Lỡ "chém gió" thắng giải game lớn, game thủ bẽ mặt trước cả thành phố

Hóa ra căn bệnh "sống ảo" cũng tồn tại ở giới trẻ Nhật Bản khi một anh chàng bịa chuyện mình vô địch giải game thế giới để được lên TV.

Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa trong văn hóa nhiều quốc gia trên thế giới đều có câu: "Cái miệng hại cái thân" để nói đến những cá nhân có tật huênh hoang khoác lác để rồi tự mang vạ vào mình. Câu chuyện của một anh chàng game thủ tại Nhật Bản mới đây là một ví dụ.

Vốn rất mê dòng game đối kháng Guilty Gear do hãng Arc System Works phát hành kiêm phát triển, nhân vật nói trên đã thu hút sự chú ý của báo giới khi đến trước tòa thị chính quận Ota, Tokyo và thông báo rằng anh ta đã thắng một giải đấu Guilty Gear lớn tổ chức ở thủ đô Paris, Pháp và giành được phần thưởng lên tới 3 triệu yên Nhật (tương đương 664 triệu đồng). Chia sẻ với phóng viên của kênh Asahi News, gã còn "diễn rất sâu" khi chia sẻ rằng: "Tôi rất ghét thua trận và nếu thua ở giải đấu này thì đó sẽ là một cú shock lớn. Đó cũng chính là động lực đã giúp tôi chiến thắng. "


Guilty Gear cũng là một dòng game đối kháng Nhật Bản rất lâu đời.

Guilty Gear cũng là một dòng game đối kháng Nhật Bản rất lâu đời.

Có điều không phải fan hâm mộ nào của dòng Guilty Gear cũng vội vàng tin ngay vào những lời của game thủ vô danh này. Tìm kiếm thông tin trên mạng internet cùng trang chủ của Arc System Works, nhiều người nhận thấy không hề có giải đấu nào được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/9 ở Paris, Pháp như lời anh ta nói.

Nhận thấy phản hồi tiêu cực từ phía cộng đồng mạng, trang IT Media đã lật lại vụ việc và buộc "nhà vô địch" dởm phải thừa nhận rằng anh ta đã nói dối. Tên của nhân vật này hiện đều đã bị gỡ bỏ khỏi các trang tin tức của Nhật Bản, nhưng hình ảnh thì vẫn được lưu trữ lại dù đã bị xóa mờ.

Lỡ "chém gió" thắng giải game lớn, game thủ bẽ mặt trước cả thành phố

Vụ việc lố bịch này hiện đã được đưa lên truyền hình cả nước Nhật Bản và giới chức trách thành phố Tokyo cho biết họ đang xem xét hình thức xử phạt thích đáng đối với anh chàng game thủ thích sống ảo dại dột.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Apple có thể bỏ qua toàn bộ dòng chip M6 Pro, M6 Max và M6 Ultra để dồn lực cho M7 AI

Apple có thể bỏ qua toàn bộ dòng chip M6 Pro, M6 Max và M6 Ultra để dồn lực cho M7 AI

quânQuân Kít

Apple được cho là đang thực hiện một trong những thay đổi lớn nhất trong lộ trình phát triển chip Apple Silicon kể từ khi dòng M1 ra mắt. Thay vì tiếp tục phát triển đầy đủ các phiên bản M6 Pro, M6 Max và M6 Ultra như thông lệ, hãng được cho là sẽ chuyển trọng tâm sang thế hệ M7 với Neural Engine hoàn toàn mới, đặt trí tuệ nhân tạo (AI) làm trung tâm của chiến lược phần cứng trong nhiều năm tới.

Công Nghệ
Cơn sốt World Cup 2026: Khi các ông lớn bóng đá đại chiến giành... "Quyền nuôi dưỡng" siêu sao ảo Hatsune Miku

Cơn sốt World Cup 2026: Khi các ông lớn bóng đá đại chiến giành... "Quyền nuôi dưỡng" siêu sao ảo Hatsune Miku

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một hiện tượng truyền thông vô cùng hy hữu và hài hước đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn mạng xã hội song song với nhịp đập của vòng chung kết World Cup 2026. Thay vì những màn khẩu chiến căng thẳng, cổ động viên các nước đang rầm rộ tham gia vào một trò đùa thế kỷ: Đội tuyển nào giành chiến thắng trong loạt trận sinh tử sẽ chính thức đoạt lấy "quyền giám hộ" và quyền thay đổi quốc tịch cho cô nàng ca sĩ ảo nổi tiếng thế giới Hatsune Miku.

Giải trí
Dân thiết kế, dựng phim, chỉnh ảnh nên chọn màn hình thế nào để tránh “sai màu”?

Dân thiết kế, dựng phim, chỉnh ảnh nên chọn màn hình thế nào để tránh “sai màu”?

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với dân thiết kế, dựng phim hay chỉnh ảnh, một màn hình hiển thị lệch màu có thể khiến thành phẩm khi in ấn, đăng mạng xã hội hoặc gửi khách hàng khác xa kỳ vọng. Vì vậy, chọn màn hình cho công việc sáng tạo không chỉ là chọn kích thước lớn, mà còn phải nhìn kỹ vào tấm nền, độ phân giải, màu sắc và khả năng cân chỉnh.

Công Nghệ
Lên đầu trang