Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ba toà nhà chọc trời nối liền nhau

Trung tâm tài chính Taikang được xây dựng tại Vũ Hán sẽ có cấu trúc tròn độc đáo với ba toà nhà được nối liền nhau trên không.

Zaha Hadid Architects (ZHA) có một dự án mới đầy tham vọng ở Trung Quốc bao gồm ba tòa nhà chọc trời mới đầy mê hoặc được liên kết tại nhiều điểm bằng cầu trên không.

Đây sẽ được gọi là Trung tâm tài chính Taikang Vũ Hán và là một phần của Khu thương mại Hankou Riverside nổi tiếng của Vũ Hán. 

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ba toà nhà chọc trời nối liền nhau

ZHA đưa ra một loạt hình ảnh của các cấu trúc mới cho thấy toà cả ba toà nhà sẽ được đặt rất gần nhau và được nối với nhau tại nhiều điểm. Điều này sẽ cho phép khách tham quan có thể dễ dàng di chuyển qua lại di chuyển dễ dàng giữa chúng. 

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ba toà nhà chọc trời nối liền nhau

Chiều cao chính xác của ba tòa nhà vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo ZHA cho biết toà thứ nhất dự kiến cao 52 tầng hướng ra thành phố, toà thứ hai sẽ cao 47 tầng và tháp Ba 50 tầng nhìn ra một công viên lớn. Cả ba toà cao ốc sẽ có không gian văn phòng, khách sạn, các của hàng bán lẻ và nhà hàng. 

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ba toà nhà chọc trời nối liền nhau

Ở tầng trệt của cả ba tòa tháp sẽ có không gian sân vườn được đặt ở trung tâm, trong khi các tầng cao hơn sẽ có sân vườn trên sân thượng với tầm nhìn rõ ràng ra quang cảnh thành phố.

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ba toà nhà chọc trời nối liền nhau

Trung tâm Tài chính Taikang của ZHA đang hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold với thiết kế nhằm đảm bảo ánh sáng tự nhiên tràn ngập mỗi tầng. Ngoài ra, Công trình cũng trang bị hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống sưởi và làm mát tiết kiệm năng lượng. Các hệ thống giám sát và kiểm soát thông minh sẽ theo dõi việc sử dụng năng lượng của trung tâm. Công trình dự kiến được tích hợp vào Chương trình Thành phố Bọt biển của Vũ Hán nhằm kiểm soát lượng nước mưa. Dự án dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2025.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang