Xuất hiện Robot biết múa cột gợi cảm còn hơn cả người

Khi những chuyển động gợi cảm không chỉ con người mới có thể làm được

Robot này được sáng tạo bởi nghệ sĩ người Anh, Giles Walker. Walker giải thích công việc thực chất của nó là giám sát. Trong video bên dưới, có thể thấy mặc dù robot nhả

Kết hợp cùng vũ điệu, phần đầu robot gắn camera liên tục lắc lư theo điệu nhạc, giúp nó thu được hình ảnh an ninh ở nhiều góc khác nhau. Mặc dù vậy, một chiếc camera an ninh to xác như thế này có lẽ sẽ không bao giờ được đưa vào sử dụng thực tế.

Mục đích chính của Walker là tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Anh đã làm robot này từ tất cả đồ đạc phế liệu của mình, đó là lý do tại sao lại có một camera an ninh ở trên đầu của nó.

Vào mà xem, robot bây giờ còn biết cả múa cột đây này! - Ảnh 2.

Kể từ khi sáng tạo này ra đời nó đã được thuê đến trưng bày tại nhiều lễ hội và các sự kiện về công nghệ, nghệ thuật. Robot "múa cột" mang về cho Walker hơn 1.000 USD mỗi ngày. Chính Walker cũng bất ngờ vì điều đó, anh cho biết mình sẽ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm như thế này.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

 Vụ Bản Quyền "Dan Da Dan": Cần "Chuẩn Mực Toàn Cầu" Cho Manga?

Vụ Bản Quyền "Dan Da Dan": Cần "Chuẩn Mực Toàn Cầu" Cho Manga?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, vụ tranh cãi bản quyền giữa anime "Dan Da Dan" và ca khúc "Kurenai" của X JAPAN đã thu hút sự chú ý của cộng đồng fan và giới chuyên gia. Luật sư Masaki Kito đã lên tiếng, nhấn mạnh rằng ngành manga Nhật Bản cần xây dựng các chuẩn mực toàn cầu để bảo vệ các tác phẩm khỏi những vấn đề pháp lý không đáng có. Tuy nhiên, liệu có cần thiết phải thay đổi tiêu chuẩn sáng tạo trong một nền văn hóa nghệ thuật đặc trưng như manga Nhật Bản?

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang