Tencent và những hãng game lớn đều mong muốn thâu tóm Dota Auto Chess về làm của riêng

Việc Tencent có ý thâu tóm Dota Auto Chess không phải là cái gì quá lạ khi đây là 1 tựa game đầy tiềm năng

Được phát triển bởi một nhóm game thủ Trung Quốc Drodo Studios, Auto Chess đang trở thành một hiện tượng cực kỳ hot trong làng game thế giới giai đoạn đầu năm 2019 này. Ngay khi được ra mắt vào khoảng đầu tháng 2/2019, Auto Chess đã đạt được con số hơn 3 triệu người đăng ký cùng hơn 300.000 người chơi cùng lúc, và lượng người chơi ổn định rơi vào khoảng trung bình 160.000 người chơi cùng lúc trong vòng một tháng qua.

Có thể nói, Auto Chess là một sản phẩm cực kỳ tiềm năng nhờ lối chơi độc đáo, mới lạ nhưng lại rất cuốn hút. Và đặc biệt hơn nữa, đây vẫn là viên ngọc thô chưa được khai thác bởi bản chất của nó vẫn đang là một Custom Mode của DOTA 2.

Tencent Games đã thâu tóm thành công đội ngũ sản xuất Auto Chess - Sắp sửa cho ra đời trò chơi nhân phẩm phiên bản LMHT? - Ảnh 1.

Điều đó khiến cho Auto Chess nghiễm nhiên trở thành miếng bánh béo bở mà rất nhiều hãng game danh tiếng đều mong muốn sở hữu. Và trong thời điểm mà Valve - NSX DOTA 2 vẫn chưa có bất kỳ động thái cụ thể nào thì tại Trung Quốc - Quê hương của Auto Chess, đã xuất hiện nhưng tin đồn về việc Tencent Games sắp sửa thâu tóm trò chơi này và sử dụng nó làm nền tảng để phát triển các tựa game độc lập với lối chơi tương đồng.

Trong một cuộc giao lưu trực tuyến với cộng đồng fan hâm mộ cách đây vài tuần, Drodo Studios - Nhóm "tác giả" của Custom Mode Auto Chessđã bóng gió về việc một số Nhà sản xuất game lớn trên thế giới đưa ra lời đề nghị hỏi mua lại "trò chơi nhân phẩm" này. Đại diện Drodo Studios xác nhận Tencent cũng là một trong những cái tên đã liên hệ với họ.

Tencent Games đã thâu tóm thành công đội ngũ sản xuất Auto Chess - Sắp sửa cho ra đời trò chơi nhân phẩm phiên bản LMHT? - Ảnh 2.

Bảng khảo sát của Tencent nhằm thu thập ý kiến game thủ về việc phát triển một tựa game Auto Chess trên Mobile

Cha đẻ của Auto Chess cũng hé lộ rằng gã khổng lồ của ngành game Trung Quốc đang có dự định phát triển một tựa game dựa trên phong cách của Auto Chess nhằm phát hành trên nền tảng Mobile.

Theo nhiều thông tin từ Trung Quốc, Tencent dường như đã thành công trong việc thuyết phục Drodo Studios nhượng lại bản quyền Auto Chess, và hãng game này đã sẵn sàng trong việc biến Custom Mode này trở thành một trò chơi độc lập, với hai mục tiêu chính là phát triển Auto Chess hiện tại thành một tựa game đa nền tảng (chơi được cả trên PC lẫn Mobile), đồng thời phát triển một phiên bản Auto Chess khác kết hợp với...LMHT.

Tencent Games đã thâu tóm thành công đội ngũ sản xuất Auto Chess - Sắp sửa cho ra đời trò chơi nhân phẩm phiên bản LMHT? - Ảnh 3.

Trong khoảng vài tuần trở lại đây, Tencent đã có những động thái khảo sát cộng đồng nhằm thu thập ý kiến về ý tưởng phát triển Auto Chess trên Di động, cũng như sản xuất một tựa game "nhân phẩm" tương tự với phiên bản LMHT. Và có vẻ như cộng đồng game thủ Trung Quốc đang tỏ ra khá hào hứng với những ý tưởng này.

Theo Gamek

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang