13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman”

Phim điện ảnh do Gal Gadot thủ vai chính có nhiều chi tiết gợi nhắc loạt truyện tranh, phiên bản truyền hình và các phim siêu anh hùng khác.

Wonder Woman, phim điện ảnh đầu tiên về nữ siêu anh hùng nổi tiếng của thế giới truyện tranh, đang gây sốt toàn thế giới. Hãy cùng xem phim được cài cắm các chi tiết đặc biệt nào mà bạn có thể đã bỏ qua trong lúc xem nhé!

13. Nguồn gốc của người Amazon

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman”

Phiên bản điện ảnh đã thay đổi nguồn gốc ra đời của người Amazon. Trong phim, Nữ hoàng Hippolyta kể cho Diana rằng lịch sử bắt đầu khi con người được Thần Zeus tạo ra. Thần Chiến tranh Ares dẫn loài người vào chỗ xung đột, gây chiến và tiêu diệt lẫn nhau. Đó là lý do Zeus tạo nên những chiến binh Amazon để đánh bại Ares và đưa loài người trở về hoà bình.

Trong truyện tranh, tộc người Amazon được một số nữ thần trên đỉnh Olympia tạo nên. Họ hồi sinh các linh hồn của những người phụ nữ bị chết oan dưới tay đàn ông vào những hình nhân được làm từ đất sét dưới lòng hồ. Từ đó, chủng tộc ưu việt Amazon ra đời.

12. Dây thừng Hestia

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 2

Dù các fan của Wonder Woman vẫn quen gọi dây thừng mà cô sử dụng là Dây thừng Sự thật (Lasso of Truth), tên gọi chính thức của vũ khí này như được nhắc đến trong phim là Lasso of Hestia. Nó được đặt theo tên của Nữ thần Gia đình và Bếp núc Hestia, người đã ban cho sợi dây quyền năng bằng lửa của mình. Thảo nào Steve cứ than nóng khi bị trói bởi dây thừng.

11. Steve bắt Diana mang cặp kính

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 3

Dù không có màn cameo nào dành cho Lynda Carter, đạo diễn Patty Jenkins vẫn đưa vào phim một số chi tiết tri ân loạt phim truyền hình. Bộ trang phục thư ký và cặp mắt kính Steve bắt Diana mang vào cho “bớt xinh” được lấy cảm hứng từ tập pilot (tập đầu tiên) của phim truyền hình. Trong tập này, Steve lần đầu gặp gỡ Wonder Woman. Anh bắt cô phải ăn mặc giống một thư ký vì gặp phải quá nhiều rắc rối khi đi chung với các cô gái đẹp trong quá khứ.

10. Trang phục số 226

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 4

Cũng trong tình huống thử đồ ở cửa hàng. Steve đã hỏi Etta Diana đâu mất rồi. Cô thư ký trả lời: “Cô ấy đang thử bộ trang phục số 226”. Đây là số hiệu của một tập truyện Wonder Woman trong đó trang bìa xuất hiện hình ảnh Superman đội xe tăng. Diana cũng thực hiện hành động tương tự trên poster phim.

9. Cảnh đánh nhau tại con hẻm

Cảnh đánh nhau ở con hẻm trong Wonder Woman...

...và cảnh trong Superman

Wonder Woman lấy cảm hứng rất lớn từ Superman (1978) của đạo diễn Richard Donner. Minh chứng là trong phim có hẳn một cảnh gợi nhớ tác phẩm siêu anh hùng kinh điển: cảnh đánh nhau tại con hẻm thành London.

Trong Superman, Clark Kent đã dùng tay bắt lấy viên đạn từ tên cướp để bảo vệ cho bạn gái Lois Lane. Wonder Woman thì ngược lại: Diana đỡ lấy viên đạn bằng chiếc vòng xuyến và đạn rơi xuống tay của Steve Trevor.

8. Gợi nhắc biểu tượng Rosie

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 5

Cũng trong cảnh phim trên, Diana đã vung tay đỡ đạn bằng vòng tay và giữ nguyên tư thế mạnh mẽ ấy vài giây. Tư thế chiến đấu của Diana gợi nhắc Rosie the Riveter (Rosie Thợ tán đinh) - bức tranh nổi tiếng trong Thế chiến II và biểu tượng văn hoá tại Mỹ cho đến tận ngay nay.

Thời kì Thế chiến II, hàng triệu phụ nữ Mỹ phải đảm nhận công việc nặng nhọc vốn dành cho nam giới tại các nhà máy do lực lượng lao đông nam bị thiếu hụt. Để động viên tinh thần làm việc của công nhân, công ty Westinghouse đã đặt vẽ bộ tranh cổ động và sử dụng trong một chiến dịch kéo dài chỉ hai tuần.

Bốn thập kỷ sau đó, các bức tranh cổ động bị thất lạc này được tìm thấy. Trong số đó có bức tranh một cô công nhân khoe bắp tay với khí chất đầy mạnh mẽ. Bức tranh lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt và được đặt tên là Rosie the Riveter. Ngày nay, Rosie trở thành biểu tượng nữ quyền tại Mỹ.

7. Cây kem “tuyệt vời”

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 6

Chi tiết Diana thưởng thức hương vị tuyệt vời của một cây kem xuất hiện lần đầu trong loạt truyện tái khởi động vũ trụ siêu anh hùng của DC ra mắt năm 2011. Tình huống được mô tả trong truyện là sau khi đánh bại đám quái vật Harpies tấn công người dân, Diana đã cùng một bé gái ăn kem. Chi tiết này sau đó được đưa vào phim hoạt hình Justice League: War.

Dĩ nhiên, đạo diễn Patty Jenkins đã không bỏ qua một tình huống dễ thương như thế. Nhưng ở phiên bản điện ảnh, chi tiết được đặt trong một hoàn cảnh khác: lúc Steve cùng Diana chuẩn bị lên tàu ra mặt trận. Diana vẫn dùng từ “wonderful” (tuyệt vời) để diễn tả món quà nhỏ và còn khen anh bán kem: “You should be very proud” (Anh hẳn phải tự hào lắm đấy).

6. Màn cameo của Zack Snyder

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 7

Manh mối mở đầu câu chuyện trong Wonder Woman đã được đề cập từ trước trong Batman v Superman: bức ảnh trắng đen kỷ niệm chiến thắng của Diana cùng các đồng đội tại một thị trấn trong Thế chiến I.

Theo xác nhận của Patty Jenkins, đạo diễn Zack Snyder đã đóng một vai cameo trong phân cảnh này. Hãy để ý anh lính Mỹ mặt nghiêm trọng đứng phía sau, bên trái mọi người. Còn ai khác, đó chính là đạo diễn của Batman v Superman!

5. Đảo Thiên Đường

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 8

Trong phim, chàng điệp viên Steve Trevor (Chris Pine) sau khi vô tình lạc đến hòn đảo Themyscira đã nhận ra nơi đây... toàn phụ nữ. Và đó là lý do Steve đặt cho hòn đảo biệt danh Thiên Đường, khiến Diana phải cười thích thú.

Thực tế, Thiên Đường là tên gốc của hòn đảo do tác giả William Moulton Marston đặt ra với ý nghĩa là một chốn linh thiêng nơi đàn ông chưa đặt chân tới. Tên hòn đảo chỉ được đổi thành Themyscira từ năm 1987.

4. Màn cameo của Fausta Grables

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 9

Wonder Woman của Gal Gadot đánh dấu lần đầu tiên nữ siêu anh hùng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trước đó, Wonder Woman được biết đến nhiều nhất qua màn thể hiện của nữ diễn viên Lynda Carter trong loạt phim truyền hình thập niên 70. Vì vậy, rất nhiều fan đã mong muốn Lynda Carter sẽ xuất hiện trong phiên bản điện ảnh với một vai cameo. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

Tuy nhiên, phim đã gây bất ngờ khi dành một vai cameo cho Rachel Pickup – nữ diễn viên từng thủ vai Fausta Grables trong Wonder Woman phiên bản truyền hình. Fausta Grables là một nữ gián điệp của phát xít Đức được cử đến Mỹ để bắt Diana.

Nếu bạn vừa xem xong Wonder Woman, hẳn còn nhớ người phụ nữ mặc chiếc đầm xanh như Elsa đến dự dạ tiệc của Tướng Ludendorff. Vâng, cô ấy chính là Rachel Pickup. Trong một tình huống vô cùng hài hước, Rachel xuống xe vì tắc đường, đỏng đánh cuốc bộ vào lâu đài chỉ để bị Diana chặng đường cướp bộ đầm dạ hội.

3. Viễn cảnh tận thế giống Man of Steel

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 10

Ở hồi cuối, lúc Ares đã xuất đầu lộ diện và tìm cách dụ dỗ Diana về phe mình, hắn đã điều khiển tâm trí cô. Ares vẽ ra viễn cảnh khi loài người tham lam, ngu muội đã bị tận diệt, hắn và cô sẽ tạo nên một thế giới mới tươi đẹp như thiên đường.

Đây là một tình tiết vô cùng quen thuộc trong các phim siêu anh hùng. Trong Man of Steel, Superman cũng bị General Zod dụ dỗ bởi cùng một chiêu thức: đưa vào trạng thái như trong giấc mơ, với viễn cảnh loài người bị huỷ diệt để hồi sinh một thế giới mới hoàn hảo hơn. Gần đây nhất, Guardians of the Galaxy Vol. 2 cũng sử dụng mô-típ quen thuộc này: Star Lord bị Ego thao túng tâm trí, vẽ ra viễn cảnh thiên đường nơi hai cha con thống trị toàn thiên hà.

2. Wonder Woman triệu hồi sấm sét

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 11

Trận chiến cuối phim chứng kiến Diana phô diễn sức mạnh đáng sợ. Bằng cách chạm hai vòng xuyến mà cô luôn đeo trên tay vào nhau, Diana triệu hồi sấm sét của Ares để phản đòn vào chính hắn.

Năng lực đặc biệt này được giới thiệu trong tập truyện Wonder Woman #39 (2010). Vì Diana là con gái của Thần Zeus, ông đã ban cho cô hai chiếc vòng xuyến có thể triệu hồi sấm sét để tự bảo vệ mình.

1. Tiếng nổ lớn cuối phim

13 chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Wonder Woman” 12

Khán giả đều đã biết Wonder Woman không có post-credit tiết lộ manh mối dẫn đến Justice League. Có thể nói Wonder Woman là một phần phim độc lập tuyệt vời, giới thiệu nguồn gốc của nữ siêu anh hùng với một câu chuyện riêng biệt, hùng tráng và xúc động. Nhưng khoan, hãy nghĩ lại đoạn kết phim và bạn sẽ nghi ngờ liệu đó có phải là tình huống thiết lập bối cảnh cho phim tiếp theo của DC.

Đầu phim, Diana nhận được lời nhắn cùng bức ảnh cũ từ Bruce Wayne, gợi cô nhớ đến những kỷ niệm cũ lúc mới đặt chân đến thế giới của con người. Câu chuyện sau đó được thuật lại qua dòng hồi tưởng của Diana. Kết phim đưa khán giả trở lại thời điểm hiện tại, Diana tiếp tục sứ mệnh bảo vệ Trái Đất. Nghe một tiếng nổ phát ra từ xa, cô mặc bộ giáp và bay về phía chân trời, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới.

Có thể tiếng nổ chỉ là một vụ khủng bố nho nhỏ, nhưng cũng có thể âm thanh ấy là dấu hiệu khởi đầu phần phim tiếp theo. Như đã biết, đội siêu anh hùng Justice League sẽ đối mặt với hiểm hoạ đến từ các quái vật của hành tinh Apokolips. Đám quái vật này được ác nhân Darkseid cử đến Trái Đất truy lùng những chiếc hộp Mother Box. Vì thế, tiếng nổ rất có thể là âm thanh của Mother Box khi tạo ra một chiều không gian dẫn đám quái vật từ Apokolips thẳng tiến vào Trái Đất. Nhưng điều này chỉ là phỏng đoán, hãy cùng chờ đến ngày Justice League phát hành cuối năm nay để xác nhận giả thuyết này nhé!

Đăng Lê

(Nguồn: ScreenRant)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang