"Bảy tay súng huyền thoại" thu về 35 triệu đô-la nội địa nước Mỹ trong tuần lễ ra mắt

Được dự đoán sẽ thu về 32 - 34 triệu đô-la trong những ngày công chiếu đầu tiên, Magnificent Seven đã làm được hơn mong đợi với chỉ riêng doanh thu nội địa Mỹ đã lên tới 35 triệu đô-la

The Magnificent Seven (Bảy tay súng oai hùng), phiên bản làm lại của bộ phim cùng tên ra mắt năm 1960, vừa ra rạp vào ngày thứ sáu tuần trước, 23 tháng 9, và được dự đoán sẽ làm chủ doanh thu phòng vé trong 3 ngày cuối tuần với số tiền có thể lên đến 34 triệu đô-la. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, phim đã vượt dự đoán với tổng doanh thu nội địa nước Mỹ đạt đến con số 35 triệu đô-la. Phim hoạt hình Storks cũng ra mắt tuần đầu tiên ở vị trí thứ hai với 21.8 triệu đô-la.

 Bảy tay súng huyền thoại thu về 35 triệu đô-la nội địa nước Mỹ trong tuần lễ ra mắt

Với thành tích kể trên The Magnificent Seven đã trở thành sản phẩn có doanh thu mở màn thành công nhất của đạo diễn Antoine Fuqua, mà trước đó danh hiệu này thuộc về The Equalizer ra mắt năm 2014, với doanh thu mở màn 34.1 triệu đô-la. Bộ phim cũng trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao thứ ba của nam diễn viên Denzel Washington, theo sau Safe House (40.2 triệu đô-la) và American Gangster (43.6 triệu đô). Phim cũng đã trở thành bộ phim miền viễn Tây có màn ra mắt tốt nhất thứ hai, sau Cowboys & Aliens (36.4 triệu đô-la).

 Bảy tay súng huyền thoại thu về 35 triệu đô-la nội địa nước Mỹ trong tuần lễ ra mắt 2

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang