Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 (Phần 2)

Tiếp tục đến với những gương mặt "ảo" đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng game thủ trong một năm qua vì tính cách rất "thật" của mình, cho dù là vai chính, phản diện hay chỉ là một vai phụ

Xem thêm

+ Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 (Phần 1).
+ Nhìn lại 2018: Những tựa game Multiplayer hay nhất trong năm qua (Phần 1).
+ Nhìn lại 2018: Những tựa game Multiplayer hay nhất trong năm qua (Phần 2).

Joseph Seed (Far Cry 5)

Thương hiệu Far Cry vốn đã nổi tiếng từ lâu trong việc tạo ra các nhân vật phản diện độc đáo, và Far Cry 5 cũng không phải ngoại lệ. Ngay từ ban đầu, người chơi đã được gặp mặt Joseph Seed, hay còn gọi là "The Father", thủ lĩnh của một nhóm tôn giáo sống bên ngoài tầm với của nền văn minh hiện đại. Xuyên suốt quá trình hạ gục các thành viên của Giáo phái và gia đình Joseph, người chơi dần khám phá ra sự thật khủng khiếp về Father, qua đó thiết lập tiền đề cho bản spin-off kế tiếp mang tên Far Cry: New Dawn.

Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 Phần 2

Madeline (Celeste)

Là một nhân vật giàu cảm xúc, Madeline phải nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt chuyến hành trình leo lên đỉnh núi Celeste. Cô không chỉ bị thử thách bởi độ khó của ngọn núi, mà còn bởi một phần trong con người cô, qua đó tạo nên một câu chuyện phức tạp về sự lo lắng và trầm cảm. Kết hợp với lối chơi đi cảnh xuất sắc của Celeste, không quá khó hiểu vì sao tựa game này đoạt được danh hiệu Game độc lập hay nhất tại sự kiện The Game Awards 2018.

Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 Phần 2  2

Mimir (God of War)

Ban đầu là một cố vấn của Odin, Mimir đã trở thành cố vấn (đại loại thế) cho Kratos trong tựa game God of War. Mimir vừa là nguồn kiến thức vô tận đồng thời cũng là "cây hài" chính của game. Mặc dù ông là một nhân vật khá bi thảm, nhưng cũng là người giúp Kratos thay đổi trên đường đi. Không có ông cùng rất nhiều nhân vật đáng nhớ khác, God of War có lẽ sẽ không thể giành được danh hiệu GOTY tại The Game Awards 2018.

Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 Phần 2  3

Palico (Monster Hunter World)

Trong Monster Hunter World, người chơi sẽ đồng hành cùng một "cô nàng" khá đặc biệt, nhưng chắc chắn là một trong những nhân vật phụ hay nhất trong lịch sử game. Không chỉ là một AI hữu hiệu khi đi săn, Palico còn giúp nấu ăn và xử lý các tài nguyên. Ngoài ra người chơi có thể tùy chỉnh giao diện, trang bị và phụ kiện cho Palico của riêng họ, giúp nhân vật thêm phần độc đáo.

Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 Phần 2  4

Peter Parker (Spider-Man)

Spider-Man, tựa game độc quyền trên PS4, không chỉ cho người chơi vào vai Người Nhện, mà còn là nhân dạng Peter Parker của cậu. Xuyên suốt trò chơi, các mối quan hệ của Peter liên tục bị thử thách, và bản thân cậu dần phát triển hơn tính cách của mình. Thậm chí cậu còn phải trải qua những cảm xúc khó tả khi đối mặt với người thầy của mình là Dr. Octavius, trong khi cũng đang trở thành "sư phụ" của Miles Morales

Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 Phần 2  5

Sadie Adler (Red Dead Redemption 2)

Cuối cùng nhưng chắc chắn không thể bỏ qua, chính là Sadie Adler, hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ trong thế giới của đàn ông. Sau một cuộc đối đầu với O'Driscolls, Sadie tham gia cùng băng đảng Van der Linde với suy nghĩ báo thù ngập tràn tâm trí. Mặc dù có phần hơi hung hăng, nhưng Sadie đóng một vai trò then chốt trong quá trình phát triển tính cách của Arthur

Nhìn lại 2018: Những nhân vật game hay nhất trong năm 2018 Phần 2  6

KL Jackarl
Nguồn: Sưu tầm

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang