Bỏ gần 165 triệu đồng để mua mèo, cặp vợ chồng nhận về một chú hổ con

Một cặp vợ chồng ở Pháp đã bỏ ra 6.000 Euro (gần 165 triệu đồng) để mua chú mèo thuộc giống Savannah, ai dè khi nhận được lại thành hổ con.

Mua hàng qua mạng vẫn thường xuyên xảy ra những “tai nạn” dở khóc, dở cười như trường hợp của cặp vợ chồng người Pháp dưới đây.

Cứ nghĩ rằng mình sắp có một chú mèo cưng, nhưng ai ngờ mèo đâu không thấy, hổ thì có một con.

 
Một chú mèo Savannah mà đáng nhẽ ra cặp vợ chồng người Pháp sẽ nhận được. (Ảnh: News Flash)
Một chú mèo Savannah mà đáng nhẽ ra cặp vợ chồng người Pháp sẽ nhận được. (Ảnh: News Flash)

Phát hiện mèo đặt mua qua mạng là hổ

Theo Daily Mail, một cặp đôi đến từ thành phố cảng Le Havre, Normandy, Pháp đã chi ra 6.000 Euro (khoảng 165 triệu đồng) để mua một chú mèo con giống Savannah qua mạng. Tuy nhiên, một vài ngày sau khi nhận mèo, họ cảm thấy rằng thú cưng của mình trông không giống với những gì đã quảng cáo.

 
Theo những gì quảng cáo, họ đặt mua một chú mèo Savannah hoang dã lai mèo nhà. (Ảnh minh họa: Daily Mail)
Theo những gì quảng cáo, họ đặt mua một chú mèo Savannah hoang dã lai mèo nhà. (Ảnh minh họa: Daily Mail)

Và sau đó là họ đã tìm ra chú “mèo” mà mình nhận được thực chất là một con hổ Sumatra con. Ngay lập tức, cặp vợ chồng này đã liên hệ với cảnh sát để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Trong khi mèo Savannah được phép nuôi làm thú cưng tại các gia đình thì hổ Sumatra lại không như vậy. Nó nằm trong danh sách động vật cần được bảo tồn, nhóm nguy cấp.

 
Thế nhưng hổ Sumatra lại là thứ họ nhận được. (Ảnh: AFP)
Thế nhưng hổ Sumatra lại là thứ họ nhận được. (Ảnh: AFP)

Cặp vợ chồng bị bắt giữ

Trên thực tế, trường hợp này đã xảy ra từ cách đây 2 năm nhưng thông tin về nó mới chỉ được biết đến mới đây khi các công tố viên đưa ra báo cáo về sự việc. Chú hổ Sumatra này khi được trao đến cặp đôi vào tháng 9/2018 đã 3 tháng tuổi, có nguồn gốc từ Indonesia.

 
Hổ Sumatra là động vật cần được bảo tồn, không được phép nuôi tư nhân. (Ảnh: Daily Mail)
Hổ Sumatra là động vật cần được bảo tồn, không được phép nuôi tư nhân. (Ảnh: Daily Mail)

Mặc dù dáng vẻ của hổ với mèo Savannah khác xa nhau song cặp đôi đã khẳng định mới đầu họ hoàn toàn không nhận ra. Chỉ đến khi thấy nghi ngờ, hai người mới liên hệ cho cảnh sát địa phương.

Tuy nhiên, lời khai này vẫn không giúp họ tránh được việc bị định tội. Hai vợ chồng cùng 7 người khác đã bị bắt giữ vì buôn bán động vật thuộc nhóm nguy cấp. Họ sẽ phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức.

>> Có thể bạn quan tâm: Đại gia chi cả chục triệu để mua cá trong sách đỏ về nhậu

Mua bán động vật hoang dã cần được bảo tồn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy cho cặp vợ chồng người Pháp. Bạn nghĩ sao về sự nhầm lẫn tai hại này? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận nhé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang