Chú mèo béo ngốc nghếch nhất thế giới bị bỏ rơi vì quá mập, phải giảm cân mới được nhận nuôi

Nó nặng đến 18,5kg, tức nặng gấp 6 lần những con mèo nhà bình thường, và phải áp dụng chế độ giảm cân.

Mới đây, chú mèo có tên là Barsik đã được đưa đến trung tâm cứu trợ vật nuôi ở Manhattan, New York để tìm một ngôi nhà mới. Lý do là vì những người chủ của nó phải chuyển nhà nhưng không thể mang nó theo vì quá béo, Barsik nặng đến 18,5kg, tức nặng gấp 6 lần cân nặng bình thường.

 Barsik nặng đến 18,5kg, hiện là chú mèo nặng nhất thế giới.
Barsik nặng đến 18,5kg, hiện là chú mèo nặng nhất thế giới.

Vì quá béo cho nên trong thời gian ở trung tâm, Barsik không thể chui lọt những chiếc lồng và máng vệ sinh bình thường dành cho mèo, nên người ta phải tự chế ra những cái thay thế có kích cỡ lớn hơn. Họ muốn tìm cho nó người chủ mới có khả năng cho Barsik ăn những bữa điều độ và dẫn nó đi tập thể dục thường xuyên. Trong thời gian đó, họ sẽ giảm cân cho nó.

Đầu tiên người ta giảm dần khẩu phần ăn cho Barsik, chia thành từng bữa nhỏ ăn dần trong cả ngày, và bắt nó vận động nhiều hơn. Tuy nhiên việc giảm cân cho nó không hề đơn giản như ở người vì nếu giảm cân quá nhanh trong thời gian quá ngắn, nó sẽ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

 
Nó không thể chui lọt những chiếc lồng và máng vệ sinh bình thường, người ta phải tự chế ra những cái thay thế.
Nó không thể chui lọt những chiếc lồng và máng vệ sinh bình thường, người ta phải tự chế ra những cái thay thế.

 
Nó được đưa đến trung tâm cứu trợ vật nuôi để tìm một ngôi nhà mới.
Nó được đưa đến trung tâm cứu trợ vật nuôi để tìm một ngôi nhà mới.

Rất may Barsik là một chú mèo đáng yêu và rất có thiện chí hợp tác trong công cuộc giảm cân này, không hề tỏ ra cáu kỉnh. Sau một thời gian được chăm sóc, nó cũng không còn chui vào xó trốn như lúc mới đến trung tâm, cho dù nó chui vào xó nào thì cũng bị mắc kẹt.

Cho dù hiện tại Barsik được xem là chú mèo nặng nhất thế giới nhưng nó sẽ không được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness, vì tổ chức này đã ngừng theo dõi thông tin về cân nặng của mèo kể từ năm 1998 để tránh việc những người chủ cho mèo của họ ăn uống quá đà. Chú mèo giữ kỷ lục trước đó là một chú mèo ở Australia có tên Himmy, sở hữu cân nặng 20,8kg. Himmy qua đời vào năm 1986 lúc được 10 tuổi.

 
Cần phải được giảm cân mới được nhận nuôi.
Cần phải được giảm cân mới được nhận nuôi.

 

 
Việc giảm cân cho nó không hề đơn giản như ở người vì nếu giảm quá nhanh, nó sẽ bị gan nhiễm mỡ.
Việc giảm cân cho nó không hề đơn giản như ở người vì nếu giảm quá nhanh, nó sẽ bị gan nhiễm mỡ.

Còn chú mèo của nhà bạn thì sao? Nó nặng được bao nhiêu kg rồi, và có khả năng phá vỡ kỷ lục của Barsik không? Hãy cùng chia sẻ và đừng quên theo dõi YAN News để đón đọc những tin tức mới nhất về các con vật đáng yêu trên thế giới nhé.

(Ảnh: Daily Mail)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang