Đấu Trường Chân Lý: Xếp hạng Top Tướng mạnh nhất meta 10.4 mà bạn nên nuôi

Hãy cùng bài viết sau đây tham khảo qua Top Tướng mạnh nhất trong bản cập nhật 10.4 Đấu Trường Chân Lý lần này để có hướng xây dựng đội hình mạnh để leo rank cao dễ dàng hơn nhé.

Xếp hạng tướng giai đoạn đầu game

  1. Tối ưu nhất (S-tier): Azir, Diana, Ivern, Karma, Kindred, Kog’Maw, LeBlanc, Leona, Maokai, Qiyana, Renekton, Sion
  2. Khá ổn (A-tier): Aatrox, Jax, Malzahar, Nasus, Nautilus, Neeko, Rek’Sai, Senna, Sivir, Skarner, Taliyah, Thresh, Varus, Vayne, Vladimir, Volibear,Yasuo, Zyra
  3. Tạm ổn (B-tier): Braum, Nocturne, Ornn, Soraka, Syndra, Veigar, Warwick

Azir hiện tại vẫn là một tướng rất mạnh với khả năng chọt thẳng hàng dame chính của địch rất dễ dàng, sẵn sàng cho bạn chuỗi thắng khá đơn giản để vào giữa game cực mạnh. Bên cạnh đó, Diana và bộ 3 Maokai + Ivern + Leblanc vẫn luôn mạnh ở đầu game nhờ tính trâu bò và gây đủ sát thương ở mức tướng 1 vàng. Đáng nói nhất chính là Kindred khi cô vẫn rất mạnh và là tướng chính cho các đội hình Bóng Tối đang nổi (bên cạnh là Sion ngay đầu game có sát thương rất cao).

Đấu Trường Chân Lý: Xếp hạng Top Tướng mạnh nhất meta 10.4 mà bạn nên nuôi

Xếp hạng tướng giai đoạn giữa game

  1. Tối ưu nhất (S-tier): Annie, Ashe, Azir, Brand, Janna, Karma, Kha’Zix, Kindred, Malphite, Sion, Twitch, Yorick
  2. Khá ổn (A-tier): Aatrox, Diana, Dr. Mundo, Jax, Kog’Maw, Leona, Lucian, Malzahar, Nautilus, Neeko, Olaf, Qiyana, Rek’Sai, Renekton, Senna, Sivir, Skarner, Soraka, Vayne, Zyra
  3. Tạm ổn (B-tier): Braum, Ezreal, Ivern, LeBlanc, Maokai, Nasus, Nocturne, Ornn, Syndra, Taliyah, Thresh, Varus, Veigar, Vladimir, Volibear, Warwick

Trong giữa game, các tướng mạnh cũng khá đa dạng ở chất tướng 3 - 4 sao như Annie, Ashe, Twitch, Brand, Kha'zix và Yorick. Các tướng này đều khá quan trọng để ghép đủ đội hình ở giữa game và gần như là các tướng chủ mục của từng đội hình theo meta hiện tại.

Đấu Trường Chân Lý: Xếp hạng Top Tướng mạnh nhất meta 10.4 mà bạn nên nuôi 2

Xếp hạng tướng giai đoạn cuối game

  1. Tối ưu nhất (S-tier):  Amumu, Annie, Ashe, Brand, Janna, Kha’Zix, Lux, Malphite, Master Yi, Nami, Singed, Sion, Taric, Twitch, Yorick Zed
  2. Khá ổn (A-tier): Dr. Mundo, Jax, Karma, Kindred, Kog’Maw, Lucian, Nautilus, Olaf, Qiyana, Senna, Sivir, Skarner, Soraka
  3. Tạm ổn (B-tier): Aatrox, Braum, Diana, Ezreal, LeBlanc, Leona, Malzahar, Nasus, Nocturne, Rek’Sai, Renekton, Syndra, Taliyah, Thresh, Varus, Vayne, Veigar, Vladimir, Volibear, Yasuo, Zyra

Về cuối trận, game thủ sẽ muốn tập trung vào 2 hướng chính: Hoàn chỉnh đội hình full 2 sao hoặc vài tướng 3 sao hoặc tìm các tướng 5 Vàng mạnh để ghép vào đủ. Amumu hiện tại đang là "con của mọi nhà" với khả năng choáng aoe quá tốt, xếp sau đó là các tướng mạnh khó lên 3 sao như Ashe, Annie, Azir, Brand...

Đấu Trường Chân Lý: Xếp hạng Top Tướng mạnh nhất meta 10.4 mà bạn nên nuôi 3

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cyberpunk: Edgerunners 2 tung trailer "Cyberpsycho", ấn định ngày đổ bộ Netflix: Hành trình tìm lại hào quang của cựu lính đánh thuê

Cyberpunk: Edgerunners 2 tung trailer "Cyberpsycho", ấn định ngày đổ bộ Netflix: Hành trình tìm lại hào quang của cựu lính đánh thuê

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau thời gian dài ấp ủ, dự án anime đình đám Cyberpunk: Edgerunners 2 đã chính thức phát hành đoạn trailer quảng bá mới mang tựa đề "Cyberpsycho", đồng thời cung cấp cả hai phiên bản lồng tiếng Nhật và lồng tiếng Anh. Tác phẩm tiếp nối này gồm 10 tập phim, hứa hẹn mở ra một chương hoàn toàn mới đầy gai góc trong thế giới viễn tưởng đen tối của siêu phẩm trò chơi Cyberpunk 2077. Đội ngũ sáng tạo định hình phần phim này như một bản "biên niên sử trần trụi về sự chuộc lỗi và trả thù".

Giải trí
Lên đầu trang