Tác giả Dragon Ball tiết lộ lý do mình ngưng vẽ truyện tranh

Mặc dù thương hiệu Dragon Ball hiện vẫn đang tiếp tục ra mắt, thế nhưng tác giả Toriyama Akira đã không còn tham gia vẽ truyện nữa. Lý do là gì, cùng Lag tìm hiểu trong bài viết sau nhé.

Toriyama Akira là ai?

Toriyama Akira

Toriyama Akira là một mangaka Nhật Bản. Ông sinh ngày 5 tháng 4 năm 1955 tại Nagoya, tỉnh Aichi. Năm 1979, Toriyama-sensei ra mắt với tác phẩm Wonder Island. Đến năm 1982, tên tuổi của ông dần được biết đến nhiều hơn với Dr.Slump. Năm 1984 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp của vị họa sĩ khi ông sáng tác ra Dragon Ball - một trong những manga vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sau khi hoàn thành Dragon Ball, Toriyama Akira có sáng tác thêm một loạt tác phẩm one-shot và truyện ngắn nữa. Những tác phẩm này tuy không thể vượt qua Dragon Ball nhưng chúng vẫn được đánh giá khá tốt. Bên cạnh truyện tranh, tác giả còn tham gia thiết kế nhân vật cho các thương hiệu game nổi tiếng. Cái tên nổi tiếng nhất trong số đó chính là series Dragon Quest.

Xem thêm: Fake News tác giả Dragon Ball kỳ thị da đen, xem thường độc giả khiến cộng đồng mạng xôn xao

Lý do tác giả Dragon Ball không vẽ truyện tranh nữa

tác giả dragon ball ngưng vẽ truyện tranh

Từ năm 2015, manga Dragon Ball Super - hậu truyện của Dragon Ball đã được phát hành. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là Toriyama-sensei không tham gia vẽ nữa. Thay vào đó, họa sĩ Toyotaro sẽ đảm nhận trách nhiệm ấy. Đây là họa sĩ được chính Toriyama-sensei lựa chọn. Nội dung mạch truyện chính thì Toriyama-sensei vẫn chịu trách nhiệm. Phần thiết kế nhân vật và các công việc khác sẽ là do Toyotaro lo liệu.

Vậy tại sao Toriyama-sensei không tự mình vẽ tiếp Dragon Ball Super? Lý do cho chuyện này đến hiện tại vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, có một tin đồn rằng sensei ngưng vẽ là vì... một một cái nghiên bút.

Trước đây, trong tạp chí Dragon Ball: El Manga Legendario, tác giả Dragon Ball đã chia sẻ rằng ông có mua một chiếc nghiên bút từ năm 14 tuổi. Ông đã điều chỉnh chiều dài tay cầm và độ sâu của ngòi cho phù hợp với sở thích của mình. Về sau, Toriyama sensei có mua thêm nhiều cái nghiên bút khác nhưng món đồ năm 14 tuổi vẫn là lựa chọn cuối cùng của ông. Toriyama-sensei đã sử dụng cái nghiên bút ấy để tạo ra hầu hết các tác phẩm của mình trong 51 năm!

tác giả dragon ball ngưng vẽ manga

Mới đây, manga Sand Land của tác giả Toriyama Akira được thông báo rằng sẽ có bản chuyển thể anime. Để quảng bá cho phim, một cuộc phỏng vấn ngắn với tác giả Toriyama đã được thực hiện. Theo những gì đã chia sẻ, có vẻ như tác giả Toriyama ngưng vẽ là vì... ông làm mất cái nghiên bút may mắn!

Sand Land được hoàn thành bằng cách scan bản thảo giấy mực vào máy tính và dùng phần mềm để bôi màu đặc và tông riêng của tôi. Có lẽ tôi hầu như không ngủ được, sau khi xem xong tất cả các tập, tôi đã làm mất chiếc nghiên bút yêu quý mà mình đã sử dụng từ trước khi ra mắt. Đó là chiếc nghiên bút đã quá quen thuộc với tôi. Tôi đã mua một chiếc nghiên bút mới và thử chỉnh hết cách này đến cách khác, nhưng kết quả vẫn cảm thấy không ổn. Kể từ đó, tôi lấy nó làm cớ để hầu như không vẽ manga nào nữa.

Dù chia sẻ trên của Toriyama-sensei có phần nửa đùa nửa thật nhưng nó lại khiến khá nhiều độc giả tin tưởng. Toriyama-sensei thật sự rất quý chiếc nghiên bút ấy. Cách đây rất lâu, ông đã từng dành cả nửa tiếng đồng hồ để tìm kiếm và chụp hình cùng chiếc nghiên bút ấy. Giờ, khi đã mất đi "người bạn đồng hành" ấy, tác giả không muốn vẽ truyện nữa thì cũng... dễ hiểu.

Thật ra, tác giả Toriyama Akira hiện cũng đã gần 70 tuổi - cái tuổi mà nên nghỉ hưu dưỡng già. Cho dù sensei không viết truyện mới thì ông vẫn còn Dragon Ball và nhiều dự án khác. Mong rằng tác giả Dragon Ball sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những điều mình mong muốn.

Xem thêm: Manga của tác giả Dragon Ball được chuyển thể thành anime movie!

Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang