LMHT: Faker xuất hiện trong top 7 vận động viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc

Mới đây truyền thông Hàn Quốc đã hé lộ một danh sách các vận động viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc và Faker cũng nằm trong số đó

Nếu như bạn chưa quên thì vào năm cuối năm 2021, cộng đồng LMHT toàn thế giới đã không khỏi xôn xao trước thương vụ đình đám nhất của T1, đó chính là có thể gian hạn được hợp đồng với Faker. Nguyên do là vì T1 thời điểm ấy đã phải trải qua một năm đầy biết động, phải thay HLV Trưởng ngay trong giữa mùa giải và điều này chưa từng có tiền lệ trước đây.

Vào thời điểm đó lẫn xuyên suốt năm 2022 thì Faker đã nhận về không ít những lời đề nghị từ các đội tuyển thuộc những khi vực khác, với mức lương cực khủng mà đặc biệt đó là từ khu vực LPL.

Xem thêm: LMHT: Faker hé lộ sự thật về tin đồn được chiêu mộ bởi các đội LPL với số tiền không tưởng

Truyền thông Hàn Quốc lúc đó cũng đã đưa tin rằng T1 đã đưa ra một lời đề nghị mức lương cực kì hậu hĩnh, kèm theo tình cảm sâu nặng của Quỷ Vương dành cho đội tuyển này nên anh đã quyết định ở lại LCK để tiếp tục chinh chiến, tìm kiếm thêm nhiều danh hiệu hơn nữa.

LMHT: Faker xuất hiện trong top 7 vận động viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc

Và mới đây, trang Korea Net đã đưa ra một thông tin tiết lộ về mức lương hàng năm của các vận động viên chuyên nghiệp Hàn Quốc. Theo đó đây là mức lương sẽ được áp dụng cho các vận động viên vào năm 2024 này, hoặc ít nhất là cho đến khi họ có được một bản hợp đồng mới. 

LMHT: Faker xuất hiện trong top 7 vận động viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc

Cái tên đứng đầu BXH chính là tuyển thủ bóng chày Lee Jung-hoo - người đang khoác cho mình màu áo của đội tuyển San Francisco Giants. Những năm gần đây thì giới bóng chày châu Á đang nhận được rất nhiều sự săn đóng nồng nhiệt từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, dù cho thủ phủ của bộ môn này là nước Mỹ. Được biết mức lương trung bình của Lee Jung-hoo rơi vào khoảng 17,1 tỷ won (tương đương khoảng 319 tỷ đồng).

LMHT: Faker xuất hiện trong top 7 vận động viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn đó chính là Faker khi anh xuất hiện trong nhóm 7 vận động viên có tiền lương cao nhất, đứng ở vị trí thứ 6. Đáng nói hơn đó là thứ hạng của Faker còn cao hơn cả Lee Kang-in - vận động viên nổi tiếng siêu giàu khi đang khác cho mình màu áo của Paris Saint-Germain đang thi đấu tại Ligue 1.

LMHT: Faker xuất hiện trong top 7 vận động viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc

Trang thống kê này cũng cho biết rằng mức lương trung bình của Faker mỗi năm lên đến 7 tỷ won (tương đương 130 tỷ đồng). Đây là số tiền thu nhập lớn nhất mà một tuyển thủ Esports tại Hàn Quốc có thể đạt dược và theo như nhiều nhà đánh giá chuyên môn cho biết, số thu nhập này của Faker có thể bao gồm cả lương, thưởng và nhiều nguồn thu nhập khác mà T1 mang lại cho nam tuyển thủ.

Xem thêm: LMHT: Các thành viên T1 chia sẻ về sự đồ sộ của nhà Faker, chính Quỷ Vương cũng phải gật đầu thừa nhận

Dành cho những ai chưa biết thì Faker có thể được xem là gương mặt đại diện của T1, luôn được săn đón bởi các thương hiệu lớn tại Hàn Quốc. Faker cũng từng là cái tên quảng bá cho Mercedes, BMW cũng như Samsung và nhiều thương hiệu đình đám khác, cả trong và ngoài Esports. Cũng không nên quên Faker còn có một nguồn thu nhập cực lớn thông qua việc livestream mỗi ngày, trang phục CKTG....

LMHT: Faker xuất hiện trong top 7 vận động viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc

Thông qua những cống hiến của Faker dành cho T1 và LCK nói riêng hay LMHT thế giới nói chung, việc Quỷ Vương có được con số thu nhập khủng như thế không phải là một điều gì đó lạ lẫm. Giờ đây Faker gần như đã có được tất cả những thứ mà bất kì ai cũng mong muốn, từ danh tiếng, sự nghiệp lẫy lừng cho đến tiền tài đều có đủ.

Nếu vẫn đảm bảo được thu nhập thì có lẽ Faker sẽ có thể kết thúc sự nghiệp của bản thân tịa T1 đúng như mơ ước của bản thân lẫn nhiều người hâm mộ của anh trên toàn thế giới.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang