Tango Gameworks dường như muốn tách biệt khỏi thể loại game kinh dị sau Hi-Fi Rush

Tango Gameworks, hãng game đã cho ra mắt thương hiệu kinh dị nổi tiếng The Evil Within, tiếp tục có những định hướng khác biệt mới cho trò chơi tiếp theo của mình

Được sáng lập vào năm 2010 bởi Shinji Mikami, cha đẻ của thương hiệu game kinh dị Resident Evil, hãng Tango Gameworks đã để lại ấn tượng trong cộng đồng game thủ với hai phần The Evil Within hết sức thành công. Tiếp nối điều đó, hãng cho ra mắt dự án game kinh dị thiên về hành động với tên gọi Ghostwire: Tokyo, và đặc biệt là Hi-Fi Rush, một trải nghiệm game hành động theo nhịp điệu nhạc hoàn toàn bất ngờ và mới mẻ. Nay, những tin đồn mới cho thấy nhiều khả năng trò chơi tiếp theo của hãng thậm chí còn "đi xa hơn nữa".

Tango Gameworks dường như muốn tách biệt khỏi thể loại game kinh dị sau Hi-Fi Rush

Theo nguồn tin rò rỉ từ người dùng có tên eXtas1s, Tango Gameworks dường như đang phát triển một trò chơi nhập vai Nhật Bản mới. Đây sẽ là trò chơi đầu tiên cho một thương hiệu mới, và khác biệt rất nhiều so với những game kinh dị trước đây. Ngoài dự án này, hãng dường như còn đang làm hai trò chơi khác, mà eXtas1s tin rằng chúng không hẳn là The Evil Within 3. Bản thân người dùng này từng có những rò rỉ chính xác và khá chất lượng, như trường hợp game Overdose, một trò chơi do Hideo Kojima thực hiện, do đó có thể tin tưởng phần nào.

Tango Gameworks dường như muốn tách biệt khỏi thể loại game kinh dị sau Hi-Fi Rush 2

Vào tháng 2, Tango Gameworks đã chính thức công bố CEO của hãng là ông Shinji Mikami sẽ rời khỏi công ty. Khi ông còn là đầu tàu của Tango Gameworks, ông đã mang những kinh nghiệm trong việc tạo ra các thương hiệu kinh dị như Resident Evil và Devil May Cry để cho ra đời The Evil Within. Việc Mikami rời đi cùng với việc hãng tung ra Hi-Fi Rush càng cho thấy định hướng của hãng trong tương lai sẽ rời xa thể loại kinh dị nhiều hơn. Dù vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở dạng tin đồn, và chưa có bất kì thông báo chính thức nào.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang