Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ

Một trang trại chó ở đảo Jindo Hàn Quốc, nơi nuôi và giết mổ những con chó Jindo hơn 20 năm nay, đã đóng cửa hoạt động sau khi đạt được thoả thuận với tổ chức Humane Society International (HSI) tại Hàn Quốc và tổ chức bảo vệ động vật Hàn Quốc LIFE.

Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ - Ảnh 1.

Cuộc giải cứu kéo dài suốt tháng 8 vừa qua. 65 chú chó đã được giải cứu khỏi trang trại của ông Kim (66 tuổi), người điều hành một nhà hàng địa phương, nơi những con chó của ông được nuôi để thịt. Ông này đã ký cam kết với LIFE để từ bỏ việc nuôi chó vĩnh viễn và đồng ý xoá thịt chó khỏi thực đơn của nhà hàng. Ảnh: HSI

Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ - Ảnh 2.

Tổ chức LIFE và tổ chức HSI tại Hàn Quốc đã cứu tất cả 65 con chó Jindo và những chó con được tìm thấy trông tiều tuỵ trong những lồng sắt nhỏ tại trang trại. Ảnh: HSI

Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ - Ảnh 3.

Trong quá trình giải cứu, một trong số những con chó được tìm thấy có gắn vi mạch chứng minh rằng nó là giống chó Jindo thuần chủng, là giống chó đã được chính thức công nhận như là một “Tượng đài Thiên nhiên” dưới cái tên Jinju, có nghĩa là “ngọc trai”. Trong ảnh là một trong 65 chú chó được giải cứu hôm 10/8. Ảnh: HSI

Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ - Ảnh 4.

Nara Kim, giám đốc chiến dịch của HSI tại Hàn Quốc cho biết: “Tất cả những con chó trong trang trại thịt chó này là chó Jindo, được coi là quốc khuyển của Hàn Quốc. Vậy mà, những con chó tội nghiệp này lại bị nhốt trong những lồng sắt bẩn thỉu, ăn đồ thừa thải ra từ nhà hàng, thậm chí những chăm sóc cơ bản nhất cũng bị chối bỏ và không nhận được bất kỳ hành động tử tế nào từ con người". Ảnh: HSI

Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ - Ảnh 5.

Cuộc giải cứu trang trại chó bởi tổ chức LIFE và tổ chức HSI tại Hàn Quốc diễn ra sau thông báo của Bộ Tư Pháp tháng trước rằng điều 82 của Luật Dân Sự sẽ được sửa đổi để công nhận tư cách pháp nhân của động vật, nêu rõ “ động vật không phải đồ vật”. Ảnh: HSI

Cuộc giải cứu 65 chú chó Jindo, giống chó được cho là "quốc khuyển" của Hàn Quốc khỏi lò mổ - Ảnh 6.

HSI tại Hàn Quốc đã giải cứu hơn 2,500 con chó từ 17 trang trại chó và chúng hiện đang sống với các gia đình tại Mỹ, Canada và Anh Quốc. 65 con chó Jindo này sẽ được chăm sóc, tiêm chủng và thực hiện các kiểm tra y tế bắt buộc để có thể xuất ngoại. Ngay khi chúng đủ sức khoẻ để bay, HSI sẽ đưa chúng sang Mỹ để bắt đầu tìm kiếm những nhà nhận nuôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang