Red Dead Redemption 2: Làm thế nào để sở hữu ngựa chiến?

Trong Red Dead Redemption 2, người chơi sẽ cần đến loài ngựa khá nhiều, do đó việc tìm được một con chiến mã và gắn bó với nó là điều cực kì quan trọng với bất kỳ tay cao bồi nào.

Đến với tựa game Red Dead Redemption 2 của Rockstar, người chơi sẽ làm quen với một trong những loại phương tiện phổ biến nhất miền viễn Tây: Ngựa. Và không giống như những chú ngựa "bất tử" ở đa số các tựa game khác (Mà Assassin's Creed là điển hình), ngựa trong Red Dead Redemption 2 hoàn toàn có thể chết (Chết hẳn nhé!). Do đó, người chơi cần đảm bảo rằng mình sẽ có những chú ngựa chiến đáng tin cậy trong chuồng của mình. Một trong những loài ngựa tốt nhất người chơi có thể sở hữu là War Horse, nhờ vào năng lượng cao hơn thông thường của chúng, nhưng nhiều người có thể không biết cách để sở hữu nó.

Red Dead Redemption 2: Làm thế nào để sở hữu ngựa chiến?

Một cách khá đơn giản mà người chơi có thể sở hữu War Horse trong Red Dead Redemption 2 mà không phải đặt trước game, chính là dùng cheat code. Hiện chưa xác định được người chơi cần phải mua tờ báo nào để mở khóa mã War Horse trong game, nhưng khi đã tìm được, có thể chọn Setting từ phần Menu, nhấn nút tam giác (PS4) hoặc Y (Xbox One), rồi nhập vào câu: You are a beast built for war. Một cách khác, dĩ nhiên là đặt trước game. Với việc lúc này điều đó là vô nghĩa, thì những ai đã đặt mua trước game sẽ có thể sở hữu ngựa chiến thông qua chuồng trại của mình. Chuồng trại được mở khóa sau khi hoàn thành chương đầu tiên, và đang thực hiện nhiệm vụ chương 2, Exit Pursued by a Bruised Ego with Hosea. Trong lúc làm nhiệm vụ này, người chơi sẽ được hướng dẫn sử dụng chuồng trại, chăm sóc ngựa, mua ngựa mới, ...

Red Dead Redemption 2: Làm thế nào để sở hữu ngựa chiến? 2

Một khi đã mở khóa chuồng trại và người chơi có thể chọn ngựa, họ sẽ thấy War Horse là một trong những con ngựa miễn phí. Bất kỳ ai có ý định dùng loài ngựa này có lẽ sẽ muốn cân nhắc sở hữu nó càng sớm càng tốt, để có thể tạo mối liên kết với nó, qua đó khiến cho nó trở nên hữu dụng hơn. Hai cách cuối cùng để sở hữu War Horse trong Red Dead Redemption 2 là mua tại các khu chuồng trại cũng như thuần ngựa hoang. Người chơi có thể mua ngựa chiến ở Scarlett Meadow Stable, Strawberry Stable và Van Horn Stable, nhưng chúng sẽ ngốn kha khá tiền, và chỉ có thể mua ở một số phần nhất định trong cốt truyện. Còn ngoài tự nhiên, giống ngựa Hungarian Half-Bred chính là một loài War Horse mà người chơi có thể tìm và thuần hóa.

Red Dead Redemption 2: Làm thế nào để sở hữu ngựa chiến? 3

Nhìn chung, War Horse là loài ngựa có năng lượng cao hơn, do đó nó khá hữu dụng trong việc giúp người chơi hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện, cũng như các hoạt động khác trong thế giới mở rộng lớn của game. Nó có thể đi một chặng đường dài hơn ngựa thường, qua đó giúp người chơi trải nghiệm cốt truyện Red Dead Redemption 2 nhanh hơn so với một con ngựa khác trong game.

KL Jackarl
Nguồn: Tổng hợp

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang