LMHT: Riot Games quyết định thay đổi cốt truyện của Seraphine vì bị game thủ phản đối quá dữ dội

Seraphine hiện đang là vị tướng mới ra mắt gặp nhiều vấn đề nhất LMHT hiện khi luôn bị game thủ thù ghét

Khi mà Seraphine hiện đang gặp khá nhiều sự phản đối từ cộng đồng game thủ LMHT vì cốt truyện có phần không hợp lý thì Mark “Tryndamere” Merrill - nhà đồng sáng lập của Riot Games cũng đã khẳng định rằng tiểu sử của vị tướng này sẽ được chỉnh sửa trong thời gian sắp tới.

Cụ thể thì cốt truyện hiện tại của Seraphine sẽ gỡ bỏ và sẽ được chỉnh sửa, thay thế trong thời gian sớm nhất. Bản thân của Riot Games cũng nhận ra được những vấn đề ngay bên trong ý tưởng cốt truyện của Seraphine và nó cần những thay đổi phù hợp nhất, ít nhất là phù hợp với người chơi.

LMHT: Riot Games quyết định thay đổi cốt truyện của Seraphine vì bị game thủ phản đối quá dữ dội

Một trong những điểm khiến người hâm mộ có nhiều ác cảm với Seraphine chính là ở việc cô nàng này sử dụng những mảnh tinh thể Hextech để biến nó thành một sân khấu nhằm khuếch đại khả năng ca hát của mình. Mà hầu hết các game thủ đều biết được rằng những mảnh tinh thể mà Seraphine sử dụng thuộc vè chủng tộc Brackern, cũng chính là chủng tộc của vị tướng Skarner.

LMHT: Riot Games quyết định thay đổi cốt truyện của Seraphine vì bị game thủ phản đối quá dữ dội 2

Theo như truyền thuyết tại Runeterra được Riot Games xây dựng thì chủng tộc Brackern là một chủng tộc bò cạp sinh sống yên bình tại vương quốc Shurima. Tuy nhiên khi chiến tranh Cổ Ngữ diễn ra thì những Brackern này đã phải ẩn mình dưới lòng đất và ngủ trong một khoảng thời gian dài để tránh khỏi thương vọng.

Suốt hàng nghìn năm thì chủng tộng Brackern vẫn ngủ yêu bình dưới lòng đất và không bị ai đụng chạm đến, cho đến khi người dân Shurima cùng những tên trộm đến từ Piltover phát hiện ra được giống loài bò cạp này để rồi lấy đi những viên Đá Sinh Mệnh từ cơ thể của chúng.

LMHT: Riot Games quyết định thay đổi cốt truyện của Seraphine vì bị game thủ phản đối quá dữ dội 3

Đối với một Brackern thì Đá Sinh Mệnh là một thứ cực kì quan trọng bởi nó kết nối với linh hồn của chúng, nếu thức dậy mà không có những viên đã đó thì chúng sẽ chết đi.

Khi những viên Đá Sinh Mệnh được mang đến Piltover thì chúng được được gọi là Tinh Thể Hextech, được những nhà khoa học tại nơi đây sử dụng đẻ chế tạo ra nhiều vật phẩm Hextech khác nhau. Cũng trong tiểu sử của Seraphine thì cô nàng cũng bảo rằng bản thân có thể nghe được tiếng nói của loài Brackern trong viên Tinh Thể Hextech được cha mẹ của cô sử dụng nhằm kiểm soát sức mạnh từ đôi tai ma thuật của mình.

LMHT: Riot Games quyết định thay đổi cốt truyện của Seraphine vì bị game thủ phản đối quá dữ dội 4

Đây cũng chính là thứ khiến chi Seraphine bị cộng đồng game thủ LMHT chỉ trích, bởi thay vì đem những viên Đá Sinh Mệnh này trả về cho tộc Brackern thì cô lại sử dụng nó để có thể khuếch tán khả năng ca hát của mình cũng như kiểm soát sức mạnh của bản thân. Từ đó những suy nghĩ cho rằng Seraphine là một cô ca sĩ có thể làm mọi thứ xấu xa dể đạt được lợi ích của bản thân đã nhanh chóng lan truyền trong khắp cộng đồng, khiến Riot Games phải nhanh chóng lên tiếng chỉnh sửa lại cốt truyện của cô nàng.

Trong khi đó ý tưởng ban đầu của Riot Games đó là tạo ra một cô nàng ca sĩ có thể sử dụng giọng hát của mình nhằm xóa đi sự đau khổ của người dân, kết nối tâm hồn của mọi người thông qua âm nhạc của bản thân.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang