Đá Johnny Depp ra khỏi Pirates of the Caribbean giúp Disney tiết kiệm đến 90 triệu đô la

Dù đã từng là cái tên gắn liền với Pirates of the Caribbean nhưng việc Jonny Depp tiếp tục ở lại có thể khiến cho loạt phim này biến mất khỏi thị trường điện ảnh thế giới trong tương lai

Nếu như bạn còn nhớ thì giữa tháng 12 năm 2018 thì Disney đã xác nhận rằng Johnny Depp sẽ không còn góp mặt trong thương hiệu Cướp biển vùng Caribê nữa. “Chúng tôi muốn mang lại nguồn năng lượng và sinh lực mới cho thương hiệu”, báo Hollywood Reporter dẫn lời ông Sean Bailey, giám đốc sản xuất phim của Disney, giải thích.

Đây là một sự việc vô cùng đáng ngạc nhiên bởi gì Depp đã là linh hồn của thương hiệu Pirates of the Caribbean đình đám, không những thế loạt phim này đã thu về được đến 4,5 tỷ USD kể từ năm 2003. Tuy nhiên thời gian qua tên tuổi của Depp cũng đã sa sút vô cùng nặng nề bởi những bê nối liên quan đến việc đánh vợ Amber Heard và vụ ly dị sau đó.

Đá Johnny Depp khỏi Cướp biển, Disney tiết kiệm 90 triệu USD

Johnny Depp đã từng là linh hồn của thương hiệu Pirates of the Caribbean đình đám (nguồn ảnh: Disney)

Kèm theo đó thì những bộ phim có sự góp mặt của Depp cũng không đạt được nhiều thành công cho lắm, những bom tấn mà nam tài tử này tham gia như loạt phim Fantastic Beasts - ngoại truyện của Harry Potter - đã không thể làm hài lòng giới phê bình cũng như là một bộ phận lớn những người hâm mộ của cậu bé phù thủy Harry Potter.

Nhưng đó không phải là những lý do duy nhất khiến Disney quyết định "đá" Depp ra khỏi loạt phim đình đám này. Lý do lớn nhất có thể chính là ở cát-xê cực kì cao của nam tài tử này, khiến cho việc tiếp tục "nuôi" nam diễn viên 50 tuổi này là một điều vô cùng tốn kém. Khi vào vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong Dead Men Tell No Tales (2017) - phần 5 của loạt phim Pirates of the Caribbean- Depp bỏ túi tới 90 triệu USD.

Đá Johnny Depp khỏi Cướp biển, Disney tiết kiệm 90 triệu USD

Nhưng với những bê bối ở thời điểm hiện tại thì việc giữ lại Depp cho những phân tiếp theo của Pirates of the Caribbean là điều không thể (nguồn: Internet)

Tính ra cát-xê của Depp chiếm gần 40% tổng kinh phí sản xuất Dead Men Tell No Tales (230 triệu USD). Đó là con số quá lớn, nếu xét đến việc bộ phim chỉ đạt doanh thu phòng vé 794,8 triệu USD, giảm mạnh so với mức 963 triệu đến 1 tỷ USD của 3 phần trước đó. Không chỉ vậy, phim còn bị giới phê bình chê bai tơi tả, chỉ đạt điểm số 29% trên Rotten Tomatoes.

Với việc thuyền trưởng Jack Sparrow không xuất hiện trong Pirates of the Caribbean 6, loạt phim của Disney chắc chắn sẽ chuyển sang một hướng mới. Tác giả kịch bản của bộ phim là bộ đôi Rhett Reese và Paul Wernick, từng rất thành công với bom tấn Deadpool.

(Theo Minh Phụng - zing.vn)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang