Canada trả gấu trúc hữu nghị về Trung Quốc vì thiếu thức ăn do dịch bệnh

Sở thú Calgary ở Canada đang lên kế hoạch gửi hai chú gấu trúc khổng lồ trở về Trung Quốc do thiếu thức ăn cho những sinh vật đáng yêu này.

Canada trả gấu trúc hữu nghị về Trung Quốc vì thiếu thức ăn do dịch bệnh
Ảnh Getty Images. 

Sở thú cho biết thường nhập tre, trúc từ Trung Quốc qua đường hàng không để nuôi hai chú gấu trúc này, tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các chuyến bay và gây ra sự chậm trễ trong việc cung cấp thức ăn.

Bộ đôi gấu trúc có tên Er Shun và Da Mao, trước đây được cho là sẽ ở lại Canada đến năm 2023 theo một thỏa thuận với Trung Quốc, dù vậy, sở thú đã quyết định gửi chúng lại sớm hơn dự kiến vì lo ngại rằng sự chậm trễ có thể trở nên tồi tệ hơn trong trường hợp làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai xảy ra.

Canada trả gấu trúc hữu nghị về Trung Quốc vì thiếu thức ăn do dịch bệnh 2

Chế độ ăn của gấu trúc gần như hoàn toàn bằng tre tươi và những chú gấu trúc tại sở thú này thường ăn khoảng 40 kg tre trúc mỗi ngày.

Phần lớn tre mà Er Shun và Da Mao đã ăn trước khi đại dịch được chuyển thẳng đến sở thú Calgary từ Trung Quốc, nhưng những chuyến bay đó đã bị hủy bỏ.

Sở thú cho biết họ đã cố gắng tìm các nhà cung cấp tre mới để nuôi gấu trúc, nhưng gặp phải một số vấn đề hậu cần vì dịch Covid-19. Họ cũng lo lắng rằng những nguồn cung cấp mới này có thể bị gián đoạn, khiến những chú gấu trúc này hoàn toàn không có thức ăn.

“Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất và an toàn nhất dành cho Er Shun và Da Mao trong thời điểm đầy thách thức và chưa từng có này là nơi có tre phong phú và dễ tiếp cận”, Giám đốc điều hành của sở thú Calgary, Clément Lanthier, cho biết. “Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn nhưng sức khỏe của những loại động vật chúng tôi yêu thương và chăm sóc luôn được đặt lên hàng đầu”.

Er Shun và Da Mao đã đến Canada vào năm 2014 và đã dành gần 5 năm tại sở thú Toronto trước khi chuyển đến Calgary vào tháng 3/2018.

Gấu trúc khổng lồ là một trong số những loài động vật hiếm nhất trên hành tinh, mặc dù những nỗ lực bảo tồn loài này đã cho thấy một số thành công trong những năm gần đây. Năm 2016, tình trạng của gấu trúc khổng lồ đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế nâng cấp từ “nguy cấp” thành “dễ bị tổn thương”. Chỉ có khoảng 1.864 cá thể gấu trúc khổng lồ sống trong tự nhiên, theo Quỹ Động vật hoang dã Thế giới.

Trung Quốc trong nhiều năm đã gửi gấu trúc khổng lồ ra nước ngoài như biểu hiện của tình hữu nghị và hợp tác giữa Bắc Kinh và các nước khác, một phần của chiến dịch được gọi là “ngoại giao gấu trúc”.

Canada trả gấu trúc hữu nghị về Trung Quốc vì thiếu thức ăn do dịch bệnh 3

Canada trả gấu trúc hữu nghị về Trung Quốc vì thiếu thức ăn do dịch bệnh 4

Duy Tiến

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Kỷ băng hà của làng Eroge Nhật Bản: Tháng 8/2025 chứng kiến lần đầu tiên không có game mới ra mắt

Kỷ băng hà của làng Eroge Nhật Bản: Tháng 8/2025 chứng kiến lần đầu tiên không có game mới ra mắt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành game người lớn tại Nhật Bản, tháng 8/2025 trôi qua mà không có bất kỳ tựa eroge nào được phát hành. Sự kiện chưa từng có tiền lệ này đang khiến cộng đồng hâm mộ lo ngại về một “kỷ băng hà” thực sự trong ngành công nghiệp từng rất sôi động.

Giải trí
Bóng đen kiểm duyệt mang tên SB20: Nguy cơ đè nặng lên tương lai của anime và manga tại Mỹ

Bóng đen kiểm duyệt mang tên SB20: Nguy cơ đè nặng lên tương lai của anime và manga tại Mỹ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngày 1/9/2025, tiểu bang Texas chính thức thi hành Dự luật SB20 – đạo luật gây tranh cãi mạnh mẽ khi có khả năng tác động nghiêm trọng đến cộng đồng yêu thích anime và manga tại Mỹ. Dù được giới thiệu nhằm “bảo vệ trẻ em khỏi nội dung nhạy cảm”, nhưng với cách diễn giải mơ hồ, SB20 đang bị cho là mối đe dọa đến quyền tự do sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật, đặc biệt đối với các tác phẩm đến từ Nhật Bản.

Giải trí
Lên đầu trang