Uỷ ban Châu Âu siết chặt các nền tảng trực tuyến, Twitter phải dè chừng

Ủy ban Châu Âu (EC) đã nêu tên 19 nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm lớn nhất phải tuân thủ các quy tắc mới.

Uỷ ban Châu Âu (EC) vừa đưa ra các quy định đầu tiên theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Trong đó bao gồm 17 Nền tảng trực tuyến rất lớn (VLOP) và 2 Công cụ tìm kiếm trực tuyến rất lớn (VLOSE) tiếp cận ít nhất 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Google bị ảnh hưởng nhiều nhất với công cụ tìm kiếm, Play, Maps, Shopping và YouTube đều nằm trong danh sách. Facebook và Instagram của Meta đều có mặt ở đó, cũng như Alibaba Express, Amazon, App Store của Apple, Booking.com, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, Bing và nhà bán lẻ trực tuyến Zalando của Đức.

Uỷ ban Châu Âu siết chặt các nền tảng trực tuyến, Twitter phải dè chừng

Các công ty có bốn tháng để thực hiện các quy tắc đề ra, bao gồm cung cấp cho người dùng thông tin về lý do tại sao họ được đề xuất một số thông tin nào đó và cấp quyền cho họ từ chối một thông báo nào đề xuất nào đó.

Các nền tảng cũng bị cấm hiển thị quảng cáo cho người dùng dựa trên thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như sắc tộc, quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng tình dục. Các công ty cũng sẽ bị sử dụng profile của trẻ em cho mục đích quảng cáo và phải có biện pháp bảo vệ cho những người trẻ tuổi. Ngoài ra, các nền tảng phải giúp người dùng dễ dàng báo cáo nội dung bất hợp pháp.

Các công ty được chỉ định phải cung cấp bản đánh giá rủi ro hàng năm đầu tiên trước ngày 25 tháng 8. Các kế hoạch giảm thiểu rủi ro của họ sẽ chịu sự giám sát và kiểm toán độc lập của Ủy ban.

"Các nền tảng sẽ phải xác định, phân tích và giảm thiểu một loạt rủi ro hệ thống, từ cách thức nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch trên các dịch vụ, đến tác động đến quyền tự do ngôn luận và tự do truyền thông.

Tương tự như vậy, những rủi ro cụ thể xung quanh bạo lực trên cơ sở giới trực tuyến và việc bảo vệ trẻ vị thành niên trực tuyến cũng như sức khỏe tâm thần của chúng phải được đánh giá và giảm thiểu." EC cho biết trong thông báo của mình. 

Uỷ ban Châu Âu siết chặt các nền tảng trực tuyến, Twitter phải dè chừng

Theo The Guardian, Twitter đã nhiều lần bị cảnh báo rằng họ chưa sẵn sàng tuân thủ các quy tắc mới, có nguy cơ bị phạt 6% doanh thu toàn cầu hoặc thậm chí là tạm ngừng dịch vụ. Công ty đã sa thải khoảng 6.000 người kể từ khi Elon Musk tiếp quản, để lại khoảng 1.500 nhân viên mà nhiều người lo ngại là không đủ để đáp ứng nhu cầu của DSA.

Không chỉ EU đang đàn áp công nghệ lớn. Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố dự thảo luật để giải quyết "sự thống trị quá mức" của các công ty trên thị trường kỹ thuật số, đem lại công bằng cho người dùng. 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang