Huawei lên kế hoạch phát triển kính AR cạnh tranh Apple Vision Pro

Kính AR của Huawei được đồn đoán sẽ được trang bị chip cao cấp và quạt tản nhiệt cao cấp nhất thế giới.

Việc trở lại với smartphone Trung Quốc chắc chắn sẽ là chưa đủ với Huawei bởi có tin đồn mới cho rằng hãng này có ý định lấn sân sang thị trường AR sau sự ra mắt của đối thủ Apple Vision Pro.

Mặc dù thông số kỹ thuật chính xác vẫn chưa được cung cấp nhưng tin đồn cho rằng thiết bị sẽ được trang bị bộ vi xử lý hàng đầu, cho thấy rằng Cortex 9000S có thể không có chỗ trong kính AR này. 

Huawei lên kế hoạch phát triển kính AR cạnh tranh Apple Vision Pro

Ngoài Samsung, Huawei cũng đang nhảy vào danh mục kính thực tế ảo, cố gắng cạnh tranh với kính trị giá 3.500 USD của Apple với sản phẩm có mức giá dễ thở hơn để lôi kéo nhu cầu của người tiêu dùng. 

Về kính AR chưa được đặt tên của Huawei, Mochamad Farido đã bình luận về X, tiết lộ kế hoạch của cựu gã khổng lồ Trung Quốc cho tương lai không liên quan đến điện thoại thông minh.

Huawei lên kế hoạch phát triển kính AR cạnh tranh Apple Vision Pro

Farido không tiết lộ tên của 'bộ xử lý hàng đầu' này, nhưng vì Apple Vision Pro được cung cấp năng lượng bởi bộ xử lý M2 cấp Mac và bộ đồng xử lý R1, Huawei sẽ phải phát triển thứ gì đó tương tự. May mắn thay, công ty đang hướng tới một thiết kế gọn nhẹ, với pin được cho là gắn bên ngoài tai nghe và khả năng quản lý nhiệt được xử lý bằng một quạt chuyên dụng, đây là một tính năng bổ sung còn thiếu trên Apple Vision Pro.

Ngoài ra, ông còn đề cập trong một bài đăng khác rằng thương hiệu phụ Honor trước đây của Huawei cũng đang theo đuổi việc ra mắt tai nghe AR, mặc dù hiện chưa rõ thông tin chi tiết liên quan đến thiết kế và phần cứng khác của nó. Người đưa tin vẫn chưa đề cập đến số lượng chiếc tai nghe AR đầu tiên của Huawei sẽ được sản xuất. Trong trường hợp của Samsung, gã khổng lồ Hàn Quốc được cho là chỉ sản xuất hàng loạt 30.000 chiếc. 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang