Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact?

Hiện tại chắc hẳn có rất ít game thủ Genshin Impact đã đạt tới ngưỡng cấp độ Adventure Rank cao để có thể khám phá những nội dung cuối game

Genshin Impact là tựa game nhập vai miễn phí từ hãng phát triển miHoYo, vừa ra mắt khoảng một tuần trước, và được cộng đồng hâm mộ lẫn giới phê bình đón nhận tích cực. Game được khen ngợi nhờ vào thế giới mở rộng lớn, hệ thống chiến đấu liên tục, và các yếu tố Gacha vừa phải. Xuyên suốt game, người chơi sẽ khám phá thế giới, mở khóa các nhân vật, tìm đồ, và nâng cao Hạng Mạo Hiểm của mình.

Nhưng khi người chơi gần đến cuối game, chắc chắn sẽ có không ít câu hỏi về những gì cần làm tiếp theo. Hạng Mạo Hiểm cao nhất trong Genshin Impact là 60, nhưng ngay cả những game thủ chỉ mới đi nửa chặng đường cũng muốn tìm kiếm những thách thức mới để vượt qua. Trong khi phần lớn game thủ bình thường vẫn đang ở những cấp độ thấp, một vài người chơi "trâu bò" đã đạt đến 40. Vậy sau khi hoàn thành phần chơi cốt truyện, liệu sẽ còn gì để làm trong Genshin Impact?

Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact?

Hướng về phía Đông

Mảng nội dung cuối game lớn nhất và gần như là duy nhất của Genshin Impact ở thời điểm hiện tại là Spiral Abyss (La Hoàn Thâm Cảnh). Hầm ngục đặc biệt này là một loại Abyssal Domain thay đổi 2 lần một tháng. Nó được mở khóa lần đầu ở Hạng Phiêu Lưu 20, và có thể được tìm thấy ở Musk Reef (Rặng Musk), nằm ở phía xa bản đồ. Điều đáng lưu ý là Spiral Abyss không có trong chế độ Co-op của game. Thử thách đầu tiên của người chơi là tìm cách thoát khỏi Musk Reef. Để làm như vậy, cần phải tìm cánh cổng nằm ngay rìa Cape Oath. Có một vài con Electro Slime trong đống đổ nát bên dưới, nên tiêu diệt nó để dễ đi đến cánh cổng hơn.

Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact? 2

Để tới được cổng, người chơi phải hoàn thành một trong những thách thức thám hiểm của Genshin Impact. Trong trường hợp này, nó bao gồm dẫn đường cho ba Seelies xung quanh Cape Oath về với tượng của mình. Ba Seeliesi đó lần lượt nằm ở phía Tây Bắc của tàn tích, nằm giữa những cái cây; ở điểm đầu của Cape Oath và trên đỉnh một vách núi lớn ở phía Nam đống đổ nát. Khi các Seelies này đã trở về, một vòi phun khí sẽ kích hoạt, cho phép người chơi nhảy lên đó để vào cổng. Khi đó họ không chỉ được chuyển đến Musk Reef, mà còn tặng người chơi một thành tựu và 5 Primogen.

Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact? 3

Bước vào Abyss

Ở trung tâm lãnh thổ Musk Reef, có một cánh cổng lớn thực tế là cổng dẫn vào Spiral Abyss. Hầm ngục được chia làm 8 tầng, mỗi tầng bao gồm 3 căn phòng lớn. Mỗi căn phòng sẽ có 3 thử thách cần phải hoàn thành, và mỗi lần hoàn thành người chơi sẽ nhận được một Abyssal Star. Một khi người chơi thu thập được 6 Abyssal Star từ một tầng, họ có thể đi đến tầng tiếp theo. Sẽ có một vài giới hạn khi chiến đấu trong Spiral Abyss, giúp hầm ngục trở nên thách thức hơn. Ví dụ, người chơi sẽ không thể thay đổi nhóm của mình, không thể đổi trang bị hay Thánh Di Vật, hay ăn bất kì loại thức ăn nào, không thể tăng cấp hay đột phá nhân vật trong lúc còn ở hầm ngục.

Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact? 4

Cuối cùng, mỗi tầng sẽ có một Ley Line Disorder, một phần thưởng/trừng phạt ngẫu nhiên có thể tác động đến người chơi, kẻ thù hoặc cả hai. Khi người chơi đã dọn xong Tầng 8 của La Hoàn Thâm Cảnh, họ sẽ mở khóa Abyssal Moon Spire. Đây là một loạt những tầng bổ sung, nơi mà kẻ thù, các tùy chỉnh và phần thưởng thay đổi vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. Abyssal Moon Spire thực sự là nội dung cuối game của Genshin Impact, mang đến cho người chơi một khu vực để nhặt đồ. Một trong những phần quà hấp dẫn nhất mà hầm ngục này cung cấp là Domain Reliquary, rương kho báu với phần thưởng đáng chú ý.

Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact? 5

Điều gì tiếp theo?

Genshin Impact chỉ mới ra mắt chưa đầy 2 tuần, và rất ít người chơi đã đạt tới mức cuối game. Do đó, chưa có nhiều thứ để làm sau khi hoàn thành xong những nhiệm vụ cốt truyện. Thực tế, cách mà cốt truyện chính trải dài ra đồng nghĩa với việc nó sẽ tiếp tục cùng những cập nhật mới khi game phát triển thêm. Là một trò chơi với cơ chế Gacha, Genshin Impact giúp người chơi hào hứng bằng những món đồ và nhân vật mới, thế nên nếu không có cập nhật hay bổ sung, sự hào hứng này có thể sớm chấm dứt. Vậy nên người chơi hoàn toàn có thể mong chờ những nội dung mới sẽ ra mắt trong Genshin Impact vài tháng tới, bao gồm nhân vật mới, Thánh Di Vật mới, và các thử thách cuối game mới. Game hiện đang phát hành trên PC, PS4 và các thiết bị di động.

Làm gì khi đã hoàn thành phần chơi cốt truyện Genshin Impact? 6

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang