LMHT: Nghiên cứu chỉ ra có đến 91% tuyển thủ gặp vấn đề tâm lý chỉ trong 3 tháng, thậm chí có người còn muốn quyên sinh

Một nghiên cứu mới đây nhất đã cho thấy rằng có đến tận 91% tuyển thủ chuyên nghiệp đang gặp phải vấn đề về tâm lý, thậm chí có người còn không màng đến cuộc sống

Trong những năm gần đây thì nền LMHT chuyên nghiệp đang có những bước phát triển vượt bậc và điều này cũng khiến cho các tổ chức Esports càng chú tâm nhiều hơn về sức khỏe tinh thần của các tuyển thủ. Rất nhiều đội tuyển lớn hiện có hẳn cho mình một đội ngũ chăm sóc sức khỏe thể chất, đồng thời hỗ trợ về mặt tâm lý cho các game thủ, từ đó âm thầm đóng góp cho thành công chung của toàn đội.

Xem thêm: LMHT đạt số lượng người xem Esports cao nhất nhưng bản Mobile lại có số phận trái ngược

Và một trong những chuyên gia tâm lý được săn đón bậc nhất bởi các đội tuyển LPL có thể kể đến đó là Liu Jiejie. Cô chính là người từng giúp cho Tian có thể lấy lại được phong độ của bản thân tại LPL Mùa Xuân 2021 sau một mùa giải 2020 xuống phong độ trầm trọng. Hiện tại Liu Jiejie đang đảm nhận vai trò cố vấn tâm lý cho tổ chức LNG Esports.

LMHT: Nghiên cứu chỉ ra có đến 91% tuyển thủ gặp vấn đề tâm lý chỉ trong 3 tháng

Mới đây cô đã tham gia một buổi phỏng vấn, đồng thời công bố một kết quả do bản thân nghiên cứu khiến cho những người tham gia chương trình lẫn khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Nghiên cứu được thực hiện trong 3 tháng gần đây nhất, với tổng cộng 45 tuyển thủ LMHT nhận được sự tư vấn từ Liu Jiejie.

Điều đáng nói hơn đó là trong 45 tuyển thủ này có đến tận 41 tuyển thủ (chiếm 91%) đã được chuẩn đoán mắc các bệnh về tâm lý. Bao gồm 17 người bị căng thẳng, 18 người lo lắng nhẹ và 6 người gặp tình trạng lo lắng vừa phải. Một người còn lại đã rơi vào tình trạng cực kì nghiêm trọng, thường xuyên có những suy nghĩ về việc quyên sinh.

LMHT: Nghiên cứu chỉ ra có đến 91% tuyển thủ gặp vấn đề tâm lý chỉ trong 3 tháng

Nguyên nhân cho các bệnh về tâm lý của các tuyển thủ LMHT cũng được giải thích là do áp thực thi đấu và thành tích quá cao. Chuyên gia Liu Jiejie đã chia sẻ rằng:

"Các tuyển thủ đều bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập, nhưng chỉ cần nhận phải một vài kết quả không như ý muốn (kể cả trong đấu tập) thì tâm lý của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Việc không thể làm quen được với môi trường luyện tập, đồng đội mới cũng là một lý do khiến cho các tuyển thủ sụp đổ."

Xem thêm: T1 Faker khiến người hâm mộ tan nát cõi lòng khi thay đổi vị tướng làm skin CKTG 2023

LMHT: Nghiên cứu chỉ ra có đến 91% tuyển thủ gặp vấn đề tâm lý chỉ trong 3 tháng

Không chỉ thế, những áp lực về dư luận sau mỗi trận đấu thất bại cũng khiến cho các tuyển thủ chịu những ảnh hưởng tâm lý. Điển hình nhất có thể kể đến đó là các đội tuyển tại LCK thường xuyên bị người hâm mộ gửi xe tải đến tận trụ sở để chỉ trích chỉ vì họ không hài lòng với màn trình diễn của đội. Hành động này đã tạo nên một sức ép không hề nhỏ và khiến cho những game thủ chuyên nghiệp càng dễ mắc những vấn đề về tâm lý hơn nữa.

LMHT: Nghiên cứu chỉ ra có đến 91% tuyển thủ gặp vấn đề tâm lý chỉ trong 3 tháng

Tất nhiên việc bị dư luận chỉ trích vì thành tích không tốt đã là một phần không thể thiếu của nền LMHT nỏi riêng và Esports nói chung. Do đó vấn đề của các đội tuyển đó là phải chăm sóc thật tốt cho các tuyển thủ, cả về tinh thần lẫn thể chất để họ có thể ổn định về tâm lý hơn và từ đó hướng đến thành công chung.

Sẽ là một chuyện đáng buồn nếu như sức khỏe tâm lý của các tuyển thủ bị xem nhẹ và có thể dẫn đến những sự việc đáng tiếc trong tương lai.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang