LMHT: Dù không đạt nhiều thành tích trong năm 2018 nhưng Faker vẫn áp đảo trong danh sách bình chọn All-star 2018

Hình bóng của Faker và SKT T1 vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đối với nền LMHT Hàn Quốc nên việc Faker áp đảo trong danh sách bình chọn All-star 2018 là một điều hoàn toàn dễ hiểu

Hiện tại thì huyền thoại Đường Giữa của SKT T1 - Faker đang đứng đầu danh sách bình chọn thi đấu All-Star tại Hàn Quốc với 35,5% phiếu bầu. Một điều đặc biệt ở đây là số phiếu của Faker hoàn toàn bỏ xa so với những cái tên còn lại trong Top 5 bao gồm Bang, Mata, Peanut hay Deft.

Cộng đồng game thủ LMHT Hàn Quốc cũng đã có những tranh cãi gay gắt về việc liệu Faker có là người xứng đáng để tham dự All-star 2018 hay không khi mà trong năm nay, Quỷ Vương dường như đã bị lu mờ bởi những tuyển thủ Đường giữa trẻ tuổi khác như Ucal, Chovy hay thậm chí là Fly.

Tuy nhiên có một điều cần nhớ đó là danh sách 2 tuyển thủ tham gia vào đội hình thi đấu All-star hoàn toàn là do người hâm mộ bình chọn, mà độ nổi tiếng của Faker nói tiêng cũng như SKT nói chung vẫn là một cái gì đó có tầm ảnh hưởng rất lớn, chưa kể đến việc họ còn có một lượng người hâm mộ đông áp đảo so với phần còn lại.

Hạng 7 LCK, không danh hiệu, không CKTG, Faker vẫn áp đảo trong danh sách bầu chọn All-Star Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xét về khía cạnh chuyên môn thì trong quãng thời gian gần đây thì Faker thật sự không có gì nổi bật hơn so với những tuyển thủ khác, nhưng chiến tích mang về cho LCK 3 chức vô địch thế giới và sở hữu hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác, thì sức ảnh hưởng của tuyển thủ sinh năm 1996 vẫn chưa thể bị khỏa lấp trong một sớm một chiều.

Tương tự với Faker là trường hợp của Bang - Đồng đội của anh tại SKT. Dù không sở hữu số phiếu áp đảo, nhưng Bang vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách, với 7,8% lượt bình chọn, chỉ hơn người đứng thứ 3 là Mata 0,4%.

Đây là thời điểm tốt để cho SKT có thể bỏ qua một mùa giải đáng quên với rất nhiều sự chỉ trích vào những tuyển thủ. Ở thời điểm hiện tại thì người hâm mộ dường như đã quay lại với phong thái vốn có của họ và đang nỗ lực kêu gọi cùng nhau vote cho Faker và Bang để 2 tuyển thủ này có thể tham gia All-Star 2018.

Hạng 7 LCK, không danh hiệu, không CKTG, Faker vẫn áp đảo trong danh sách bầu chọn All-Star Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thời điểm kết thúc của cuộc bình chọn những tuyển thủ chuyên nghiệp tham dự All-star 2018 sẽ là 25/10 sắp tới. Nhìn chung thì Faker chắc chắn có một suất tham dự giải đấu này, còn tấm vé còn lại sẽ phụ thuộc vào cuộc cạnh tranh giữa 4 cái tên Bang, Mata, Peanut và Deft.

Nếu giữ vững "phong độ" như hiện tại, fan hâm mộ SKT sẽ thành công trong việc giúp cả 2 tuyển thủ của họ góp mặt trong đội hình All-Star Hàn Quốc năm nay. Còn đối với cộng đồng game thủ LMHT Hàn Quốc, việc tuyển thủ của một đội tuyển "xếp hạng 7 vòng bảng LCK mùa hè" và không danh hiệu lại chiếm giữ cả 2 suất tham dự All-Star quả thật là một câu chuyện gây nhiều tranh cãi.

Hạng 7 LCK, không danh hiệu, không CKTG, Faker vẫn áp đảo trong danh sách bầu chọn All-Star Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhưng rút cuộc, chúng ta vẫn phải thừa nhận một sự thật là cái bóng của SKT vẫn còn quá lớn và sức ảnh hưởng của họ đối với nền LMHT Hàn Quốc sẽ còn hiển hiện rất lâu trong tương lại. Chẳng nói đâu xa, khi mà các đội tuyển LCK vừa trải qua một kỳ CKTG 2018 không thể tồi tệ hơn, thì cái tên khiến người hâm mộ xứ kim chi thương nhớ và hoài niệm nhất, không đâu khác chính là Faker và đồng đội.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang