LMHT: BLG đứng trước nguy cơ giải thế nếu mùa giải 2022 vẫn tiếp tục nghèo nàn thành tích

BLG dù là một đội tuyển có tiềm lực kinh tế rất lớn nhưng nếu không giành lấy được thành tích thì nguy cơ giải thể sẽ là rất cao

Tại thời điểm chuyển nhượng của khu vực LPL thì đang có 2 cái tên gây chú ý nhiều nhất cho cộng đồng LMHT, bao gồm Weibo Gaming và Bilibili Gaming. Vừa qua thì WBG vừa chính thức thâu tóm lại đội tuyển Suning Gaming, cũng chính là Á Quân của CKTG 2020 đang có sự phục vụ của nam tuyển thủ Đi rừng SofM. Là một tổ chức có tiềm lực kinh tế hùng mạnh thì WBG cũng được kì vọng sẽ tạo điều kiện cho đội hình cũ của SN có thể cạnh tranh danh hiệu mạnh mẽ trong mùa giải 2022 sắp tới.

LMHT: BLG đứng trước nguy cơ giải thế nếu mùa giải 2022 vẫn tiếp tục nghèo nàn thành tích

Và trong một loạt những tin đồn khác thì gã khổng lồ BLG có khả năng sẽ đưa Crisp về, trở thành mảnh ghép đàu tiên của đội tuyển trong kì chuyển nhượng cuối năm 2021 này. Nếu có sự xuất hiện của Crisp thì có khả năng rất cao BLG cũng sẽ đưa về cả Huyền thoại Xạ thủ Uzi, khi mà bản hợp đồng của anh tại Royal Never Give Up cũng vừa hết hạn, đủ điều kiện để anh quay trở lại đầu trường chuyên nghiệp.

LMHT: BLG đứng trước nguy cơ giải thế nếu mùa giải 2022 vẫn tiếp tục nghèo nàn thành tích 2

Về tiềm lực kinh tế thì BLG có thể nói là không hề thua kém với WBG hay bất kì top team nào tại LPL cả. Nhưng việc có tiềm lực kinh tế quá lớn cũng có thể được xem là một điểm yếu chí tử của tổ chức này, bởi trong mùa giải 2021 vừa qua thì thành tích của BLG là vô cùng bết bát. \

Cụ thể hơn thì BLG đã về hạng 11 tại LPL Mùa Xuân 2021 và mất chiếc vé đến vòng Play-offs, cho đến LPL Mùa Hè 2021 thì đội tuyển này đã để thua 0-3 trước Team WE ngay trận đấu đầu tiên tại vòng play-offs. Có thể thấy BLG dường như không đủ sức để giành lấy được bất kì danh hiệu nào cả và những gì mà đội tuyển này nhận được trong suốt quãng thời gian hoạt động của mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Những vị trí tốt nhất mà BLG từng đạt được bao gồm hạng 4 LPL Mùa Hè 2019, Á quân NEST 2019 và Á quân Demacia Cup 2018. Với sự nghèo nàn về thành tích này thì chắc chắn ban lãnh đạo của BLG sẽ không thể nào hài lòng được.

Cũng trong một buổi stream mới đây nhất thì một người được cho là cựu quản lý của EDG đã lên tiếng rằng:

"Ban lãnh đạo của BLG đã “đốt” hơn 31 triệu USD (khoảng 210 triệu nhân dân tệ ~ hơn 700 tỷ VND) vào đội tuyển này chỉ trong khoảng 2 năm mà không thu được thành tích nào coi được. Ở mùa này, họ tích cực mang về những ngôi sao, như Knight và Uzi, như những nỗ lực cuối cùng để giúp đội tuyển này có thành tích và qua đó tiếp tục tồn tại.

Nhưng không may là Riot Trung Quốc đã can thiệp. Theo tôi biết, họ đề nghị Knight mức lương cực khủng (2,3 triệu USD lương cứng + 5,4 triệu USD “đặc quyền” như xây dựng thương hiệu, stream… ) và mức đề nghị với Uzi cũng tương tự. Riot biết được và họ đã ra tay ngăn chặn. Bây giờ thì họ sẽ khó có những ngôi sao mới nào, và nếu mùa tới thành tích không được cải thiện, rất có thể họ sẽ rã đám”.

LMHT: BLG đứng trước nguy cơ giải thế nếu mùa giải 2022 vẫn tiếp tục nghèo nàn thành tích 3

Cách đây không lâu cũng đã có những tin đồn về việc Knight sẽ cập bến BLG để chuẩn bị cho mùa giải 2022 sắp tới. Nhưng đúng như những gì mà cựu quản lý của EDG cho biết thì truyền thông Trung Quốc đã liên tục đăng tải những tin về việc Riot Games Trung Quốc ngăn cản thương vụ của BLG và Knight. Nguyên do được đưa ra là vì số tiền lương vượt mức lương trần, cũng như là BLG có hành vi "đi đêm" với Knight.

Cũng từ đó cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có bất kì thông tin này liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng tại BLG được công bố ngoài Crisp. Nhưng cũng có khả năng cao là Crisp sẽ "quay xe" bởi chưa chắc BLG có thể chiêu mộ được Uzi cho mùa giải mới, mà trong một đội tuyển không có đủ khả năng để cạnh tranh danh hiệu thì Lag.vn cũng cho rằng đây sẽ không phải là một nơi mà Crisp muốn cập bến.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang