Vừa thoát khỏi Amber Heard, Johnny Depp lại bị nhân viên đoàn phim kiện vì tội hành hung

Vừa kết thúc phiên tòa với Amber Heard, Johnny Depp lại bị cuốn vào vụ kiện mới khi bị một nhân viên đoàn làm phim tố cáo vì tội hành hung.

Mới đây, một quản lý trường quay tên là Gregg “Rocky” Brooks (58 tuổi) đã đệ đơn lên tòa buộc tội Johnny Depp có cú "tác động vật lý" với mình trên phim trường bất chấp chiến thắng của nam diễn viên trước vợ cũ trong phiên tòa mới đây. 

>>> Xem thêm: So sánh khối tài sản của Amber Heard và Johnny Depp sau vụ kiện 

Cụ thể theo lời buộc tội từ Brooks, vụ việc trên xảy ra vào tháng 04.2017 khi cả hai hợp tác trong một dự án phim mang tựa đề City Of Lies.

Gregg “Rocky” Brooks johnny depp

Khi quản lý trường quay yêu cầu đạo diễn hãy cố gắng quay hết các cảnh trong ngày hôm đó, vị đạo diễn đã kêu anh hãy tự mình đi hối thúc Johnny Depp. Khi đến gặp phòng nghỉ ngơi của diễn viên, Brooks chưa kịp nói gì đã bị tài tử (lúc này có vẻ say) đã có cú tác động vật lý vào xương sườn của anh chàng. Không những vậy, người này kể lại rằng khi tức giận, nam diễn viên còn buông ra nhiều lời lẽ rất thô tục. 

>>> Xem thêm: Amber Heard sẽ ra sao nếu không bồi thường đủ 10 triệu USD cho Johnny Depp?

Gregg “Rocky” Brooks johnny depp

Tưởng như mọi việc sẽ dừng lại ở đó, vào tuần sau khi quay trở lại làm việc trên phim trường, Gregg “Rocky” Brooks bị e-kip "ép buộc" phải kí vào một biên bản cam kết sẽ không tiết lộ bất kì điều gì về hành vi của Johnny Depp vào tuần trước. Cuối cùng anh ta đã từ chối và chấp nhận bị đuổi việc. Đến ngày 06.07.2018, nhân viên đoàn phim này đã quyết định đệ đơn lên tòa án tối cao Los Angeles tố cáo Johnny Depp bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần nhưng đến nay vẫn chưa được triệu tập xử lý.

Hiện đại diện của nam diễn viên vẫn chưa có phản hồi gì về sự việc này. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang