Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân

Là người yêu động vật nên cô Alla Lebedeva, một nông dân người Nga đã không ngần ngại biến khu vườn của mình trở thành Thánh Địa của những con mèo Siberia từ khoảng 10 năm nay.

Cũng vì thứ tình cảm gắn bó đó mà nữ nhiếp ảnh gia này đã dành cả tâm huyết của mình để chăm sóc cho mèo tuyết dũng mãnh. Tọa lạc tại Prigorodny, Siberia, khu vườn của cô Alla lâu nay đã trở thành nơi sinh sống của một đàn mèo khổng lồ.

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân

Khi được hỏi có bao nhiêu con mèo sống trong khu vườn của mình, cô Alla cho biết, con số đó có thể lên tới hơn 1 triệu.

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 2

 

Đàn mèo thường sống trong chuồng cho mèo. Tuy nhiên, chúng cũng được sắp xếp ưu tiên cho 3 phòng ngủ riêng biệt.

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 3

 

Như một cách để trả ơn cho vợ chồng Alla, đàn mèo đã canh giữ đàn gà bà thỏ cho họ khỏi bị chuột bọ tấn công.

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 4

 

Với bộ lông dài và ánh mắt sắc lẹm, nhiều người thường lầm tưởng mèo Siberia là mèo rừng Na Uy.

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 5

 

Nhờ bộ lông đẹp mà mèo Siberia được xem là một trong những giống thú cưng phổ biến trên thế giới.

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 6

 

Chúng là loài động vật thường sinh sống ở vùng rừng Siberia. Thức ăn cho mèo Siberia cũng rất đơn giản không quá phức tạp

Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 7

 

Vì phải sống ở vùng đất cận Bắc Cực nên bộ lông đặc trưng của mèo Siberia có khả năng giữ ấm rất tốt cho chúng. Hiện nay thì việc mua bán mèo giống Siberia cũng rất hiếm.

<Cư dân bất hợp pháp xâm chiếm tưởng đâu lại giúp ích cho người nông dân 8

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang