Mã nguồn GTA 5 bị rò rỉ đang được bán với giá 2.000 USD

Sau khi mua với giá 2.000 USD, thành viên nhóm mod bất mãn vì không thu lợi gì từ mã nguồn, nên quyết định tung dữ liệu lên mạng.

Gần đây, cồng đồng game thủ toàn cầu chứng kiến một vụ rò rỉ khổng lồ của Rockstar đã được chia sẻ lên internet tiết lộ các trò chơi bị hủy như Bully 2 và GTA Tokyo, GTA 5 DLC như Liberty City bị loại bỏ cũng như lý lịch của nhân viên công ty và mã nguồn của GTA 5. Đáng kinh ngạc hơn là kho dữ liệu khổng lồ này đang được rao bán với giá chỉ 2.000 USD.

Mã nguồn GTA 5 bị rò rỉ đang được bán với giá 2.000 USD

Thông tin được tiết lộ trên mạng cho thấy TMP (TickleMePickles, hay còn gọi là Austinator Modz và XBL Dragonfly), một tài khoản đã tham gia vào vụ mua bán dữ liệu. Theo The Gamer, người này đã chi 2.000 USD để mua dữ liệu và sử dụng chúng. Sau đó, TMP đã cố gắng bán kho dữ liệu này để kiếm lời. Ban đầu, người này đã ra giá 6.000 USD, nhưng sau đó con số giảm liên tục xuống còn 200-500 USD và tất cả các giao dịch đều không thành công. 

Mã nguồn GTA 5 bị rò rỉ đang được bán với giá 2.000 USD

Sau khi không thể bán mã nguồn, TMP "bất chấp" tung mã nguồn lên mạng để không ai khác có thể thu được lợi từ nó. Một cuộc trò chuyện Discord giữa TMP và một người dùng bị làm mờ cho thấy phản ứng dữ dội ngay lập tức đối với quyết định này, với việc người dùng ẩn danh nói rằng họ hiện đã "huỷ hoại Mod Hub", có nguy cơ bị kiện và biến mình thành mục tiêu của tất cả những người đã tiêu tiền thu được dữ liệu bị rò rỉ. TMP được cho là đã trả lời: "Đây chưa phải là toàn bộ dữ liệu bị rò rỉ", đồng thời đe dọa sẽ tung thêm "toàn bộ dữ liệu có được".

Mã nguồn GTA 5 bị rò rỉ đang được bán với giá 2.000 USD

Hiện tại toàn bộ câu chuyện trên đang được xem xét là có đúng như sự thật hay không, tuy nhiên nguyên nhân việc mã nguồn GTA 5 bị rò rỉ là từ hành động trả thù của một thành viên bất mãn trong nhóm mod game, người đã cố gắng bán dữ liệu GTA 5 nhưng thất bại. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang