LMHT: Clozer dù có thành tích rất tốt nhưng lại là mục tiêu bị tấn công mạng nhiều nhất T1

Nguyễn Hoàng Thuận

Dù có thành tích 100% trận thắng nhưng Clozer lại trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận cư dân mạng thiếu ý thức

Vào ngày 13/01 vừa qua thì T1 lại tiếp tục có được một chiến thắng vô cùng dễ dàng trước một trong những đội tuyển đang có phong độ cao tại LCK Mùa Hè 2020 - Afreeca Freecs. Với chiến thắng này thì đội tuyển T1 đã nắm chắc trong tay top 4 tại vòng bảng của giải đấu, từ đó thẳng tiến vào vòng play-offs.

Đáng chú nhất đó chính là Faker vẫn tiếp tục ngồi ở ghế dự bị để cho tân binh Clozer tỏa sáng, tiếp tục duy trì thành tích 100% tỉ lệ thắng của mình.

Dù liên tục giành được chiến thắng nhưng câu chuyện phía sau ánh hào quang của T1 lại không được tươi đẹp cho lắm. Sau trận đấu với AFs thì HLV trưởng của T1 - Kim "Kim" Jeong - đã tiếp tục có những chia sẻ liên quan đến vấn đề bạo lực mạng đang được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Vị HLV này cho biết rằng tất cả những thành viên của T1 đều là nạn nhân của bạo lực ngôn ngữ trên mạng.

Một tiết lộ của vị HLV này đã khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ, khi mà Clozer lại chính là người phải nhận nhiều đả kích nhất dù cho tuyển thủ này đã có một màn debut cực kì hoàn hảo mà không phải bất cứ tuyển thủ này cũng có đủ năng lực để thực hiện được.

HLV Kim "Kim" Jeong-soo

"Tôi đã nói chuyện với các tuyển thủ về việc đọc các bình luận trên MXH, có em thì cảm thấy bình thường, nhưng cũng có em thực sự khó chịu và bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực.

Thực tế tất cả các thành viên của đội đều đã phải hứng chịu những bình luận ác ý. Nhưng đáng nói là Clozer lại là người bị tất công nhiều nhất. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở các em đừng để tâm đến các bình luận trên MXH mà thôi."

Mặc cho những thành tích trên sân đấu, Clozer và các thành viên T1 vẫn phải nhận những lời lẽ ác ý của rất nhiều cư dân mạng

Cũng như một số thông tin có được từ phía truyền thông Hàn Quốc thì HLV cũng là một trong những người bị cư dân mạng công kích dữ dội nhất, thậm chí anh còn bị truy ra tài khoản SNS cá nhân để rồi bị nhắn tin khủng bố với nguyên nhân là để cho Faker ngồi ghế dự bị.

Tất nhiên một người có nhiệm vụ thay thế cho vị trí quan trọng của Faker như Clozer cũng không tránh khỏi bị khủng bố tương tự. Tuy nhiên HLV đã lên tiếng đính chính rằng những tin nhắn công kích sẽ không làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ giữa những thành viên của đội tuyển.

Nhưng thứ mà người hâm mộ của T1 lo ngại nhất đó chính là những lời công kích đó có thể khiến cho các tuyển thủ chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, đặc biệt là đối với Clozer khi cậu chỉ mới 17 tuổi và rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những bình luận ác ý của một bộ phận cư dân mạng

Bài cùng chuyên mục