“Cars 3”: Các nhà phê bình quốc tế nói gì?

Phần ba của loạt phim hoạt hình về chú xe đua Lightning McQueen nhận được ý kiến đánh giá tích cực của giới phê bình, dù không toả sáng bằng phần một.

Cùng với CocoCars 3 là một trong hai phim hoạt hình của Disney/Pixar ra mắt năm nay. Vì thế, tác phẩm hoạt hình này nhận được nhiều trông đợi của khán giả, nhất là sau khi phần hai gây thất vọng lớn.

Diễn viên hài Owen Wilson trở lại lồng tiếng cho nhân vật chính – xe đua Lightning McQueen. Trong phần ba, McQueen vấp phải sự cạnh tranh từ xe đua thế hệ mới Jackson Storm (Armie Hammer). Trong cuộc chiến lấy lại vị thế huyền thoại xe đua của mình, McQueen được sự giúp đỡ từ cô thợ máy kiêm huấn luyện viên Cruz Ramirez (Cristela Alonzo).

Cars 2 (2011) từng chứng minh không phải cứ phim hoạt hình nào của Pixar đều là kiệt tác khi nhận được chỉ 39% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, Cars 3 có vẻ đã chiếm lại cảm tình của giới phê bình với hầu hết các đánh giá đều đồng tình phần ba là chuyến hành trình thú vị tiếp nối hai phần trước.

Cars 3 được nhận xét là có phần hình ảnh đẹp ấn tượng, đặc biệt là các cảnh đua xe và truyền đi thông điệp xúc động khép lại hành trình của Lightning McQueen.

“Cars 3”: Các nhà phê bình quốc tế nói gì?

Owen Gleiberman, Variety

Trong danh sách ngắn ngủi những phim phần tiếp theo tuyệt vời, cả hai phần hai và ba của Toy Story là ví dụ điển hình trong việc táo bạo mở rộng sức hấp dẫn của phần đầu tiên và thành công. Đó là chuẩn mực mà Pixar đã lập nên cho chính mình. Cars 3 là một phim thân thiện, thú vị với sự ấm áp và đẹp mắt, nội dung chạm đến những cảm xúc của các fan dành cho loạt phim này.

Nhưng ở nhiều khía cạnh, đây chỉ là phiên bản tốt hơn của phần tiếp theo straight-to-DVD (hoặc streaming) (phần tiếp theo thực hiện để bán DVD hoặc bán trên dịch vụ xem phim mà không chiếu rạp). Khán giả có thể thấy hài lòng sau khi xem phim nhưng cảm nhận chung là năm nay, hãng Pixar cho ra đời một tác phẩm được thực hiện chỉn chu chứ không phải một phim hoạt hình đậm chất nghệ thuật có thể truyền cảm hứng cho khán giả.

Cars 3 là câu chuyện về thầy trò, về việc học cách từ bỏ cái tôi cá nhân để khích lệ người khác. Nó là một câu chuyện cảm động được làm theo công thức. Phim hoá ra lại là một tác phẩm có chủ đề nữ quyền: Cruz Ramirez là một huấn luyện viên vì cô chưa bao giờ tin rằng mình sẽ là một tay đua thứ thiệt, và Lightning đã khích lệ cô thực hiện ước mơ của mình. Dù câu chuyện rất xúc động, với chủ đề nữ quyền tiêu biểu, tiếc là phim không xây dựng Cruz với cá tính mạnh hơn. Nhân vật này đáng lẽ phải liều lĩnh hơn, hài hước hơn, thay vì tự hoài nghi bản thân mình như vậy.

“Cars 3”: Các nhà phê bình quốc tế nói gì? 2

Mike Ryan, UPROXX

Cars 3 và Rocky III (1982) có rất nhiều điểm chung. Ngoài cuộc đua trên bãi biển, cả hai đều kể về một cựu vô địch (Rocky/Lightning) thua một đối thủ mới (Clubber Lang/Jackson Storm) và phải tìm một huấn luyện viên mới (Apollo/Cruz) sau khi huấn luyện viên cũ (Mickey/Doc) qua đời. Cả hai đều trở về cái gốc đã làm nên thành công của mình sau khi thử nghiệm phương pháp mới không hiệu quả, và từ đó, đương đầu với đối thủ.

Phim có chủ đề về một nhân vật trở nên già cỗi và biết rằng đã đến lúc để cho thế hệ mới trẻ khoẻ hơn thế chỗ. Chính chủ đề này tạo ra cảm giác buồn bã, nuối tiếc bao trùm tác phẩm, khiến Cars 3 trở nên có sức nặng hơn so với hai phần trước. Ai ngờ được rằng chính sức nặng cảm xúc và việc vô tình sử dụng chủ đề giống Rocky III đã tạo nên chiều sâu và tính nhân văn cho những chiếc xe đua nói tiếng người này.

Leah Greenblatt, Entertainment Weekly

Khi chuyển sang câu chuyện của Lightning và Cruz, phim bắt đầu ít khô khan máy móc hơn và trở nên nhân văn hơn. Cách mà bộ đôi nhân vật bắt đầu kết thân và cùng trải qua bài học “cứ sống đúng với đam mê của mình” không thật sự ấn tượng lắm, nhưng lại tạo ra những giây phút thư giãn hợp lý sau chuỗi cảnh đua xe chóng mặt đầu phim.

“Cars 3”: Các nhà phê bình quốc tế nói gì? 3

Michael Rechtshaffen, The Hollywood Reporter

Giống như hai phần tiền nhiệm, phim có phần hình ảnh rất đẹp, đặc biệt đối với một phim hoạt hình, với phân cảnh đua xe trên bãi biển và dưới ánh trăng đẹp như thật. Nhưng mặc dù có nhiều nhân vật tuyệt vời và chủ đề hay, Cars 3 chỉ giống như một tác phẩm được làm kỹ lưỡng để tri ân ngôi sao quá cố Newman (diễn viên từng lồng tiếng trong phần một) và chứng minh Lightning không thể toả sáng quá một lần.

Eric Goldman, IGN

Cars 3 không phải là phim hay nhất của Pixar nhưng chắc chắn là phim hay nhất loạt phim Cars. Phim muốn truyền tải nhiều chủ đề hơn là chỉ kể lại hành trình giành chiến thắng của Lightning. Phần phim này chắc chắn sẽ thu hút nhiều đối tượng khán giả hơn, ngoài những đứa bé đã yêu loạt phim này. Dù Cars 3 lẽ ra nên xây dựng nhân vật phản diện tốt hơn và các tình huống hài hước hơn, phim là một cái kết tuyệt vời cho cả nhân vật và loạt phim.”

Drew Taylor, The Playlist

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi phần đầu tiên của Cars ra mắt và thật tuyệt khi thấy các nhà làm phim tri ân loạt phim với sự trân trọng bằng tác phẩm này. Một trong những bài học mà Smokey truyền lại cho thế hệ sau là việc mãn nguyện với tuổi già và vui vẻ nhường lại “sân khấu” cho bọn trẻ (có thể thấy rõ đây là ẩn dụ cho việc đạo diễn John Lasseter nhường lại vai trò cầm trịch loạt phim cho gương mặt mới Brian Fee). Nếu phần này cũng là phần cuối của loạt phim, ít ra nó có một cái kết đầy hy vọng.

Tại Việt Nam, Cars 3 dự kiến phát hành ngày 11.08.2017.

Theo muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang