽ ra mắt trong năm 2019, Annabelle, It, Zombieland lại chuẩn bị tái ngộ khán giả

Những siêu phẩm kinh dị luôn có sức hấp dẫn đối với rất nhiều những người yêu phim và trong năm 2019 này có rất nhiều những sản phẩm đáng để trông chờ

Năm 2019 cũng vừa bước qua được vài ngày và chúng ta hãy cùng điểm lại những sản phẩm kinh dị rất đáng trông chờ sẽ xuất hiện trong năm nay nhé. Những bộ phim này chắc chắn có thể khiến cho những người hâm mộ thể loại kinh dị cảm thấy hài lòng, thậm chí là vui sướng đấy.

1. Escape Room: Căn Phòng Tử Thần (Ngày 4/1)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 1.

Escape Room sẽ đưa người xem đến hành trình 6 con người xa lạ cùng tham gia vào một dự án bí ẩn của tổ chức MINOS. Tại nơi đây thì những người này sẽ phải dùng trí não cũng như là tinh thần đồng đội để có thể thoát ra khỏi căn phòng được MINOS miên tả là "căn phòng nhập vai nhất". Khán giả xem phim sẽ nhận ra được rất nhiều những cái bẫy chết người được đặt trong căn phòng bí ẩn này, ngoài ra thì bộ mặt thật của những người chơi khi đối diện cái chết sẽ hiện ra rõ hơn, khi mà họ sẽ tìm mọi cách chà đạp lên nhau để tìm được đường sống, và mục đích cuối cùng vẫn là số tiền thưởng trị giá 1 triệu đô la.

Hồi hộp, gây cấn, ám ảnh và đầy bất ngờ, Escape Room sẽ là một làn gió mới cho những fan hâm mộ điện ảnh nói chung và những người đam mê thể loại giải đố nói riêng.

Dự án kết hợp giữa 2 hãng phim đình đám Sony và Columbia được lấy cảm hứng từ những "căn phòng tử thần". Đây là một trò chơi nhập vai thực tế thuộc thể loại phiêu lưu bắt nguồn từ Nhật Bản và đã nhanh chóng lan rộng ra các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

2. The Prodigy: Thần Đồng ( Ngày 8/2)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 2.

Đây là một sản phẩm kinh dị được thực hiện bởi đạo diễn Nicholas McCarthy với nội dung xoay quanh việc một bà mẹ trẻ phát hiện đứa con trai nhỏ của mình đang có dấu hiệu bị quỷ ám. Trong buổi chiếu thứ thì cảnh cuối của trailer cùng một số cảnh quay khác của  The Prodigy đã khiến cho một số khán giả trở nên sợ hãi, hoảng loạn và la hét.

Điều này đã buộc đạo diễn Nicholas phải tiến hành việc biên tập lại các phân đoạn trên, nhằm hạn chế tác động không hay tới tâm lí người xem khi phim chính thức ra mắt. Dù vậy, The Prodigy vẫn được dán mác R.

Với tựa gốc là Descendant, The Prodigyvới đội ngũ sản xuất dày dạn kinh nghiệm về dòng phim kinh dị, bao gồm có Tara Farney (The Rite), Tripp Vinson (The Exorcism Of Emily Rose), cũng như đạo diễn Nicholas McCarthy (The Pact) và biên kịch Jeff Buhler (The Midnight Meat Train) hứa hẹn sẽ tạo nên một bom tấn kinh dị mới trong năm 2019.

3. Happy Death Day 2U: Sinh Nhật Chết Chóc 2 (Ngày 14/2)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 3.

Happy Death Day từng là một bom tấn kinh dị gây khá nhiều bất ngờ về sự thành công của nó trong năm 2017. Khi được ra mắt vào 10/ 2017 thì Happy Death Day đã trở thành một trong những tác phẩm kinh dị thành công và "lãi to" khi đạt được 122 triệu USD doanh thu toàn cầu dù kinh phí làm phim chỉ vỏn vẹn 4,8 triệu USD. Và một điều dễ hiểu khi phần 2 của nó tiếp tục được phát triển.

Trong phần trước, Tree Gelbman (Rothe) tỉnh dậy sau trải nghiệm "tình một đêm" và chuẩn bị ăn mừng sinh nhật tuổi mới. Tuy nhiên, vào đúng đêm vui, cô bị sát hại một cách dã man. Song, Tree không chết, mà luôn trở lại vào thời điểm bắt đầu hôm sinh nhật, để rồi tiếp tục bị làm hại.

Trải qua nhiều lần "chết đi sống lại" như thế, Tree bắt đầu phát hiện ra hàng loạt manh mối, giúp cô phát hiện ra chân dung kẻ thủ ác và qua đó thoát khỏi vòng lặp thời gian đầy quái gở. Đội ngũ sản xuất chỉ tiết lộ rằng trong Happy Death Day 2U, Tree Gelbman sẽ nhận ra rằng "việc chết đi sống lại hóa ra dễ dàng hơn trải nghiệm nguy hiểm đang chờ đợi cô ở phía trước".

4. The Turning: Bước ngoặt (Ngày 22/3)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 4.

Trong năm 2019 nhà sản xuất tài ba Spielberg sẽ đem đến một bộ phim kinh dị độc đáo đến với khán giả. The Turning là phiên bản chuyển thể được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết ngắn phong cách Gothic cổ điển của Henry James- The Turn of the Screw. Nội dung phim là những trải nghiệm ma ám xảy ra trong một ngôi nhà cổ kính, với nạn nhân là hai đứa trẻ mồ côi cùng cô bảo mẫu mới.

Nội dung phim có vẻ quen thuộc nhưng chắc chắn vẫn sẽ tạo ra nhiều sự thu hút đáng chú ý, nhất là khi bộ phim có sự tham gia của rất nhiều diễn viên trẻ tài năng. Với sự tham gia của Mackenzie Davis (Tully) trong vai một phụ nữ trẻ được thuê làm người giữ trẻ cho cháu trai và cháu gái của ông chủ sau cái chết của bố mẹ chúng. Diễn viên nhí Finn Wolfhard từ Stranger Things và IT sẽ vào vai người cháu trai và Brooklynn Prince từ The Florida Project’s sẽ vào vai người cháu gái. Bộ phim sẽ mang đến một luồng gió mới cho dòng phim kinh dị hiện đại.

5. Pet Sematary: Nghĩa Địa Ma Quái (Ngày 5/4)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 5.

Được chuyển thể từ một trong những tác phẩm đáng sợ nhất của nhà văn Stephen King, Pet Semetary sẽ là bộ phim chuyển thể đầu tiên của tiểu thuyết cùng tên từng được công chiếu vào năm 1989 đã để lại rất nhiều ấn tượng kinh hoành đến khán giả. Phiên bản làm lại này do bộ đôi đạo diễn Kevin Kölsch và Dennis Widmyer (Starry Eyes) thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên như Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow… Pet Sematary là tên một nghĩa địa dành cho thú cưng tại vùng ngoại ô Maine. 

Nội dung phim sẽ nói về những sự kiện quái dị xảy ra đã đẩy gia đình của bác sĩ Louis Creed rơi vào bi kịch thảm khốc. Phim hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút ám ảnh kinh hoành nhất cùng với những phút giây khủng khiếp, những nỗi sợ tột cùng. Không những thế sẽ mở ra cho mọi người một thế giới mới về ranh giới giữa sự sống và cái chết.

6. The Curse of La Llorona (Ngày 19/4)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 6.

Vào tháng 7/2018, các nhà làm phim đã mang đến cho Comic Con một đêm thực sự đáng sợ khi "trình diện" The Curse of La Llorona – lấy bối cảnh những năm 70, xoay quanh truyện dân gian Mexico về một người phụ nữ đã chết.

Truyền thuyết nói rằng đây là một người đàn bà với 2 con và một cuộc sống gần như hoàn hảo, nhưng bị phá hỏng sau khi cô phát hiện người chồng phản bội mình, cô tuyệt vọng đến độ dìm chết 2 đứa trẻ. Nhận ra mình đã làm gì, cô gieo mình xuống sông tự vẫn. Người phụ nữ này sau đó bị nguyền rủa lang thang trên mặt đất mãi mãi để tìm những đứa trẻ khác thay thế cho con mình.

Bộ phim tái hiện lại truyền thuyết đô thị vô cùng nổi tiếng ở khu vực Mỹ Latinh là dự án do đạo diễn kinh dị tài ba gốc Á James Wan đảm nhận khâu sản xuất. James đã tin tưởng giao cho Michael Chaves thực hiện tác phẩm, cùng với The Conjuring 3.

7. Grudge (Ngày 21/6)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 7.

Ju-on: The Grudge là một bộ phim "kinh điển" của dòng phim kinh dị ma nữ báo thù của Nhật Bản. Sau hơn 1 thập kỷ, hình bóng Kayako bị giết dã man và trở thành ma nữ vẫn luôn tồn tại gây ám ảnh cho những người xem qua bộ phim. Cô chính là một trong những nhân vật kinh điển nhất mà dòng phim kinh dị từng sản sinh ra.

Vào năm 2019 này Sony và hãng Ghost House Pictures của Sam Raimi quyết định tái khởi động thương hiệu kinh dị nổi tiếng này.Grudge phiên bản 2019 vẫn xoay quanh một ngôi nhà bị ma ám và khiến bất cứ ai bước vào đều phải chết một cách thảm khốc. Đây là phần phim đầu tiên không có sự tham gia của Takashi Shimizu – người đã đạo diễn 4 phần Ju-on gốc và hai phần remake bản Mỹ.

8. Annabelle 3 (Ngày 3/7)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 8.

Búp bê Annabelle từng xuất hiện lần đầu tiên trong năm 2013 trong  phim The Conjuring, tuy không phải là nhân vật phản diện chính và chỉ xuất hiện với thời lượng tương đối ngắn ngủi nhưng dưới bàn tay của "ông hoàng kinh dị" James Wan, hình tượng búp bê ma Annabelle đã trở thành nỗi ám ảnh lâu dài cho khán giả và mở ra tiền đề cho những phần sau.

Được biết vào năm 2019 hãng Warner Bros sẽ cho ra phần phim Annabelle với nội dung gây "sốc" không kém 2 phần trước. Dự án này vẫn sẽ được chỉ đạo bởi Gary Dauberman- người xây dựng nên 2 phần đầu của Annabelle và It, những bộ phim gây sốt phòng vé suốt thời gian dài.

Hiện Annabelle 3 chưa có tựa đề chính thức nhưng hãng đã hé lộ một số chi tiết về bộ phim. Lúc này, con búp bê ma được hai vợ chồng trừ tà Ed và Lorraine Warren đem về nhà cất giữ như The Conjuring (2013) đã tiết lộ. Lần này con búp bê Annabelle ma quái này sẽ làm láo loạn tại chính căn nhà của gia đình Warren, nơi cất giấu nhiều những đồ vật bị nguyền rủa khác.

9. IT: Chapter II: Chú Hề Ma Quái 2 (Ngày 6/9)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 9.

Ra mắt vào năm 2017, IT đã trở thành bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 700 triệu USD. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Stephen King, xoay quanh cuộc chiến chống lại tên hề ma quái Pennywise của nhóm 7 người bạn tại một vùng ngoại ô.

Kế thừa tác phẩm gốc đỉnh cao của Stephen King, IT: Chapter 2 đang cẩn trọng hơn bao giờ hết những kẻ cố tình tiết lộ nội dung phim cho khán giả. Giữa những cái chết bất ngờ và sự trở lại đáng ngạc nhiên, đạo diễn của phim đã thừa nhận rằng những câu chuyện kỳ quái trong phim giống với khoa học viễn tưởng hơn là một phim kinh dị kinh điển.

Trong IT: Chapter 2, The Losers' Club sẽ đoàn tụ sau 27 năm kể từ khi đánh bại một phần của sinh vật IT. Và, mặc dù họ có thể đã phát triển và khôn ngoan hơn trong những năm qua, cuộc chiến của họ với IT có thể vẫn còn rất nguy hiểm trong lần thứ hai này, với những hậu quả bất ngờ, thậm chí khiến một số nhân vật đau đớn đến tột cùng.

10. Zombieland 2: Vùng Đất Thây Ma 2 (Ngày 11/10)

Annabelle, It, Zombieland và những tên tuổi đình đám của dòng phim kinh dị sẽ tái xuất trong năm 2019 - Ảnh 10.

Ra mắt năm 2009, Zombieland bất ngờ thành công cả về mặt thương mại lẫn chất lượng. Lấy bối cảnh thế giới tận thế vì đại dịch zombie, phim theo chân cậu sinh viên Columbus trên đường về nhà tìm cha mẹ thì gặp gỡ một gã đàn ông giỏi tàn sát zombie cùng hai chị em siêu trộm . Sau những hiểu lầm ban đầu, bộ tứ cùng nhau lên đường đi tìm vùng đất an toàn để nương náu.

Và sau mười năm kể từ khi phần đầu tiên ra mắt, bộ phim kinh dị về đề tài thây ma nổi tiếng sẽ trở lại với một câu chuyện mới. Cốt truyện của phần 2 sẽ vẫn xoay quanh việc nhóm bốn nhân vật chính từ Zombieland sẽ tiếp tục cố gắng sống sót trong một thế giới nơi đã diễn ra thảm họa zombie. Cuối cùng nhân vật Wichita của Stone sẽ bỏ đi và Little Rock của Breslin sẽ chạy trốn cùng với một nhân vật mới, từ đó dẫn tới một nhiệm vụ giải cứu loài người với quy mô lớn.

Một lần nữa lên đường, các nhân vật của chúng ta sẽ phát hiện ra một giống loài siêu zombie mới, to hơn, khỏe hơn và nhạy bén hơn nhiều so với giống loài ban đầu. Những siêu thây ma này đã bắt đầu nhóm lại thành từng đám để di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác và mỗi lần như vậy chúng để những hậu quả nặng nề, một con đường đầy xác sống lại phía sau.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang