Xót xa chú chó bị dòi ăn sống toàn bộ khuôn mặt và nghị lực sống phi thường

Một chú chó trọng thương trốn trong cái hố được các nhân viên cứu trợ động vật phát hiện với khuôn mặt hoàn toàn dị dạng do bị dòi ăn.

Các nhân viên thuộc tổ chức Animal Aid Unlimited đã phát hiện chú chó đang trốn trong cái hố ở một công trường xây dựng tại Ấn Độ.

Khuôn mặt chú đã bị dị dạng khủng khiếp và lúc nhúc dòi bên trên. Thậm chí, vết thương trên mặt còn để lộ ra một phần lớn xương sọ. Ngoài ra, đuôi của chú cũng không còn.


Chú chó bị trọng thương trốn trong một cái hố tại công trường. (Ảnh: Internet)
Chú chó bị trọng thương trốn trong một cái hố tại công trường. (Ảnh: Internet)


Khuôn mặt dị dạng khủng khiếp để lộ ra một phần lớn xương sọ. (Ảnh: Internet)
Khuôn mặt dị dạng khủng khiếp để lộ ra một phần lớn xương sọ. (Ảnh: Internet)

Các nhân viên cứu trợ nói rằng chú chó đã phải chịu đựng cơn đau khôn tả và bò vào cái hố này để chờ chết. Tội nghiệp chú chó, họ đưa chú về trung tâm chăm sóc động vật ở Udaipur, Rajasthan với mục đích cho chú được ra đi nhẹ nhàng và êm ái.

Tuy nhiên, các nhân viên đã nhanh chóng nghĩ lại và quyết định nỗ lực cứu chú chó tội nghiệp này trước khi tình trạng chú nặng hơn. Họ dùng một loại bột đặc biệt để tiêu diệt những con dòi trên mặt chú chó, sau đó gây mê để lau rửa vết thương.

Xót xa chú chó bị dòi ăn sống toàn bộ khuôn mặt

Xót xa chú chó bị dòi ăn sống toàn bộ khuôn mặt


Các nhân viên diệt đám dòi và lau rửa vết thương cho chú chó đáng thương. (Ảnh: Internet)
Các nhân viên diệt đám dòi và lau rửa vết thương cho chú chó đáng thương. (Ảnh: Internet)

Họ băng bó vết thương cho chú chó và đưa về trung tâm mong chú có thể hồi phục. Các nhân viên ở đây còn đặt cho chú cái tên Kalu. Sau khi được chăm sóc tận tình, đến ngày thứ 3, Kalu đã có thể ăn uống lại bình thường. Sang ngày thứ 5 thì phép màu xuất hiện, chú đã có thể mở mắt trái.


Kalu được chăm sóc tận tình và bắt đầu hồi phục. (Ảnh: Internet)
Kalu được chăm sóc tận tình và bắt đầu hồi phục. (Ảnh: Internet)

Theo thời gian, vết thương của Kalu bắt đầu lành và thậm chí lông đã mọc trở lại. Sau 3 tháng thì chú đã khỏe mạnh hoàn toàn và đang tận hưởng cuộc sống mới trong vòng tay của những con người tốt bụng.

Được biết, tổ chức Animal Aid Unlimited là trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 4.500 con vật được cứu sống và chữa trị mỗi năm.

Xót xa chú chó bị dòi ăn sống toàn bộ khuôn mặt


Kalu khỏe mạnh và hạnh phúc trong vòng tay các nhân viên tốt bụng. (Ảnh: Internet)
Kalu khỏe mạnh và hạnh phúc trong vòng tay các nhân viên tốt bụng. (Ảnh: Internet)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang