Startup robot hình người thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn

Nguồn tài trợ khổng lồ cho một startup AI báo hiệu sự quan tâm của nhà đầu tư đối với robot hình người tăng vọt sau cơn sốt ChatGPT.

Figure AI, một công ty phát triển robot hình người chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đã huy động được khoảng 675 triệu USD Mỹ trong vòng gọi vốn gần đây. Nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos và Nvidia là những nhà đầu tư chính, giúp định giá công ty khởi nghiệp này lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Nguồn vốn dồi dào này đến từ danh sách các tập đoàn công nghệ lớn và các nhà đầu tư nổi tiếng, bao gồm Amazon, Nvidia, Microsoft, quỹ đầu tư mạo hiểm của Intel và Explore Investments - một công ty đầu tư mạo hiểm thuộc sở hữu của Jeff Bezos.

Nvidia, OpenAI và nhiều gã khổng lồ công nghệ khác rót vốn vào startup phát triển robot hình người

Explore Investments đã đầu tư nhiều nhất với 100 triệu USD, trong khi Microsoft và Amazon lần lượt đầu tư 95 triệu USD và 50 triệu USD. Nvidia cũng rót 50 triệu USD, Intel đầu tư 25 triệu USD và OpenAI thêm 5 triệu USD. Các ông lớn châu Á khác như LG Innotek và Samsung cũng tham gia. Parkway Venture Capital và Align Ventures cũng góp mặt trong vòng gọi vốn khổng lồ này.

Sự quan tâm đầu tư đến sau khi Figure thông báo hợp tác với BMW vào tháng trước để triển khai robot hình người trong các vai trò sản xuất tại nhà máy của hãng xe.

Figure AI xuất hiện từ tháng 3 năm ngoái với robot Figure 01, được coi là trợ lý robot hình người đa năng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ công việc nhà máy đến việc giúp đỡ gia đình. Robot di chuyển và tương tác giống như con người nhờ phần mềm AI tích hợp. Công ty mong muốn robot này giúp con người giải phóng khỏi các công việc nguy hiểm, lặp đi lặp lại và tẻ nhạt, cho phép họ tập trung vào những công việc đòi hỏi trực giác và tài năng. Nó cũng có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong sản xuất đồng thời cải thiện an toàn tại nơi làm việc.

Đầu năm nay, Bloomberg cho biết Figure đang kêu gọi 500 triệu USD với Microsoft và OpenAI là nhà đầu tư chính. Cam kết gần đây từ các nhà đầu tư nổi tiếng khác đã cho phép Figure tăng mục tiêu tài trợ của mình. Khoản đầu tư bổ sung này nhấn mạnh sự nhiệt tình ngày càng tăng đối với các công ty khởi nghiệp về robot tích hợp AI, đặc biệt là sau khi ChatGPT được ứng dụng rộng rãi.

Nvidia, OpenAI và nhiều gã khổng lồ công nghệ khác rót vốn vào startup phát triển robot hình người

Figure AI không phải là công ty duy nhất ấp ủ robot hỗ trợ hình người. Tháng trước, công ty robot được OpenAI hậu thuẫn - 1X Technologies đã huy động được 100 triệu USD. Sanctuary AI của Vancouver cũng đang phát triển một robot hình người có tên là Phoenix. Ngay cả Giám đốc điều hành Tesla - Elon Musk cũng coi dự án Optimus của mình là một trong những sáng kiến quan trọng nhất đang được phát triển.

Những đột phá gần đây trong ngành AI cho phép các chức năng tiên tiến hơn trong các ứng dụng robot. Cho đến nay, Figure đã giới thiệu các bản demo về robot "đi bộ năng động" và pha chế cà phê. Với khoản tiền mới huy động được, công ty khởi nghiệp có thể đẩy mạnh khả năng của mình hơn nữa

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang