PlayStation 3 sớm ngừng sản xuất tại Nhật Bản

Theo thông tin mới nhất đến từ Sony, hãng sẽ sớm ngừng việc sản xuất PlayStation 3 tại Nhật Bản. Tuy điều này không tác động đến việc sản xuất ở thị trường quốc tế, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy "kỉ nguyên" của PS3 đang đi đến hồi kết

Sau hơn 1 thập kỷ chính thức xuất hiện trên thị trường, hãng Sony đang chuẩn bị ngừng sản xuất PlayStation 3 - ít nhất là tại Nhật Bản. Trong phần mô tả sản phẩm trên trang chủ của PlayStation tại Nhật, đã xuất hiện dòng chữ "Các lô hàng dự kiến kết thúc sớm". Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với việc sản xuất PS3 trên thế giới sẽ sớm ngừng lại. Trong khi khách hàng tại Nhật và các nước phương Tây tiếp cận công nghệ mới rất nhanh, các quốc gia khác có sự chậm hơn trong việc tiếp nhận những phần cứng mới - dẫn đến việc sản xuất sẽ phải kéo dài hơn. Một ví dụ điển hình là khi PS3 ra mắt tại Nhật và Bắc Mỹ vào tháng 11 năm 2006, phải đến 2010 nó mới xuất hiện tại Brazil.

PlayStation 3 sắp ngừng sản xuất tại Nhật Bản

Trong quãng thời gian đầu tiên sau khi ra mắt, doanh thu của PlayStation 3 bị hãm lại do giá thành quá cao so với mặt bằng chung khi đó, nhưng về sau cỗ máy này đã dần được ưa chuộng, nhờ vào những tựa game độc quyền chất lượng cao như Uncharted 2: Among Thieves, Journey, LittleBigPlanet và The Last of UsSony cũng đã ra mắt các phiên bản sửa đổi của hệ máy này: mẫu PlayStation 3 Slim ra mắt năm 2009, tiếp theo đó là Super Slim năm 2012. Đến năm 2013, PS3 đã bị PS4 "soán ngôi".

PlayStation 4 "soán ngôi" PlayStation 3

Nhìn lại quãng thời gian tồn tại của mình, chiếc máy PS3 đã được chuyển đi khoảng 84 triệu đơn vị trong khu vực nội địa Nhật, đặt nó gần ngang bằng với đối thủ cạnh tranh chính khi đó là Xbox 360. Cả Sony và Microsoft hiện nay đều ngừng tiết lộ con số doanh thu của hai hệ máy kể trên, do vậy con số chính xác không ai biết. Và dù thế nào đi nữa thì chúng dường như đã trở thành những thiết bị giả lập bán chạy thứ 4 và thứ 5 của mọi thời đại, xếp sau PlayStation 2, PlayStation và Wii.

PlayStation 3 vẫn nằm trong số 5 hệ máy giả lập bán chạy nhất mọi thời đại

Người tiền nhiệm của PS3, PlayStation 2, đã ngừng sản xuất vào năm 2013, sau 12 năm xuất hiện trên thị trường. Hệ máy giả lập đó đã đạt được thành công mạnh mẽ hơn PlayStation 3, trở thành hệ máy giả lập thành công nhất mọi thời đại về mặt số lượng bán ra, với hơn 150 triệu máy được chuyển đi khắp thế giới.

PlayStation 2 được xếp vào hàng "huyền thoại" của Sony ngày trước

Theo Gamespot

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang