Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn đội hình Hư Không đang rất hot ở phiên bản 9.15

Đội hình Hư Không Đang rất hot ở thời điểm hiện tại bởi những buff đáng kể mà đội hình này nhận được trong phiên bản 9.15

Đội hình Hư Không hiện nay đang được một bộ phận người chơi ưa chuộng trong Đấu Trường Chân Lý bởi thay đổi từ việc trừ giáp sang Sát thương chuẩn vô cùng bá đạo của đội hình này. Trong bài viết hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi qua một vài hướng dẫn liên quan đến cách xây dựng cơ bản cho đội hình Hư Không đang rất nổi ở thời điểm hiện tại này.

Giai đoạn đầu trận

Hướng xây dựng đội hình cơ bản nhất và thường thấy nhất đó chính là việc người chơi phải kiếm cho mình những vị tướng 2 sao nhanh nhất có thể để vượt qua được những vòng giao tranh cần thiết. Đội hình Hư Không có thể được hoàn thành từ sớm với những vị tướng như Kassandin, Kha'Zix và Rek'sai, tuy nhiên ở trong giai đoạn này, nếu so sánh với những đội hình khác như Quý Tộc, Hoang Dã thì vẫn có phần thua kém hơn một tí.

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn đội hình Hư Không đang rất hot ở phiên bản 9.15

Kassadin là một lựa chọn ngon bổ rẻ trong giai đoạn đầu với khả năng đốt năng lượng của đối thủ

Nhưng may mắn thay thì giai doạn đầu trận cũng không có quá nhiều sự khác biệt và bạn có thể chơi một cách thoải mái. Tuy nhiên nếu gần hết giai đoạn đầu trận mà bạn không có cho mình ít nhất 2 con tướng Hư Không thì nên chuyển qua chơi đội hình khác ngay nếu không muốn cầm chắc phần thua,

Giai đoạn giữa và cuối trận.

Khi xây dựng cho mình đội hình Hư Không thì người chơi sẽ có hai hướng xây dựng thường thấy nhất, đó là đội hình Hư Không - Sát Thủ và đội hình Hư Không - Pháp Sư.

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn đội hình Hư Không đang rất hot ở phiên bản 9.15 2

Một đội hình cần khá nhiều nhân phẩm và không phải ai cũng có được

Hư Không - Sát Thủ

Cách chọn tướng

  • Luôn lấy Kha’zix, Pyke, Rengar khi xuất hiện.
  • Nếu ra nhiều sát thủ thì hãy hướng tới đội hình 6 sát thủ, còn không thì nên hướng sang một đội hình an toàn hơn với 4 Đấu sĩ.

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn đội hình Hư Không đang rất hot ở phiên bản 9.15 3

Một đội hình hoàn thiện với 3 sát thủ – 4 đấu sĩ – 3 hư không

Vì sao lại chọn Pyke, vì đây là vị tướng có thể nâng lên 3 sao một cách dễ dàng, ngoài ra thì hắn ta cũng có cho mình khả năng làm choáng đáng gờm. Rengar cũng được tăng kha khá sức mạnh trong phiên bản 9.15 này và có khả năng kết hợp với một Đấu Sĩ cũng rất mạnh khác là Warwick.

Người chơi có thể nhanh chóng lên cấp 8 để có tỉ lệ xuất hiện Cho'Gath và lúc này nếu bạn có được những vị tướng 2 hoặc 3 sao thì cơ cơ may cầm chắc top 4 rồi.

Trang bị

  • Cờ hiệu Zeke – cho ai cũng được
  • Cuồng đao + Huyết Kiếm + Đại Bác / Ma Vũ cho Rengar
  • Tim băng + Ngọn giáo Soojin cho Pyke
  • Quỷ thư + Ngọn giáo Soojin cho Cho’gath

Hư Không - Pháp Sư

Cách chọn tướng

  • Phải có Kassadin, Cho’Gath, Aurelions Sol hoặc Karthus
  • Phải có Cho’Gath cầm Yuumi.

Người chơi cần đảm bảo rằng mình có thể nhanh chóng vươn lên được cấp 7-8 để có thể mua được những vị tướng cần thiết như Cho'Gath, Karthus hoặc Aurelions Sol.

Ngưỡng sức mạnh tuyệt đối của đội hình này sẽ đạt được là ở cấp độ 8 với 2 Hộ Vệ là Braum và Leona.

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn đội hình Hư Không đang rất hot ở phiên bản 9.15 4

Một đội hình cần rất nhiều thứ để có thể phát huy hết sức mạnh

Trang bị 

  • YUUMI cho Cho’Gath
  • Quyền Trượng Đại Thiên Sứ + Mũ Phù Thủy cho Karthus hoặc Aurelions Sol
  • Quỷ thư + Ngọn giáo Soojin cho Cho’gath
  • Nói chung là dồn hết các trang bị (ưu tiên năng lượng và chống chịu) cho Cho’Gath và (năng lượng và sát thương) cho Karthus/Aurelion sol

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang