Đột phá mới trong nghiên cứu loài ngư long khổng lồ thời tiền sử

Các nhà nghiên cứu của Đại học Portsmouth đã phát hiện ra bằng chứng về loài bò sát biển 14,4 mét, thách thức các ước tính trước đây về kích thước của sinh vật này.

Một loài bò sát biển mới có chiều dài khổng lồ lên đến 14,4 mét, được phát hiện bởi các nhà cổ sinh vật học của Đại học Portsmouth. 

Megan Jacobs, nhà nghiên cứu vừa tình cờ phát hiện ra 4 loài động vật có xương sống khổng lồ khi chụp ảnh bộ xương ngư long tại Bảo tàng Abingdon County Hall ở Oxfordshire. 

Đột phá mới trong nghiên cứu loài ngư long khổng lồ thời tiền sử

Vào kỷ Jura 145 - 152 triệu năm trước, pliosaurs là loài săn mồi hàng đầu dưới đại dương. Chúng có bốn chi đóng vai trò như mái chèo, giúp chúng di chuyển sâu dưới đại dương, cũng như hộp sọ khổng lồ với hàm răng to như khủng long bạo chúa T. rex và những chiếc răng nhô ra khổng lồ. Theo Giáo sư David Martill, chúng có thể đã ăn thịt những con cá sấu biển nhỏ hơn, plesiosaur cổ dài và ichthyosaur bằng cách cắn và xé từng phần của chúng.

Vết cắn trên xương ngư long, trong các mẫu vật được trưng bày tại Bộ sưu tập Etches ở Dorset, cho chúng ta thấy rằng thằn lằn bay đã quét sạch các loài bò sát biển nhỏ hơn. 

Đột phá mới trong nghiên cứu loài ngư long khổng lồ thời tiền sử

Các đốt sống mà Giáo sư Martill phát hiện có mối liên hệ chặt chẽ với một loài Pliosaurus. Các đốt sống có nguồn gốc từ Hệ tầng Kimmeridge, xuất hiện từ cuối kỷ Jura và được cho là khoảng 152 triệu năm tuổi, ban đầu được tìm thấy trong các cuộc khai quật tại trang trại Warren ở Thung lũng sông Thames ở Oxfordshire. 

Các nhà cổ sinh vật học ước tính rằng loài thằn lằn bay cụ thể này có thể đã phát triển đến chiều dài từ 9,8 đến 14,4 mét sau khi thực hiện quét scan. 

Đột phá mới trong nghiên cứu loài ngư long khổng lồ thời tiền sử

Trước đó, kích thước của loài pliosaur gây nhiều tranh cãi vì bị đánh giá là dài đến 25 mét. Với tư cách là nhà tư vấn cho chương trình thử nghiệm Cruel Sea của BBC, Giáo sư Martill đã sử dụng dữ liệu trong các tính toán của mình, điều này đã gây ra rất nhiều tranh luận vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bốn sinh vật khổng lồ vô tình được tìm thấy trong bảo tàng Oxfordshire đã đưa ra bằng chứng đáng tin cậy hơn nhiều.

Giáo sư Martill cho rằng, sẽ có nhiều bằng chứng ủng hộ ý kiến ​​cho rằng loài khổng lồ này có kích thước lớn hơn nhiều so với các mẫu vật được trưng bày.

Việc xác định loài mới này và ước tính kích thước thu được từ các đốt sống được phát hiện có thể mở đường cho những khám phá trong tương lai về nhiều loài bò sát biển khổng lồ hơn. 

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang