Trung Quốc: Nghịch tử 13 tuổi giết chết mẹ vì chú chó cưng

Shao Fuming, 13 tuổi, ở miền đông Trung Quốc sát hại mẹ mình chỉ vì bà đã ném chết chú chó cưng của cậu bé.

Cảnh sát cáo buộc Shao Fuming (13 tuổi) tấn công mẹ ruột Yang Yan (37 tuổi) vào tối ngày 16/3 tại nhà của họ ở huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Trung Quốc: Cậu bé 13 tuổi giết chết mẹ vì chú chó cưng - Ảnh 1.

Thi thể của người mẹ xấu số được phát hiện (Ảnh cắt từ clip)

Một người hàng xóm cho biết, Shao Fuming rất thích chơi cùng chú chó cưng nhưng mẹ cậu bé không hài lòng về chuyện này. Chính vì vậy, bà đã ném chú chó tới chết ngay trước mặt Fuming. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới hành động cậu bé giết chết mẹ ruột của mình.

Sau khi giết mẹ, Shao Fuming đã dành hơn một ngày ngồi lặng lẽ trong một nhà hàng trước khi thi thể mẹ cậu bé được phát hiện. Cậu thiếu niên đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm thứ Hai 18/3.

Trung Quốc: Cậu bé 13 tuổi giết chết mẹ vì chú chó cưng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cách đây chưa lâu, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Trung Quốc. Cậu bé 12 tuổi sống tại tỉnh Hồ Nam đã giết chết mẹ ruột của mình chỉ vì bà quá nghiêm khắc. Đáng nói hơn, sau khi giết mẹ, cậu bé vẫn vô cùng lạnh lùng và thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi được hỏi, cậu bé vẫn thừa nhận hành động của mình là sai trái, tuy nhiên cậu bé cho rằng đây không phải là sai lầm gì quá lớn bởi: "Cháu không giết người khác, người cháu giết chính là mẹ ruột của mình".

Những vụ việc đau lòng nói trên chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Trẻ em là đối tượng rất dễ bị kích động và chưa biết cách kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi, chính vì vậy, người lớn cần phải cẩn trọng để không làm tổn thương trẻ, tránh gây ra những hậu quả đau lòng.

(Theo South China Morning Post)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang