Hà Nội đóng cửa quán ăn, cà phê, trà đá hè phố từ 0h đêm nay

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã quyết định đóng cửa quán ăn đường phố, cà phê, trà đá… từ 0h ngày 16-2. Ông Dũng nói đây là biện pháp cấp bách phòng chống dịch và đề nghị người dân chia sẻ, thông cảm

Chiều 15-2, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, phường xã, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, cho biết tại Hà Nội vẫn ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, nguy cơ về dịch bệnh bùng phát vẫn ở mức cao, đặc biệt sau Tết khi người dân từ các tỉnh thành khác trở lại Hà Nội sinh sống, làm việc.

Ông Hạnh cho biết trong các ngày từ 13-2 đến 15-2, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc COVID-19.

Trong 5 trường hợp mắc mới, theo ông Hạnh, có 4 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố bệnh, còn trường hợp bệnh nhân nam quốc tịch Nhật Bản (43 tuổi, người họp cùng ngày 2-2 với bệnh nhân 2229) đã có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 15-2 nhưng chưa được Bộ Y tế công bố.

Như vậy, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, với bệnh nhân người Nhật Bản đã được công bố mã bệnh 2229, đã xác định được 2 trường hợp dương tính với COVID-19, cả hai đều họp cùng bệnh nhân 2229 vào ngày 2-2; còn lại 296 mẫu xét nghiệm liên quan có kết quả âm tính.

Tại cuộc họp, ông Hạnh báo cáo tại Hà Nội vẫn ghi nhận thêm các ca bệnh ngoài cộng đồng và các ca bệnh là những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung.

"Nguy cơ về dịch bệnh bùng phát vẫn ở mức cao, đặc biệt sau Tết khi người dân từ các tỉnh thành khác trở lại Hà Nội sinh sống, làm việc" - ông Hạnh cảnh báo.

Ngoài ra, theo ông Hạnh, cần đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch tại nơi có môi trường phức tạp như khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, công sở có mật độ người làm việc cao.

Vì vậy, thay mặt thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Hạnh đề nghị các quận, huyện yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, đã đồng ý với nhận định nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao, vì vậy cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Dũng cũng cho rằng có tình trạng chủ quan, không đeo khẩu trang, nhất là ở những quán hàng ăn, cà phê và ở nơi công cộng.

Vì vậy, thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố quyết định đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá, thực hiện ngay từ 0h ngày 16-2.

Ông Dũng nhấn mạnh đây là biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch ở cộng đồng, vì vậy thành phố mong muốn người dân chia sẻ, thông cảm.

Với những người từ các địa phương khác trở về Hà Nội sau thời gian nghỉ Tết, ông Dũng yêu cầu thực hiện khai báo y tế. Với những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, thực hiện xét nghiệm và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Spoiler Jujutsu Kaisen chương 257: Yuji bật hào quang nhân vật chính tung 8 lần Hắc Thiểm

Spoiler Jujutsu Kaisen chương 257: Yuji bật hào quang nhân vật chính tung 8 lần Hắc Thiểm

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong chương 257 của bộ manga Jujutsu Kaisen hứa hẹn sẽ mang đến một bước ngoặt ngoạn mục khi Yuji Itadori thức tỉnh sức mạnh mới, tiềm năng vượt qua cả những chú thuật sư nhất. Sau khi đẩy lùi Sukuna, Yuji chiếm thế thượng phong và dần hé lộ sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.

Giải trí
Cơn sốt Kagurabachi: Siêu phẩm Manga "Hàng Đầu Shounen Thế Hệ Mới

Cơn sốt Kagurabachi: Siêu phẩm Manga "Hàng Đầu Shounen Thế Hệ Mới

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Kagurabachi là manga shonen mới nổi đình nổi đám do tác giả Takeru Hokazono sáng tác và minh họa. "Kagurabachi" lần đầu ra mắt vào ngày 19/09/2023, manga đã nhanh chóng khiến nhiều người đọc phát cuồng, bắt nguồn từ meme "It's Kagurabachi time" trên nền tảng Reddit. Ra mắt trên tạp chí Weekly Shōnen Jump danh tiếng, Kagurabachi nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả bởi cốt truyện hấp dẫn, dàn nhân vật độc đáo và nét vẽ ấn tượng.

Giải trí
Lên đầu trang