Một nhà đầu tư Mỹ mong đợi Disney mua cả Activision

Những năm gần đây, Activision Blizzard gặp khá nhiều khó khăn, khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng hãng sẽ bị mua lại bởi một công ty khổng lồ hơn, điển hình như Walt Disney Company

Activision Blizzard dường như đang trải qua những ngày tăm tối nhất của mình. Nhà điều hành của Blizzard, ông Frank Pearce gần đây chính thức công bố về việc rời khỏi công ty, trở thành người đồng sáng lập thứ hai rời đi, và giá cổ phiếu của công ty đã giảm khá nhiều trong vài tháng qua, dẫn đến một số tin đồn về khả năng bị mua lại. Nay, một nhà đầu tư Mỹ cho rằng Walt Disney Company nên là công ty mua lại cổ phần của Activision Blizzard. Nick Licouris, hiện đang làm việc cho Gerber Kawasaki, cho biết ông nhìn thấy những lợi ích đầy tiềm năng giữa mảng kinh doanh Esport của Activision và hệ thống truyền hình của Disney, cùng với cơ hội để Disney tận dụng vô số nhân vật của mình.

Một nhà đầu tư Mỹ mong đợi Disney mua cả Activision

Disney hiện đã là đơn vị truyền hình trực tiếp giải đấu Overwatch League của Activision, do đó mối liên kết giữa 2 bên tương đối rõ nét. Bản thân công ty Gerber Kawasaki đang nắm giữ khoảng 90 ngàn cổ phiếu của Activision, theo trang Bloomberg cho biết. Trong khi Disney đang trở thành gã khổng lồ đích thực trong những năm qua và liên tục tăng cường những hướng đi mới như dịch vụ streaming riêng để cung cấp các thương hiệu điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng của mình, mảng trò chơi điện tử chưa thực sự có được thành tựu nào nổi bật.

Một nhà đầu tư Mỹ mong đợi Disney mua cả Activision 2

Trước đây, Disney đã từng mua những hãng phát triển như Playdom, và đã tạo ra các thương hiệu riêng như Club Penguin và Disney Infinity, nhưng các quyết định này đều khiến công ty thiệt hại hàng triệu đô-la, và buộc phải tạm ngừng việc phát hành game. "Chúng tôi vừa quyết định rằng điều tốt nhất cho công ty là cung cấp bản quyền và không phát hành," theo lời ông Bob Iger, Giám đốc điều hành Disney cho biết. Ngày nay, công ty đã có được một số thành công nhất định về mảng trò chơi điện tử, bằng cách cho phép các nhà phát hành khác sử dụng thương hiệu của nó để tạo ra những tựa game mới, như loạt game Star Wars của EA và Kingdom Hearts của Square Enix.

Một nhà đầu tư Mỹ mong đợi Disney mua cả Activision 3

Với thị trường trò chơi điện tử toàn cầu dự kiến sẽ tạo ra 152,1 tỷ đô-la lợi nhuận trong năm 2019 này, Licouris tin rằng những lợi thế của việc Disney mua lại Activision Blizzard là quá tốt để có thể bỏ qua. Tuy vậy, hiện tại cả hai bên vẫn chưa có bất kì bình luận nào.

KL Jackarl
Theo GameRant

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang