PlayerUnknown’s Battlegrounds tiến hành khóa hơn 25,000 tài khoản gian lận

Cũng như mọi game online nổi tiếng khác, PlayerUnknown’s Battlegrounds hiện đang bị aimbot và hack xuyên tường tràn lan. Với hơn 25,000 tài khoản gian lận đã bị khóa, những "con sâu" này vẫn tiếp tục hoành hành

PlayerUnknown’s Battlegrounds tiến hành khóa hơn 25,000 tài khoản gian lận

PlayerUnknown’s Battlegrounds có thể là một chiến trường công bằng kết hợp với một chút may rủi và phối hợp cùng đồng đội, tuy nhiên trong thời gian gần đây thì tựa game này không được...vui như trước nữa. Với nạn hack và aimbot tràn lan, số lượng tài khoản bị khóa do nghi vấn gian lận này vẫn (có thể) không ảnh hưởng quá lớn đến với những game thủ xấu tính này.

PlayerUnknown’s Battlegrounds tiến hành khóa hơn 25,000 tài khoản gian lận 2

Một trong những hack quen thuộc nhất mà bất kì game bắn súng nào cũng gặp phải đó chính là aimbot. Aimbot cho phép người sử dụng có thể chọn hồng tâm ngay giữa đầu/cơ thể mục tiêu và bắn không cần nhắm. Phiên bản aimbot đơn giản có thể giúp tự ngắm, tuy nhiên các phiên bản "tiên tiến" hơn có thể giúp người chơi dò tìm vị trí của đối thủ nhờ vào bộ nhớ tạm thời của game. Hệ thống đánh dấu vị trí của các game thủ khác trong khu vực, giúp hacker biết được những vị trí nào chưa có người ghé qua để lấy trang bị xịn, và đặc biệt biết vị trí người khác trốn ở đâu, di chuyển thế nào. Với những công cụ đơn giản và sử dụng quen tay, một game thủ duy nhất có thể phá đảo game mà không ai ngăn cản nổi.

Theo thực tế, đã có hơn 25,000 tài khoản bị nghi ngờ sử dụng hack và bị khóa vĩnh viễn, tuy nhiên hacker chỉ việc tạo lại tài khoản Steam mới và tiếp tục vào phá thôi. Trong một diễn đàn trao đổi thông tin giữa các hacker, họ cũng chia sẻ với nhau rằng "Tôi ăn ban hết cả 3 account, nhưng 1 account còn lại vẫn dùng tốt. 60 giờ chơi trong account mới khác cũng chưa bị khóa".

PlayerUnknown’s Battlegrounds tiến hành khóa hơn 25,000 tài khoản gian lận 3

Với hệ thống dò tìm hacker của PlayerUnknown’s Battlegrounds mang tên BattlEye's net, giả thiết cho rằng hệ thống này chỉ có thể dò quét những chương trình hack rẻ tiền hoặc miễn phí trên mạng. Đối với các bản cao cấp hơn, cần trả phí mua trước hoặc đăng kí thời gian dài hạn thì hiện vẫn còn khá...hên xui để bắt được. Một cách thủ công khác chỉ có thể là tự nhận xét aimbot qua Kill Cam mỗi lần mình bị giết thôi, nhưng chắc chắn cách này rất mất thời gian...

Hiện tại, PlayerUnknown’s Battlegrounds thực sự vẫn còn trong giai đoạn Early Access thôi, việc lo liệu server ổn định cũng đã đủ mệt rồi nói chi phải đối phó với nạn hacker ngày càng mở rộng. Cũng như Overwatch trong thời gian trước đây, nạn hacker hoành hành đã khiến Blizzard khá đau đầu và có hơn 4 - 5 đợt càn quét tài khoản hack, nhưng đâu vẫn còn đó. Chúng ta chỉ có thể hi vọng các hacker trong PlayerUnknown’s Battlegrounds có thể nghỉ tay hack để thật sự hưởng thụ tựa game này, vì dù sao game cũng chả cày cuốc Xếp hạng hay gì cả...

Boo

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang