Intel chính thức bỏ chữ "i" trong các mẫu chip của mình

Sau 15 năm, cuối cùng Intel cũng đã bỏ chữ "i" trong các mẫu chip Core i3, i5, i7 và i9. Bắt đầu từ dòng Meteor Lake được ra mắt trong năm nay.

Việc đổi thương hiệu của Intel không quá bất ngờ, khi mà trước đó một leaker tiết lộ sự xuất hiện của Core Ultra 5 trong cơ sở dữ liệu điểm chuẩn Ashes of the Singularity vào tháng trước. Cùng trong thời gian đó, CPU Core Ultra 7 được tìm thấy trong điểm chuẩn Puget Bench Lightroom. Ngay cả Intel cũng đã xác nhận rằng họ sẽ đổi thương hiệu sau khi Meteor Lake xuất hiện.

Intel chính thức bỏ chữ "i" trong các mẫu chip của mình

Intel gọi đây là cuộc đại tu quan trọng nhất của công ty trong nhiều năm. Có vẻ như Meteor Lake, chip đầu tiên của Intel sử dụng thiết kế đa khối thay vì nguyên khối và được sản xuất trên nút quy trình Intel 4 mới. Theo Intel, lý do Meteor Lake được chọn trong cuộc đại tu lần này là bởi vì CPU thế hệ thứ 14 đại diện cho một điểm uốn cho thiết kế, sản xuất và kiến ​​trúc.

Intel chính thức bỏ chữ "i" trong các mẫu chip của mình

 

Bắt đầu với sự ra mắt của Meteor Lake vào cuối năm nay, sẽ có hai SKU CPU của Intel: chip Intel Core 3, Core 5 và Core 7 chính dòng "Premium", có lẽ là các mẫu cao cấp hơn, sẽ được gọi là Core Ultra 5, Core Ultra 7 và Core Ultra 9.

Việc Intel sẽ loại bỏ chữ "i" cho các mẫu chip của mình, vốn đã xuất hiện kể từ khi phát hành kiến trúc Nehalem vào tháng 11 năm 2008 không được nhiều hưởng ứng. Có thể sẽ mất một thời gian để người dùng quen với việc gọi chúng là Core hoặc Core Ultra khi không đi kèm chữ "i".

Intel chính thức bỏ chữ "i" trong các mẫu chip của mình

Thay đổi này cũng giúp Intel có thể chia các mẫu chip của mình thành các nhóm phổ thông và cao cấp. Việc đổi nhãn hiệu nhằm đơn giản hóa danh mục đầu tư của công ty, vì vậy có thể việc giới thiệu mẫu 'Ultra' nhằm giúp mọi thứ dễ dàng hơn đối với những người không am hiểu về công nghệ. 

Intel chính thức bỏ chữ "i" trong các mẫu chip của mình

Đội xanh cũng cho biết, card đồ họa Intel Arc của họ có thể được ghép nối với cả bộ xử lý Core và Core Ultra. Một thông tin gần đây của Nghiên cứu Jon Peddie về tình trạng của ngành công nghiệp card đồ họa cho thấy rằng trong khi Nvidia vẫn là thế lực thống trị cho đến nay, thì Intel đã giành được 4% thị phần.

Cuối cùng, Intel cho biết họ đang phát triển thương hiệu nền tảng Phiên bản Intel Evo cho các thiết kế được Evo xác minh và giới thiệu các nhãn thiết bị Intel vPro Enterprise và Intel vPro Essentials cho các hệ thống thương mại có liên quan. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang