Apple giải quyết lo ngại về bức xạ trên iPhone 12

iPhone 12 sẽ hợp pháp và tiếp tục lưu hành tại Pháp sau bản cập nhật iOS 17.1.

Trong thông báo mới nhất Apple giải thích rằng, iPhone trong 10 năm qua đã được trang bị cảm biến cho phép thiết bị này điều chỉnh linh hoạt công suất truyền tải khi có hoặc không có người ở gần. 

Theo đó, khi ở gần cơ thể người, điện thoại này sẽ giữ công suất truyền tải ở mức thấp. Trong trường hợp ngược lại, chẳng hạn như khi thiết bị này được đặt trên bàn, công suất truyền tải sẽ cao hơn một chút.

Apple giải quyết lo ngại về bức xạ trên iPhone 12

Theo Apple, quy trình thử nghiệm mà ANFR tiến hành đã không không tính đến những đặc điểm trên. Đồng thời, hãng cũng phản đối kết luận của các cơ quan quản lý Pháp khi cho rằng iPhone 12 phát ra nhiều phóng xạ hơn mức cho phép, dẫn đến quyết định ngừng bán iPhone 12 tại thị trường này.

Tuy nhiên, Apple cũng cho biết sẽ tuân thủ theo yêu cầu của Pháp về mực độ bức xạ trong bản cập nhật phần mềm sắp tới cho iPhone 12, nhằm tắt cảm biến điều, đảm bảo điện thoại hoạt động ổn định ở mức công suất truyền thấp hơn

Hãng cũng đảm bảo với người dùng rằng iPhone 12 vẫn an toàn khi sử dụng, ngay cả khi không có bản cập nhật phần mềm sắp tới. Công ty nhấn mạnh rằng iPhone 12 ban đầu được chứng nhận đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn truyền năng lượng toàn cầu khi phát hành vào năm 2020 và không có thay đổi nào xảy ra có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền năng lượng của nó.

Apple giải quyết lo ngại về bức xạ trên iPhone 12

Trước đó, iPhone 12 đã bị cấm lưu hành tại Pháp vào ngày 12/9. Lệnh cấm này xuất hiện vì Cơ quan quốc gia về tần số (ANFR) cho biết có nguy cơ bức xạ trên iPhone 12 vượt quá giới hạn của Tỷ lệ hấp thụ cụ thể (SAR) đưa ra. 

ANFR với tư cách là cơ quan quản lý tần số vô tuyến của Pháp đã thử nghiệm 141 điện thoại di động vào thời điểm đó và iPhone 12 được cho là có bức xạ vượt quá giới hạn đối với người dùng.

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khi Bộ trưởng Nhật Bản thú nhận yêu nhân vật 2D: Cái nhìn cởi mở nhưng đầy cảnh giác trước kỷ nguyên AI

Khi Bộ trưởng Nhật Bản thú nhận yêu nhân vật 2D: Cái nhìn cởi mở nhưng đầy cảnh giác trước kỷ nguyên AI

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc họp báo gây chấn động dư luận vào ngày 22/5 vừa qua, Bộ trưởng phụ trách An ninh Kinh tế Nhật Bản, bà Kimi Onoda, đã có những chia sẻ chưa từng có về tình cảm của con người dành cho các thực thể ảo. Không chỉ thừa nhận bản thân cũng là một "fan cứng" của các nhân vật 2D, bà còn đưa ra những định hướng quan trọng để bảo vệ người dùng trước sự bành trướng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải trí
Lên đầu trang