8 sự thật thú vị về bộ phim hoạt hình The Incredibles , điều thứ 3 sẽ làm bạn bất ngờ đấy

Siêu phẩm The Incredibles đến từ hãng Pixar đã từng một thời làm khán giả trên khắp thế giới phát cuồng và những điều rất ít người biết tới..

1. Kẻ phản diện trong phim chính là đạo diễn?

Để kịp tiến độ công chiếu, Brad Bird đã bắt đội ngũ phải hoạt động hết công suất. Họ quyết định “trả thù” bằng phương pháp độc nhất vô nhị - lấy luôn đạo diễn làm tạo hình cho kẻ phản diện trong phim. Hãy nhìn vào Syndrome mà xem, gã chẳng có chút gì giống với diễn viên lồng tiếng Jason Lee chút nào cả. Giờ đặt Syndrome cạnh bức ảnh của Bird và nhìn lại lần nữa xem, đúng là “đúc” ra từ một khuôn rồi!


Một màn chơi khăm khá đáng yêu và tất nhiên là vị đạo diễn xui xẻo chẳng hề biết gì

Một màn chơi khăm khá đáng yêu và tất nhiên là vị đạo diễn xui xẻo chẳng hề biết gì

2. The Incredibles đạt kỷ lục về khoảng cách giữa 2 phần phim trong lịch sử hãng Pixar

Thường thì độc giả sẽ muốn các phần tiếp theo của bộ phim họ yêu thích ra mắt càng sớm càng tốt. Thế nhưng, đối với The Incredibles thì khoảng cách giữa hai phần phim đã lên tới 14 năm. Với những cậu bé, cô bé ngày nào từng hò reo thích thú trước màn ảnh nhỏ nay cũng đã lớn và bắt đầu cuộc sống trưởng thành của mình.


Được gặp lại nhân vật mình từng yêu thích hồi ấu thơ là một điều rất thú vị

Được gặp lại nhân vật mình từng yêu thích hồi ấu thơ là một điều rất thú vị

3. Hãng DC Comics cũng có một nhân vật tên là Elasti-Girl

Cô nàng Helen Parr trong The Incredibles chắc sẽ rất bất ngờ nếu biết mình có một người chị em trong truyện tranh.


Một sự trùng hợp đến thú vị, có lẽ nào…

Một sự trùng hợp đến thú vị, có lẽ nào…

Rita Parr là tên thật của siêu anh hùng Elasti-Girl trong DC Comics. Nhân vật này cũng có khả năng kéo dài cơ thể của mình. Nhưng, đáng chú ý là, Elasti-Girl của DC Comics đã xuất hiện từ năm 1963 rồi, rất lâu trước khi Bird nghĩ ra ý tưởng cho The Incredibles.

4. The Incredibles dựa trên câu chuyện CÓ THẬT!

Nó không có nghĩa là đạo diễn Brad Bird có một gia đình toàn các thành viên sở hữu siêu năng lực. Ông đã khéo léo “hư cấu” hóa gia đình bình thường nhất ở ngoài đời để tạo ra tác phẩm mang tính biểu tượng.


Một gia đình bình thường với các vấn đề bình thường có thể làm được gì?

Một gia đình bình thường với các vấn đề bình thường có thể làm được gì?

Như ông bố trong phim, dù sở hữu sức mạnh vô địch nhưng vẫn phải làm bàn giấy nhàm chán để thanh toán các hóa đơn hàng tháng. Nhưng thế thì có sao chứ, miễn là nó cung cấp đủ điều kiện để che chở, bảo vệ được cho gia đình bé nhỏ của mình là đủ rồi.

5. Tên gốc của bộ phim là The Invincibles

8 sự thật thú vị về bộ phim hoạt hình The Incredibles , điều thứ 3 sẽ làm bạn bất ngờ đấy

Đôi khi, việc dựng và hoàn thiện từng chi tiết trong tác phẩm lại không khó bằng khâu đặt tên. Trong cuốn 1000 Facts About Animated Films, có những thông tin khá thú vị về The Incredibles. Một trong số đó chính là tên gốc của bộ phim. Theo bạn đọc thì “những kẻ bất khả chiến bại” và “những kẻ đáng kinh ngạc” thì cái tên nào gây ấn tượng hơn?

Bản thân người viết rất thích cái tên thứ 2 (cũng là cái tên được sử dụng đến tận bây giờ) bởi nó mang lại cảm giác gần gũi và gợi liên tưởng nhiều hơn.

Hài hước hơn, tên mật cho dự án này (để tránh bị rò rỉ thông tin ra ngoài) vốn được đặt là “Tights” (quần bó)

6. Frozone không thể phát huy sức mạnh nếu bị mất nước


Năng lực của anh đôi khi cũng rất… “phế”

Năng lực của anh đôi khi cũng rất… “phế”

Đây là chi tiết mà phải là những người xem tinh ý nhất mới nhận ra. Minh chứng là trong phân đoạn Frozone và Bob cứu người dân ra khỏi tòa nhà bị cháy ở Metroville, Frozone đã không thể phát huy khả năng của mình. Có vẻ như sức nóng của môi trường xung quanh đã làm bốc hơi hết số nước của vị siêu anh hùng này.

7. Đây là bộ phim ĐẦU TIÊN của Pixar mà nhân vật chính là con người

Con người là một trong những thứ khó đưa lên phim hoạt hình nhất vì sẽ tốn chi phí hơn rất nhiều. Bird thừa nhận những khó khăn trong quá trình làm ra The Incredibles: “Chúng tôi có một câu chuyện phức tạp hơn bao giờ hết. Nó có thời lượng lớn, hàng loạt khung cảnh và mọi nhân vật đều là con người. Họ thay trang phục, họ già đi, thân thể của họ thay đổi theo thời gian… Rồi thì cả tóc nữa, tóc họ lúc bình thường, khi chúng ở dưới nước, khi chúng tung bay theo gió. Thực sự là không hề đơn giản”.


Dù khó nhưng thành quả của họ không có gì để chê bai được

Dù khó nhưng thành quả của họ không có gì để chê bai được

8. Fantastic Four buộc phải thay đổi để cạnh tranh

Tưởng chừng như một bộ phim hoạt hình như The Incredibles khó có thể ảnh hưởng tới bất kỳ bộ phim nào khác, đặc biệt là phim người thật đóng. Thế nhưng, một siêu phẩm đến từ Fox - Fantastic Four đã phải làm lại phần CGI hoàn toàn để các fan không la ó. Bạn đọc có biết là, hãng Fox đã phải chi thêm 20 triệu đô để “thêm” các hiệu ứng mới không?


Mặc dù vậy thì Fantastic Four vẫn “thua”

Mặc dù vậy thì Fantastic Four vẫn “thua”

Nguồn: Screenrant.com

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang