Thụy Điển "đau đầu" vì ngân sách dư quá nhiều so với dự tính

Thụy Điển - Quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Bắc Âu này đang sở hữu nhiều tiền mặt đến mức đang phải tìm cách dùng khoản ngân sách này để chi tiêu cho các thế hệ tương lai.

Theo những ước tính mới nhất của chính phủ Thụy Điển, nền kinh tế của nước này sẽ tạo ra thặng dư ngân sách lớn hơn nhiều so với ước tính vài tuần trước. Nước này được dự báo là sẽ thặng dư tới khoảng 85 tỷ kronor (tương đương 10 tỷ USD) trong giai đoạn 2017 - 2020, do nguồn thu từ thuế gia tăng và chi tiêu công giảm.

Bộ trưởng Tài chính Thuỵ Điển Magdalena Andersson cho biết tới năm 2025, ngân sách công nước này sẽ cần chi trả để chăm sóc cho khoảng 300.000 trẻ em và 300.000 người về hưu - những con số đáng kể so với một quốc gia hiện tại chỉ có khoảng 10 triệu dân. Phần lớn số tiền “để dành" nói trên sẽ được sử dụng để giải quyết những áp lực tài chính đến từ chính sách phúc lợi xã hội hào phóng của nước này.

Thụy Điển đau đầu vì quá nhiều tiền - Ảnh 1.

Thuỵ Điển sẽ thặng dư tới khoảng 85 tỷ kronor (tương đương 10 tỷ USD) trong giai đoạn 2017 - 2020

Bà Andersson cũng cho biết chính sách tài khoá thắt chặt của nước này sẽ giúp Thuỵ Điển đạt được điều kiện kinh tế để tăng cường nhân sự trong các lĩnh vực giáo dục và an ninh. Bà nói rằng mình luôn ủng hộ chính sách phúc lợi xã hội của đất nước, và cho rằng “Thuỵ Điển cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào phúc lợi công”.

So với năm 2014, chính phủ Thuỵ Điển sẽ chi thêm 30 tỷ kronor cho an sinh xã hội và thêm 5 tỷ kronor cho chăm sóc y tế, trường học và dịch vụ công trong năm 2018.

Theo những dự báo mới nhất, thặng dư ngân sách Thuỵ Điển sẽ tăng lên 0,8% vào năm nay - tức là đã đạt mục tiêu đề ra cho năm sau - và sẽ còn đạt ngưỡng 2% vào năm 2020.

Chính phủ Thuỵ Điển cũng tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành cuộc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong Liên minh Châu Âu. Bà Andersson và Thủ tướng Stefan Lofven cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận trước Quốc hội nhằm tiếp tục thúc đẩy chính sách tăng thuế.

Chính phủ hiện tại của Thụy Điển từ khi bắt đầu nhiệm kỳ đã tăng thuế thu nhập nhằm có thêm ngân sách hỗ trợ người thất nghiệp, người bệnh tật và chi tiêu cho các chương trình việc làm. Số liệu dự báo mới nhất nói trên sẽ giúp bà Andersson có thêm căn cứ để thuyết phục rằng chính sách thuế cao sẽ đạt được những hiệu quả như tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng trưởng nhanh.

Trong một thông báo gần đây, chính phủ Thuỵ Điển cho biết sẽ tận dụng những thế mạnh kinh tế hiện tại để giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất có thể. Đây cũng chính là thông điệp mà Thủ tướng đương nhiệm Lofven đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2014 của mình.

Theo kenh14

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang